Câu đố tiếng Việt: "Cá gì vừa sinh ra đã già?"

Ứng Hà Chi, Theo Phụ nữ Việt Nam 08:15 22/11/2022

Đố bạn giải được câu đố thú vị này?

Nếu bạn yêu thích trò chơi giải đố thì không thể bỏ qua kho tàng câu đố đa dạng trong chương trình Nhanh Như Chớp. Chương trình đã đưa ra hàng loạt câu đố chữ về loài cá khiến người chơi cùng khán giả được phen cười ngả nghiêng. Chẳng hạn: "Cá gì hay lo lắng?", đáp án là "cá hồi"; "Cá gì mong hết nghỉ hè", đáp án là "cá thu"; "Cá gì nhìn như cái cầu vồng?", đáp án là "cá bảy màu".

Trong một tập phát sóng, chương trình lại đưa ra thêm câu đố chữ về loài cá. Câu đố này khá thú vị, khiến người chơi "vò đầu bứt tai" một hồi mà không tìm ra được câu trả lời. Nội dung câu hỏi như sau:

"Cá gì vừa sinh ra đã già?"

Không hiểu đây là loại cá gì lại có đặc điểm lạ đến như vậy. Để trả lời câu đố này, người chơi chắc chắn phải có vốn kiến thức sâu rộng cùng khả năng phán đoán tức thời. Đáp án được MC Trường Giang công bố là: CÁ BẠC ĐẦU.

Nghe xong đáp án, người chơi cùng khán giả chỉ biết kêu "trời". Câu đố này quá đơn giản, vậy mà người chơi rối trí quá nên… nghĩ không ra.

Cá bạc đầu hay còn gọi là cá sóc, có tên khoa học là Aplocheilus Panchax. Đây là một trong những loại thuộc dòng cá Killi độc đáo và nổi tiếng. Do trên đầu có một chấm sáng nên được gọi là cá bạc đầu.

Cá bạc đầu phân bố tại các nước châu Á như: Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam… Chúng có mặt ở các cánh đồng, mương nước, rãnh nước và có thể diệt bọ gậy, muỗi cực kỳ hiệu quả.

Câu đố tiếng Việt: Cá gì vừa sinh ra đã già? - Ảnh 1.

Cá bạc màu có hình thức rất đẹp, toàn thân óng ánh. (Ảnh minh họa)

Loài cá này có màu sắc như sơn vẽ. Cá bạc đầu đực có màu sắc rất đẹp và óng ánh. Vây trên có chấm đen trắng, vây dưới có viền đỏ cam, vây đuôi có chấm màu và viền trắng. Ngược lại, cá bạc đầu cái không nổi trội như cá đực. Chúng có màu nhạt hơn và vây đuôi không có viền trắng. Hiện loài cá này được mọi người quan tâm chú ý và khai thác nhiều trong thương mại.

Cá bạc đầu là loài ăn tạp, khá dễ nuôi. Thức ăn chủ yếu là các loại côn trùng nhỏ, loăng quăng hoặc các loại thức ăn dạng viên. Cá hoạt động chủ yếu ở tầng mặt và tầng giữa nhưng khi kiếm ăn, chúng vẫn xuống cả tầng đáy.

Về tập tính, cá bạc đầu sống thành bầy đàn. Khi đến giai đoạn sinh sản, chúng đẻ trứng lên cây thủy sinh, rong thủy sinh trong bể. Số lượng từ 200 đến 300 trứng/lần. Trứng nở sau khoảng 15 ngày. Nhiệt độ nước lý tưởng mà cá bạc đầu sinh sống là 20 - 27 độ C, độ pH từ 6.0 - 8.0.