Cậu bé Malaysia trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất giành HC vàng SEA Games 29

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 19:50 30/08/2017

Adam Yoong Hanifah, 9 tuổi, là VĐV nhỏ tuổi nhất giành HC vàng ở kỳ SEA Games năm nay.

Adam, VĐV người Malaysia, thi đấu ở môn lướt ván nước. Dù mới 9 tuổi, cậu thể hiện năng khiếu nổi trội khi hoàn thành xuất sắc phần thi với số điểm 3.860. Adam qua đó trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất đoạt HC vàng ở đại hội năm nay.

HC bạc thuộc về Dimas Ridho Suprihono, 16 tuổi, người Indonesia. Febrianto Kadir, VĐV 33 tuổi cũng của Indonesia và là nhà vô địch lướt ván nước ở SEA Games 28, giành HC đồng.

Cậu bé Malaysia trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất giành HC vàng SEA Games 29 - Ảnh 1.

Adam xuất thân từ gia đình có truyền thống về thể thao, đặc biệt ở môn lướt ván nước. Chị gái của cậu là Aaliyah cũng là VĐV tài năng ở môn thể thao này. 

Năm 2011, Aaliyah đã giành HC vàng tại SEA Games khi mới 8 tuổi, là VĐV trẻ nhất giành HC vàng trong lịch sử các kỳ SEA Games.

Cậu bé Malaysia trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất giành HC vàng SEA Games 29 - Ảnh 2.

Adam Yoong Hanifah (phải) bên chị gái Aaliyah Yoong Hanifah và anh trai Aiden Yoong Hanifah.

SEA Games 29 đã chính thức khép lại sau buổi tranh tài sáng nay (30/8). Nước chủ nhà Malaysia dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 145 HC vàng, gấp đôi so với đoàn xếp thứ hai Thái Lan (72 HC vàng).