Cập nhật tình hình hồi phục chấn thương của Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Minh Vương

HIẾU LƯƠNG (Từ DUBAI, UAE), Theo Nhịp Sống Việt 15:22 28/05/2021

Ngoại trừ Văn Hậu, ba cầu thủ còn lại đều chắc chắn có thể trở lại thi đấu bình thường trước ngày 7/6.

Duy Mạnh, Đình Trọng, Minh Vương được xác định chỉ bị căng cơ khi tập luyện ở Hà Nội. Cả ba đang trong quá trình tập riêng với bác sĩ Choi Ju-young, hạn chế tập với bóng để phần cơ tổn thương được phục hồi tốt nhất thông qua các bài tập chuyên biệt.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu đang tập bình thường cùng các đồng đội. Cơ hội để anh ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam được khẳng định là có và phụ thuộc vào quyết định của HLV Park Hang-seo.

Cập nhật tình hình hồi phục chấn thương của Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Minh Vương - Ảnh 1.

Văn Hậu đang tập luyện chung giáo án với các đồng đội ở tuyển Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

"Văn Hậu tôi cho là không có vấn đề gì cả. Vấn đề lúc này là làm sao thích ứng với điều kiện thi đấu. Từ nay đến đó, HLV trưởng, ban huấn luyện sẽ theo dõi mức độ hồi phục, trước khi thi đấu phải đạt được trạng thái tốt nhất. Những cầu thủ chưa hồi phục tốt thì BHL sẽ không sử dụng", trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ.

Ông nói thêm: "Văn Hậu có ra sân hay không chưa nói trước được. Còn 12 ngày nữa, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ hồi phục ở mức tương đối tốt".

Văn Hậu gặp chấn thương sụn chêm đầu gối từ cuối năm 2020. Anh được phẫu thuật và nghỉ thi đấu hơn nửa năm qua.

Ngày 6/5, Văn Hậu kết thúc đợt tập hồi phục ở Trung tâm PVF. Anh lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam với bản khuyến cáo từ PVF, cho biết sau 3-4 tuần tính từ ngày 6/5 mới nên cho Văn Hậu thi đấu từng phần.

Với HLV Park Hang-seo, Văn Hậu luôn là cầu thủ quan trọng trong đội hình kể từ ngày ông sang Việt Nam làm việc. HLV người Hàn Quốc vẫn kỳ vọng Văn Hậu có thể đóng góp cho đội tuyển Việt Nam ở 3 trận còn lại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Ngoài vấn đề chấn thương, đội tuyển Việt Nam cũng giữ tâm thế thoải mái và chỉ tập trung vào công việc của mình.

Cập nhật tình hình hồi phục chấn thương của Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Minh Vương - Ảnh 2.

Minh Vương, Đình Trọng, Duy Mạnh tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young (Ảnh: Hiếu Lương)

Khi được hỏi liệu việc đội tuyển CHDCND Triều Tiên rút lui có ảnh hưởng đến kế hoạch của BHL tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Sỹ Hiển nói: "Tôi có nghe điều này từ dư luận. Chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình, thi đấu từng trận một.

Dù có như thế nào thì cũng phải nỗ lực tối đa từng trận một để chúng ta có điểm và đi đến hết giải. Đó là điều chúng ta suy nghĩ tích cực. Chúng ta không chờ vào điều kiện gì. Nếu cứ nghĩ đến việc FIFA trừ điểm của CHDCND Triều Tiên mà ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam thì tôi cho là sẽ làm phân tán tư tưởng".

Đội tuyển có buổi tập thứ hai ở UAE vẫn vào 20h00 hôm nay (28/5) tại sân Dubai Police Club.