Cây son hàng hiệu bị đứa trẻ đem ra vẽ bậy, phản ứng của người cha khiến ai cũng sốc

Phan Hằng, Theo Phụ nữ số 15:39 15/10/2024
Chia sẻ

Cách hành xử của người cha khiến mọi người bức xúc, con cái hư hỏng bắt nguồn từ việc dạy dỗ sai cách của cha mẹ.

Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều là một tờ giấy trắng, cha mẹ chính là người vẽ lên tờ giấy đó. Tờ giấy trở thành như thế nào, chìa khóa nằm ở cha mẹ.

Hiện nay, trong xã hội có không ít những đứa trẻ hư, chúng rất phá phách và thường gây ra những phiền toái cho người khác. Trên thực tế, việc xuất hiện những đứa trẻ hư như vậy có mối liên hệ rất lớn đến cách giáo dục của cha mẹ.

Son môi tiền triệu bị đứa trẻ hư lấy ra vẽ bậy

Một cư dân mạng ở Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện về việc cây son môi hàng hiệu của cô bị một đứa trẻ hư phá hỏng. Cô kể rằng, khách hàng của bố cô đưa con đến nhà để trao đổi công việc, đứa trẻ rất nghịch ngợm nên người lớn đã để cho nó tự chơi. Lúc cô về nhà thì phát hiện cây son môi đắt tiền của mình đã bị lấy ra vẽ bậy khắp nơi.

Cây son hàng hiệu bị đứa trẻ đem ra vẽ bậy, phản ứng của người cha khiến ai cũng sốc- Ảnh 1.

Cây son môi đắt tiền bị lấy ra vẽ bậy.

Không chỉ vậy, chiếc đồng hồ, tủ và nhiều đồ vật khác trong nhà đều bị dính đầy son môi. Đứa trẻ còn bẻ gãy cây son rồi lại nhét vào lại như cũ. Chưa hết, nó còn dùng dao cắt nát các cây bút màu và vứt lung tung. Thấy cảnh tượng đó, cô vô cùng tức giận nên đã đi tìm cha mẹ của đứa trẻ để nói chuyện.

Tuy nhiên, ban đầu người cha chỉ nói một câu rất qua loa: "Trẻ con mà, nó không hiểu chuyện đâu". Khi cô gái yêu cầu người cha nghiêm túc dạy dỗ con mình, người này lại nói rằng mình rất bận rồi quay sang chửi bới cô gái: "Cô là người không có giáo dục". Cô gái tức giận cãi lại nhưng người cha vẫn không hề hối lỗi và cuối cùng đã chặn liên lạc với cô.

Phía sau những đứa trẻ hư là cách dạy con sai lầm của cha mẹ

- Bao che vô điều kiện

Mỗi đứa trẻ hư đều có một người cha hoặc mẹ bao che vô điều kiện. Bất kể đứa trẻ mắc lỗi gì, cha mẹ cũng tìm mọi cách để biện minh cho con mình. Hành động này dường như là biểu hiện của tình yêu thương con cái, nhưng thực tế nó lại đang hại con. Bởi vì điều này khiến trẻ không bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình và sẽ tiếp tục phạm sai lầm.

Cây son hàng hiệu bị đứa trẻ đem ra vẽ bậy, phản ứng của người cha khiến ai cũng sốc- Ảnh 2.

- Dọn dẹp "đống lộn xộn" thay con

Khi trẻ mắc lỗi và phải gánh chịu hậu quả, một số phụ huynh vì thương con hoặc cho rằng con còn quá nhỏ nên luôn sẵn sàng dọn dẹp "đống lộn xộn" thay con. Việc cha mẹ thay con chịu trách nhiệm sẽ khiến trẻ nghĩ rằng, dù có gây ra chuyện gì lớn đến đâu thì cũng có cha mẹ giúp mình giải quyết. Vì vậy, trẻ sẽ trở nên "không biết trời cao đất dày", sống vô phép vô tắc.

- Dễ dàng đáp ứng yêu cầu

Thỏa mãn mọi yêu cầu của con cái là điều mà nhiều bậc phụ huynh hiện nay đang làm. Theo quan điểm của họ, yêu thương con cái là cho con mọi thứ chúng muốn. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ và trở nên ích kỷ. Chúng chỉ biết nghĩ đến bản thân và dễ dàng thực hiện những hành vi sai trái.

Cha mẹ nên giáo dục con cái như thế nào?

- Phân biệt rõ đúng sai

Trong quá trình nuôi dạy con cái, cha mẹ cần đặc biệt chú trọng đến việc hình thành quan niệm đúng sai cho con.

Những đứa trẻ có quan niệm đúng sai rõ ràng sẽ không hành động bừa bãi. Chúng biết cách tự điều chỉnh hành vi của mình và ít có khả năng mắc phải những sai lầm.

Cây son hàng hiệu bị đứa trẻ đem ra vẽ bậy, phản ứng của người cha khiến ai cũng sốc- Ảnh 3.

Để nuôi dưỡng quan niệm đúng sai cho con, cha mẹ có thể đặt ra những quy tắc rõ ràng, giúp con hiểu điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Bên cạnh đó, khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ cần phê bình hành vi chứ không nên phê bình con người. Điều này sẽ giúp trẻ ghi nhớ sâu sắc bài học.

- Nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm

Trách nhiệm là một phẩm chất không thể thiếu ở mỗi người. Những đứa trẻ có trách nhiệm biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình, vì vậy trước khi làm bất cứ điều gì, chúng sẽ cân nhắc hậu quả.

Để nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm ở trẻ, khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ nên khuyến khích và hướng dẫn trẻ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Khi trẻ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sẽ biết hối lỗi và sửa chữa sai lầm.

Tóm lại, không có đứa trẻ nào sinh ra đã là "đứa trẻ hư". Khi trẻ trở thành "đứa trẻ hư" trong mắt người khác, cha mẹ cần tự nhìn lại phương pháp giáo dục của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày