Cây xanh bật gốc đè bẹp xe máy trong cơn mưa lớn ở Sài Gòn, may mắn không có ai bị thương

Văn Tiên, Theo Tổ Quốc 16:40 04/06/2020

Cơn mưa lớn kèm theo giông lốc, sấm sét xảy ra đầu giờ chiều 4/6 tại một số quận, huyện ở TP.HCM khiến nhiều nơi ngập nặng, cây xanh ngã đổ gây nguy hiểm, cản trở sự di chuyển của người dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cơn mưa lớn từ đầu giờ chiều diễn ra ở hầu hết các quận trên địa bàn TP.HCM như Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, quận 10, quận 8..., khiến nhiều tuyến đường trở nên ngập sâu, một số điểm ùn tắc giao thông, phương tiện chết máy.

Một cây xanh lớn bật gốc đè trúng xe máy đang dựng trên vỉa hè trong cơn mưa lớn chiều 4/6 (Ảnh MXH).

Cơn mưa kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, hiện đã nhỏ dần nhưng chưa có dấu hiệu ngưng cũng khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn khi giông, gió giật mạnh.

Khoảng 15h cùng ngày, theo một số người dân tại đường Nguyễn Tiểu La (phường 5, quận 10), trong lúc cơn mưa đang nặng hạt thì một cây xanh lớn, dài khoảng hơn 10m được trồng trên vỉa hèn bỗng nhiên bật gốc, đè trúng xe máy, đổ qua bên kia đường.

Theo quan sát, đường kính của thân cây khoảng 40cm, dài hơn 10m.

"Lúc đó trời đang mưa, may mắn là không có người di chuyển chứ không biết sao", một người dân chia sẻ.

Theo quan sát, đoạn đường xảy ra vụ cây xanh bật gốc nằm gần giao lộ Nguyễn Tiểu La - Hòa Hảo, có nhiều phương tiện tham gia di chuyển trên đường. Rất may là không có ai bị thương sau vụ việc.

Dù không khiến người đi đường bị thương nhưng cây xanh đè bẹp một xe gắn máy và làm hỏng mái hiên nhà người dân phía bên kia đường.

Đoạn vỉa hè nơi cây xanh bật gốc đã được san lấp, thuận tiện cho người dân di chuyển.

Nhận được tin báo cây xanh bật gốc, lực lượng chức năng, đơn vị quản lý cây xanh đô thị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, cưa phần cây đổ, trả lại mặt đường cho người dân tham gia giao thông.

Đến 16h cùng ngày, hiện trường đã được xử lý, toàn bộ cây xanh bật gốc được cưa gọn gàng, chất trên vỉa hè.

Cây xanh bật gốc đè bẹp xe máy trong cơn mưa lớn ở Sài Gòn, may mắn không có ai bị thương - Ảnh 5.

Toàn bộ phần cây xanh đã được xử lý gọn gàng, chất đống trên vỉa hè.

Mưa gió liên tục xảy ra, người dân cần cẩn thận hơn khi đi lại, tránh những tai nạn đáng tiếc.

Với việc TP.HCM bước vào mùa mưa, liên tục xảy ra tình trạng cây xanh ngã đổ, người dân cần phải cẩn thận hơn khi di chuyển trên đường.