Cập nhật Covid-19: Số ca tử vong trên toàn thế giới vượt mốc 800.000

Hồng Anh, Theo VOV 09:45 23/08/2020

Sáng 23/8, thế giới đã ghi nhận hơn 23,3 triệu ca mắc, trong đó có 807.677 ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 23/8, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 23.357.415 trường hợp, trong đó có 807.677 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 15.849.720 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Danh sách 5 quốc gia đứng đầu bảng thống kê dịch bệnh Covid-19 gồm Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi. Tốc độ lây nhiễm trên toàn cầu không có dấu hiệu chậm lại.

Theo Reuters, trung bình cứ mỗi 24 giờ có gần 5.900 người tử vong do Covid-19. Con số này tương đương với 246 người tử vong mỗi giờ hoặc cứ sau 15 giây có 1 ca tử vong.

Cập nhật Covid-19: Số ca tử vong trên toàn thế giới vượt mốc 800.000 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters.

Tại Mỹ và Brazil, 2 ổ dịch lớn nhất thế giới, tỷ lệ tử vong vào khoảng 3%. Các chuyên gia y tế cảnh báo hai quốc gia này vẫn chưa có kế hoạch phối hợp để chống dịch bệnh, trong khi việc mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh và trường học có thể khiến đợt bùng phát trở nên nghiêm trọng hơn.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 41.859 ca mắc và 940 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 5.838.632 và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 180.140 người. Hiện nay, Mỹ đang ghi nhận hơn 360.000 ca mắc mới mỗi tuần. Tuy nhiên, nhiều trường học vẫn mở cửa trở lại, bất chấp tỷ lệ xét nghiệm dương tính gần 20% tại một số khu vực.

Tiến sĩ Chris Murray, Chủ tịch của Viện đo lường và đánh giá Y tế (IHME) tại Đại học Washington cho biết số người chết vì đại dịch Covid-19 ở Mỹ có thể tăng vọt lên tới 6.000 người mỗi ngày vào tháng 12 trong trường hợp xấu nhất. Hiện tại, khoảng 1.000 người đang chết hàng ngày vì Covid-19 ở Mỹ.

Ông Murray nói: "Chúng tôi có một kịch bản tồi tệ hơn trong những gì chúng tôi phát hành. Trên thực tế, vào thời điểm tháng 12 đến, nếu chúng ta không làm gì cả, số người tử vong tính theo ngày ở Mỹ sẽ có thể cao tới 6.000 ca vào tháng 12”.

Châu Mỹ dù khởi phát dịch bệnh muộn hơn so với các khu vực khác trên thế giới, nhưng việc đối phó trở nên phức tạp hơn bởi nơi đây có tỷ lệ nghèo đói cao và nhiều thành phố đông đúc, chật chội.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Mỹ Latin và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 46.210 ca mắc và 823 ca tử vong, nâng tổng số lên 3.582.698 ca bệnh và 114.277 ca tử vong. Tuy vậy, Tổng thống Jair Bolsonaro vẫn đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đồng thời nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Dịch bệnh cũng đang lây lan mạnh tại Mexico, Peru, Chile sau khi chính phủ nhiều nước bắt đầu nới lỏng biện pháp kiểm soát và phong tỏa.

Nga ghi nhận thêm 4.921 ca mắc và 121 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 951.897 trường hợp, trong đó 16.310 trường hợp tử vong. Nga đứng thứ 4 trên thế giới về số ca mắc. Trước đó hôm 11/8, Tổng thống Nga Putin thông báo Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine phòng chống Covid-19.

Nam Phi ghi nhận thêm 3.707 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên đến 607.045, trong đó có 12.987 ca tử vong.

Còn tại châu Âu, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) cho biết, đã có một số quốc gia ghi nhận sự sụt giảm số ca mắc Covid-19, trong khi nhiều nước khác trong khu vực phải gồng mình chống chọi với sự gia tăng số ổ dịch mới.

Anh ghi nhận tổng cộng là 324.601 trường hợp, trong đó có 41.423 ca tử vong. Anh vẫn là nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất châu Âu.

Pháp ghi nhận 238.002 ca mắc, trong đó có 30.512 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran, ổ dịch lớn nhất Trung Đông, hiện tại là 356.792 sau khi ghi nhận thêm 2.028 trường hợp trong 24h qua. Tổng số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 20.502 trường hợp.

Châu Á cũng đang chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19, tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát trên diện rộng.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 70.068 ca mắc và 918 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 3.043.436 trong đó có 56.846 ca tử vong.

Ấn Độ đứng thứ 3 trên thế giới về số ca mắc. Một cuộc khảo sát được công bố mới đây cho thấy gần 30% dân số ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, tương đương 5,8 triệu người có thể đã nhiễm bệnh mà không có triệu chứng. Trong những tuần gần đây, Ấn Độ đẩy mạnh xét nghiệm để phát hiện sớm các ca bệnh, đặc biệt là các trường hợp không có triệu chứng.

Hàn Quốc ghi nhận 17.002 ca mắc, trong đó có 309 ca tử vong. Nước này vừa thông báo sẽ tăng cường các biện pháp hạn chế trên toàn quốc bắt đầu từ hôm 22/8 để ngăn ngừa số ca mắc ngày càng gia tăng. Các biện pháp này bao gồm hạn chế việc tụ tập đông người, chỉ cho phép hoạt động thể thao diễn ra sau cánh cửa đóng kín, đóng cửa các bãi biển trên khắp đất nước. Phần lớn, số ca nhiễm ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm gần một nửa dân số Hàn Quốc.

Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 84.939 ca mắc, trong đó có 4.634 ca tử vong. Trung Quốc vừa phê chuẩn việc thử nghiệm một loại vaccine Covid-19 tiềm năng được nuôi cấy trên tế bào của côn trùng. Loại vaccine này do Bệnh viện Hoa Tây thuộc Đại học Tứ Xuyên phát triển, đã được Cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia chấp thuận đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Khi được thử nghiệm trên khỉ, loại vaccine này đã ngăn ngừa sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 mà không gây ra phản ứng phụ.

Khu vực Đông Nam Á, Philippines hiện là một trong những điểm nóng dịch bệnh với tổng số ca mắc lên tới 187.249 ca, trong đó có 6.594 ca tử vong buộc chính quyền tái áp đặt một phần lệnh phong tỏa tại nhiều khu vực.

Tiếp đến là Indonesia với 151.498 ca mắc và 6.594 ca tử vong.