Cầu thủ Chelsea "tấu hài cực mạnh" với màn tranh nhau đá phạt đền

AB, Theo Trí Thức Trẻ 00:31 04/10/2020

Tiền đạo Tammy Abraham cầm bóng đòi thực hiện nhưng ngay lập tức bị đội trưởng Azpilicueta lấy lại để trao cho Jorginho thực hiện quả phạt đền thứ 2 trong trận đấu.

Chelsea có chiến thắng dễ dàng 4-0 trên sân nhà Stamford Bridge trước Crystal Palace trong ngày tân binh Ben Chilwell có màn ra mắt ấn tượng. Tuy nhiên, NHM của "The Blues" không khỏi lo lắng sau một tình huống các cầu thủ đội nhà tranh cãi nội bộ ngay trên sân.

Sau khi bị thủng lưới bàn thắng thứ 3, đội khách Crystal Palace gần như buông xuôi trong khi Chelsea vẫn tiếp tục tạo ra sóng gió về khung thành thủ môn Guaita. Phút 81, trọng tài Michael Oliver tiếp tục phải cắt còi sau tình huống Mamadou Sakho bên phía Crystal Palace đá vào chân Havertz.

Chelsea được hưởng thêm một quả phạt đền. Tiền đạo Tammy Abraham nhanh chóng cầm bóng hòng thực hiện quả đá này nhưng ngay lập tức bị đội trưởng Azpilicueta lấy lại để trao cho Jorginho đá quả phạt đền thứ 2 trong trận đấu.

Cầu thủ Chelsea tấu hài cực mạnh với màn tranh nhau đá phạt đền - Ảnh 1.

Abraham cầm bóng tiến lên chấm phạt đền, Timo Werner đi tới ngỏ ý muốn đá

Cầu thủ Chelsea tấu hài cực mạnh với màn tranh nhau đá phạt đền - Ảnh 2.

Đội trưởng Azpilicueta thể hiện vai trò thủ lĩnh bằng cách giằng lại bóng từ Abraham, trao cho Jorginho - người được chỉ định đá phạt đền

Tiền đạo trẻ người Anh thể hiện rõ sự thất vọng khi không được thực hiện quả phạt đền. Jorginho một lần nữa bước lên chấm 11m và thực hiện cú sút đánh lừa Guaita để có cú đúp trong trận đấu, nâng tỷ số lên 4-0 cho Chelsea.

"Chúng tôi đã giải quyết mọi chuyện cả ở trên sân và trong phòng thay đồ. Tôi hiểu sự tranh giành này là vì Tammy muốn thực hiện quả phạt đền để ghi bàn thắng", HLV Lampard trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Cựu danh thủ Chelsea cũng cho biết thêm ông hài lòng về các học trò và không có ác cảm gì với Tammy Abraham. "Tôi đánh giá cao sự háo hức của Tammy vì màn trình diễn của cậu ấy xứng đáng có bàn thắng. Tuy nhiên có những quy tắc mà bạn không thể vượt qua trừ khi cả đội đều rất thoải mái và tôi sẽ quyết định nếu có ai đó đứng trước cơ hội lập hat-trick", Lampard nói.

Cầu thủ Chelsea tấu hài cực mạnh với màn tranh nhau đá phạt đền - Ảnh 3.

Tiền đạo trẻ người Anh thể hiện rõ sự thất vọng khi không được thực hiện quả phạt đền

Lampard cũng lý giải về quyết định sử dụng Ben Chilwell dù cầu thủ này vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương. "Đây là một trận đấu rất quan trọng và đội bóng cần đưa Ben Chilwell vào sân. Chúng tôi không thể cho phép 4 hậu vệ của Palace đối phó với hàng tiền đạo của Chelsea một cách dễ dàng", thuyền trưởng 42 tuổi nói về lý do đưa cựu cầu thủ Leicester City ra sân.

Màn thể hiện trên sân của Ben Chilwell không khiến NHM Chelsea thất vọng và HLV Frank Lampard cũng không giấu nổi sự phấn khích với màn thể hiện của tân binh này. "Hôm nay Ben Chilwell thật tuyệt vời. Cậu ấy có khả năng dâng cao bên cánh và luôn có những pha đi bóng rất chất lượng. Đa phần các tân binh đều gặp vấn đề và chúng tôi cần cho họ thời gian nhưng Ben đã thể hiện hết khả năng của mình", Lampard nhận xét về màn trình diễn của Chilwell.