CEO Nguyễn Cảnh Bình và góc nhìn mới về nguồn gốc của thành công

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 06/10/2021

CEO Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình đem đến góc nhìn mới về nguồn gốc của thành công cho các tân sinh viên Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.

Ông Nguyễn Cảnh Bình (CEO Alpha Books) chia sẻ rằng khi bằng tuổi các tân sinh viên và thậm chí là cho đến bây giờ, ông luôn muốn lý giải tại sao người này có thể thành công, tại sao họ có thể tài giỏi, xuất chúng như vậy? Là người đi trước đã có nhiều năm bôn ba trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, CEO Nguyễn Cảnh Bình đem đến cho hơn 1000 tân sinh viên Khoa Quốc tế - ĐHQGHN góc nhìn mới về nguồn gốc của thành công dựa trên nghiên cứu và phân tích cuốn sách ông tâm đắc mang tên "Những kẻ xuất chúng" của Malcolm Gladwell.

Theo phân tích của ông Nguyễn Cảnh Bình, thành công là tập hợp của các yếu tố sau.

CEO Nguyễn Cảnh Bình và góc nhìn mới về nguồn gốc của thành công - Ảnh 1.

Yếu tố thời gian

Dựa trên một nghiên cứu về các vận động viên khúc côn cầu tại Mỹ, diễn giả chỉ ra một sự thật thú vị rằng, phần lớn những vận động viên sinh vào quý 1 sẽ có sức khỏe thể chất và trí tuệ tốt hơn các vận động viên sinh vào các quý khác. Giải thích cho điều trên, ông Cảnh Bình cho rằng là do họ có lợi thế về thời gian, vì sinh ra sớm nên có nhiều thời gian rèn luyện và trưởng thành hơn. Thế giới có sự chọn lọc rất khắt khe, thời gian là vô cùng quý báu, nếu may mắn được sinh ra sớm, phải biết tận dụng thời gian để rèn luyện.

Bạn không thể quyết định thời gian bạn sinh ra hoặc chết đi, nhưng hiện tại, bạn có thể quyết định được chính xác thời gian và kế hoạch hành động của mình. Bạn không kém cỏi hơn chỉ bởi sinh ra muộn hơn, hãy tối ưu thời gian bạn nhận được để khai phá mọi tiềm năng trong bạn, trân trọng mọi cơ hội đến với bạn để từng bước hướng tới thành công.

CEO Nguyễn Cảnh Bình và góc nhìn mới về nguồn gốc của thành công - Ảnh 2.

Yếu tố hoàn cảnh

Nhiều bạn trẻ hiện nay chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh: nhà nghèo, không có điều kiện học tập, không bằng bạn bằng bè. Tuy nhiên theo ông Cảnh Bình, nghèo khó có thể là một lợi thế. Ông lý giải quan điểm trên bằng cách đưa ra ví dụ về Joe FLom - luật sư nổi tiếng thế giới và chính bản thân mình.

Joe Flom sinh ra trong 1 gia đình rất nghèo. Ông sống trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế, bị phân biệt đối xử do là người Do Thái, không một trường Luật nào tiếp nhận ông, thậm chí đến khi thành lập hãng luật, các khách hàng lớn cũng không bao giờ tìm đến ông. Vậy mà Joe FLom đã có cú lội ngược dòng ấn tượng. Ông nhận ra các hãng luật lớn chỉ nhận các vụ kiện chính trị, kinh tế nổi tiếng và từ chối các vụ kiện dân sự hay kinh tế nhỏ. Joe Flom đã tận dụng điều này và thành công. Ông Cảnh Bình cũng chia sẻ ví dụ về bản thân là người sinh ra trong một gia đình nghèo khó và lớn lên trong thế giới của những trang sách và những trải nghiệm thực tế thay vì chỉ ngồi trước màn hình TV, máy tính.

Để vượt khổ đã khó, các bạn trẻ ngày nay cũng đối mặt với áp lực "vượt sướng". Các bạn thế hệ GenZ lớn lên trong môi trường đầy đủ về vật chất, được gia đình bao bọc, họ có rất nhiều lựa chọn nhưng chính bản thân họ lại mông lung, chưa biết mình muốn gì, cần làm gì. Dù trong hoàn cảnh nào, các bạn hãy hiểu rõ mình muốn gì, có những mục tiêu cuộc đời để có kế hoạch hành động phù hợp.

Yếu tố dũng cảm, bản lĩnh và liều lĩnh

Để giải thích cho yếu tố này, ông Cảnh Bình đã lấy ví dụ về Christopher Langan (người sở hữu IQ 195) và Albert Einstein (người sở hữu IQ 150). Nếu chỉ đo lường trí thông minh bằng IQ thì Langan chắc chắn hơn Einstein. Tuy nhiên cho đến nay, chúng ta đang được hưởng thụ thành quả nghiên cứu khoa học của Einstein và không rõ Langan là ai. Các nhà khoa học cũng đã làm thí nghiệm, họ đưa Langan vào cuộc thi "Ai Là triệu phú" và thật ngạc nhiên là Langan đã không trả lời được 2 câu hỏi cuối, trong khi đó lịch sử nước Mỹ đã ghi nhận 17 người đã trả lời hết các câu hỏi. Khi được phỏng vấn, Langan nói rằng mình không bao giờ đưa ra câu trả lời nếu không có kiến thức về chúng. Đối với 17 người được ghi vào kỷ lục, rất nhiều trong số họ đã thừa nhận có những câu hỏi họ hoàn toàn dựa vào sự liều lĩnh để chọn.

Ông Cảnh Bình cho biết, hiểu biết của con người luôn có giới hạn. Chúng ta không thể nào dựa 100% vào trí thông minh của bản thân để thành công trong cuộc sống. Đôi lúc, đặc biệt trong kinh doanh, cần sự dũng cảm và liều lĩnh. Không ai biết chắc về tương lai nhưng dám làm thì mới có cơ hội thành công.

CEO Nguyễn Cảnh Bình và góc nhìn mới về nguồn gốc của thành công - Ảnh 3.

Yếu tố kiên trì

Theo CEO Cảnh Bình, công thức chung cho sự thành công là luôn luôn kiên trì, bền bỉ, nỗ lực không ngừng. Thành công của chúng ta không phải chỉ tính thời gian ngồi trên ghế nhà trường, mà là cách các bạn sử dụng thời gian để rèn luyện bản thân như thế nào. Hãy tìm vài hình mẫu để học theo, tìm hiểu khi bằng tuổi mình, đang trong giai đoạn tương đồng với mình thì họ đã học tập, rèn luyện như thế nào.

Đối với các bạn sinh viên năm nhất, còn hoang mang và bỡ ngỡ khi bước vào 1 môi trường mới, CEO Nguyễn Cảnh Bình khuyên các bạn hãy duy trì sự tò mò, khao khát tìm hiểu mọi điều, hãy luôn luôn giữ lấy "một tâm hồn cởi mở" để tìm hiểu về bầu trời mới, không gian mới, thế giới mới chứ không chỉ trong phạm vi nhà trường. "Tôi đặt niềm tin vào thế hệ sinh viên mới với tinh thần công dân toàn cầu sẽ không ngừng nỗ lực, kiên trì, bền bỉ để đạt được thành công, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, xã hội." - Ông Cảnh Bình chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày