Cầu thủ Thanh Hóa bị rạn xương sườn sau pha va chạm với tiền đạo Hải Phòng

PHẠM HUYỀN, Theo Trí Thức Trẻ 22:07 18/05/2019

Hậu vệ Minh Tùng của CLB Thanh Hóa đã phải nhập viện khẩn cấp để kiểm tra mức độ chấn thương sau pha va chạm với tiền đạo Jeremie Lynch bên phía Hải Phòng trong trận đấu giữa 2 đội diễn ra vào chiều 18/5 vừa qua.

Hiệp 2 trận đấu giữa Hải Phòng gặp Thanh Hóa trên SVĐ Lạch Tray đã bị vỡ vụn bởi những tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết của cầu thủ cả hai bên. Đặc biệt trong đó phải nhắc tới tình huống va chạm của hậu vệ Minh Tùng (Thanh Hóa FC) với Jeremie Lynch (Hải Phòng FC) ở phút thứ 79.

Tình huống tranh chấp đó diễn ra ngay sát đường biên khu vực cabin kỹ thuật của CLB Hải Phòng. Tiền đạo người Jamaica đã có pha cao chân khiến đầu gối của anh va chạm mạnh với mạn sườn của Minh Tùng. Cầu thủ của Thanh Hóa sau đó đã rất đau đớn và có dấu hiệu của việc khó thở, nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy thi đấu.

Cầu thủ Thanh Hóa bị rạn xương sườn sau pha va chạm với tiền đạo Hải Phòng - Ảnh 1.

Pha vào bóng ghê rợn của Jeremie Lynch đối với Minh Tùng. Ảnh chụp màn hình

Tới phút thứ 82, Minh Tùng tiếp tục phải nằm sân và lần này, bên cạnh việc cảm thấy khó thở anh còn có dấu hiệu bị nôn khan. Ngay lập tức, đội ngũ y tế của CLB Thanh Hóa đã đưa hậu vệ này nhập viện để kiểm tra tình hình.

Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ cho biết Minh Tùng bị rạn xương sườn và phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ phải bỏ lỡ những trận đấu còn lại của lượt đi V.League 2019.

Minh Tùng ngay sau đó được đưa lên xe cấp cứu để tới bệnh viện kiểm tra. Ảnh: Phạm Huyền

Trong những phút cuối của trận đấu, Hải Phòng còn phải chơi trong thế thiếu người khi Hữu Phúc phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 rời sân sau tình huống phạm lỗi với Văn Thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Đây là kết quả khá đáng tiếc cho thầy trò HLV Đức Thắng khi họ đã vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 12 phút đầu trận do công của Gramoz và Văn Hiếu. Song sự tỏa sáng của Jeremie Lynch với 1 cú đúp đã giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà Hải Phòng FC.