CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình

PV, Theo VTV 11:28 06/09/2024
Chia sẻ

Từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 350mm.

Theo dự báo, bão số 3 sẽ giữ cường độ cấp siêu bão tới chiều 6/9, sau đó đến đêm đi vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ vẫn rất mạnh cấp 13-14. Khoảng chiều ngày 7/9 tâm bão sẽ đổ bộ đất liền Bắc Bộ.

Với hoàn lưu rộng lớn, ngay từ chiều nay 6/9, bão sẽ gây gió mạnh cấp 6 - 7 cho vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ. Từ tối và đêm nay, cả Vịnh Bắc Bộ gồm các đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải ... gió mạnh dần từ cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Trên đất liền, thời gian nguy hiểm nhất do gió bão là từ đêm nay đến tối mai. Cảnh báo vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gồm thủ đô Hà Nội có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.

13:42 ngày 06/09/2024

Tin nhanh bão số 3 (13h ngày 06/09)

Lúc 13h ngày 6/9, tâm bão số 3 đang áp sát đảo Hải Nam, Trung Quốc, vị trí tâm ở khoảng 19.7 độ Vĩ Bắc; 111.4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 485km.

Cường độ vẫn ở cấp siêu bão, cấp 16 (sức gió vùng gần tâm bão từ 184-201km/h), giật trên cấp 17.

CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 1.

Ảnh mây vệ tinh lúc 13h, mắt bão tiến rất sát đảo Hải Nam, Trung Quốc

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

13:28 ngày 06/09/2024

Hà Nội sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp do ảnh hưởng của bão số 3

Sáng 6/9, trước nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của siêu bão Yagi (bão số 3), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội họp chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn về người và tài sản trên địa bàn thành phố.

Báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương... cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng trực, bố trí con người và phương tiện để ứng phó các tình huống khẩn cấp do ảnh hưởng của bão số 3, như: Sẵn sàng hàng nghìn người và hàng trăm phương tiện làm nhiệm vụ tiêu thoát nước, chống úng ngập; bảo đảm đủ hàng hóa thiết yếu, không để tăng giá; duy trì hệ thống điện an toàn; các hồ trên địa bàn cũng đã hạ xuống mức thấp cần thiết...

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường không tổ chức học, kể cả học thêm vào thứ bảy (7/9). Công an thành phố đã bố trí lực lượng trực bảo vệ trật tự an ninh trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các địa điểm trọng tâm, trọng điểm. Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo các lực lượng và phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở vào cuộc tham gia phòng, chống bão số 3 trên tinh thần không chủ quan, thực hiện bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ với mục tiêu cao nhất là không để thiệt hại về người và giảm tối đa thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống bão một cách chủ động, đồng bộ, toàn diện với phương châm "4 tại chỗ"; trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và bảo vệ tài sản; đặc biệt chú trọng bảo vệ đê, hồ đập, những khu vực xung yếu, khu vực có nguy cơ cao về mất an toàn trên địa bàn...

CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận. Ảnh: HNM

12:24 ngày 06/09/2024

Bão số 3 áp sát đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Cập nhật đến 12h ngày 6/9, bão số 03 vẫn đang duy trì cường độ cấp siêu bão: Cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17. Tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70km, cách Quảng Ninh khoảng 510km.

CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 3.

Bão số 3 áp sát đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h. Khoảng đêm nay bão vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ khi vào vẫn rất mạnh, cấp 13 - 14, giật cấp 17.

 

Thống kê nhanh thì đây có thể là một trong những cơn bão mạnh nhất trong khoảng 20 năm gần đây. Khả năng bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh Hải phòng từ 11h đến 14h ngày 7/9.

Dưới tác động của cơn bão này Quảng Ninh, Hải Phòng là 2 tỉnh, thành gió có thể lên tới cấp 10-12, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4

11:33 ngày 06/09/2024

VIDEO: Di chuyển đồ đạc và dự trữ lương thực phòng chống bão

Bão số 3 dự kiến chiều 7/9 sẽ đổ bộ trực tiếp đất liền miền Bắc. Phạm vi ảnh hưởng của bão rất rộng, cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vì vậy quý vị và bà con nên chủ động di chuyển đồ đạc, dự trữ lương thực thực phẩm đúng cách để phòng chống bão.

VIDEO: Di chuyển đồ đạc và dự trữ lương thực phòng chống bão

11:19 ngày 06/09/2024

Bão số 3 vẫn mạnh cấp siêu bão, đêm 6/9 sẽ vào Vịnh Bắc Bộ

Lúc 10h ngày 6/9, tâm bão số 3 ở cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 130km về phía Đông Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão vẫn mạnh cấp siêu bão, cấp 16 tức sức gió gần tâm bão từ 184-201 km/h, giật cấp trên cấp 17 tức trên 220km/h, đi theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 4.

Hoàn lưu mây dông của bão có dạng xoắn vào tâm, chứng tỏ bão vẫn đang rất mạnh. Rìa xa của bão đã gây mưa giông mạnh cho đất liền một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế.

Khả năng bão sẽ giữ cường độ cấp siêu bão tới chiều 6/9, sau đó đến đêm đi vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ vẫn rất mạnh cấp 13-14. Khoảng chiều ngày 7/9 tâm bão sẽ đổ bộ đất liền Bắc Bộ.

Với hoàn lưu rộng lớn, ngay từ chiều nay 6/9, bão sẽ gây gió mạnh cấp 6 - 7 cho vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ. Từ tối và đêm nay, cả Vịnh Bắc Bộ gồm các đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải ... gió mạnh dần từ cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 5.

Trên đất liền, thời gian nguy hiểm nhất do gió bão là từ đêm nay đến tối mai. Cảnh báo vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gồm thủ đô Hà Nội có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.

 

CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 6.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền

Cùng với gió mạnh, hôm nay Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có mưa giông mạnh, tiềm ẩn lốc, sét, rất nguy hiểm do ảnh hưởng rìa phía trước của bão. Từ đêm nay 6/9 đến ngày 9/9 cường độ mưa lớn hơn, bao phủ khắp Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh.Tổng lượng mưa lên tới 100 - 350 mm, có nơi trên 500 mm. Nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị.

11:11 ngày 06/09/2024

Thái Bình cho học sinh nghỉ học ngày 6 - 7/9

Để chủ động ứng phó với bão số 3, ngày 6/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã có văn bản cho học sinh nghỉ học ngày thứ Sáu và thứ Bảy (ngày 6 - 7/9).

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đề nghị, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thành phố theo dõi diễn biến của bão, cho học sinh nghỉ học ngày thứ Sáu và thứ Bảy (ngày 6 - 7/9).

Các cơ sở giáo dục tổ chức ứng trực 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra; đồng thời khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp ngay sau mưa bão, đảm bảo an toàn, phòng tránh dịch bệnh trong trường học.

10:48 ngày 06/09/2024

Tin nhanh về bão số 3 (lúc 10 giờ ngày 06/9)

Vị trí tâm bão: Khoảng 19.4 độ Vĩ Bắc; 111.9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 105km, cách Quảng Ninh khoảng 550km. Cường độ vẫn cấp siêu bão, cấp 16, giật trên cấp 17. Mắt bão vẫn rõ nét.

CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 7.

Dự báo 3h tới bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Từng vành mây rìa phía Tây của bão vẫn đang chờm vào gây mưa dông cho đất liền khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh đi kèm.

10:28 ngày 06/09/2024

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ dự báo độ rủi ro thiên tai cấp 4

Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, dự báo đến 4 giờ ngày 7/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông; bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ và đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, độ rủi ro thiên tai cấp 4; phía Tây của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và Nam vịnh Bắc Bộ; độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Như vậy, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ đang được các chuyên gia dự báo độ rủi ro thiên tai cấp 4 (màu đỏ) - cấp rủi ro lớn, chỉ ngay sau cấp 5 (màu tím) - rủi ro ở mức thảm họa.

09:23 ngày 06/09/2024

Mặc dù bão còn cách khá xa đất liền nhưng những vành mây rìa phía Tây của bão đã chờm vào gây mưa giông mạnh cho Nghệ An và Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

 Hình ảnh tổng hợp bầu trời Nghệ An sáng nay 6/9:

CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 8.
CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 9.
CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 10.

09:01 ngày 06/09/2024

Thực hiện chỉ đạo từ Cục Hàng không Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay từ 4h đến 16h ngày 7/9.

Việc tạm dừng khai thác các chuyến bay này để ứng phó với những diễn biến phức tạp của siêu bão số 3 (Yagi) được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, khả năng ảnh hưởng và uy hiếp an toàn khai thác tại các cảng hàng không.

Theo kế hoạch, trong ngày 7/9, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ có 2 lượt chuyến bay hạ cánh lúc 8h5’, cất cánh lúc 8h50’ của hãng Vietnam Airlines. Như vậy, các chuyến bay này sẽ bị hủy.

Hiện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang phối hợp với Vietnam Airlines để thông tin tới hành khách đặt vé và toàn thể các đơn vị phục vụ. Đồng thời, cảng cũng triển khai các biện pháp gia cố, phòng chống bão theo đúng chỉ đạo của tỉnh và phương án đã được ban hành; bố trí lực lượng kiểm tra, rà soát, di chuyển toàn bộ các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ có thể bị ảnh hưởng về nơi đảm bảo an toàn; chủ động nạo vét hệ thống thoát nước cho các công trình; kích hoạt phương án nhiệm vụ phòng chống bão.

Để phòng, chống siêu bão số 3, từ 11 giờ ngày 6/9, tỉnh Quảng Ninh thực hiện lệnh cấm biển. Theo đó, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 11.

08:59 ngày 06/09/2024

Ngày 5/9, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã yêu cầu tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại một số cảng hàng không, sân bay theo giờ địa phương.

Cụ thể, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay từ 4 - 16 giờ ngày 7/9/2024.

Tại Cảng hàng không Cát Bi tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay từ 5 - 16 giờ ngày 7/9/2024.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay từ 10 - 19 giờ ngày 7/9/2024.

Tại Cảng hàng không Thọ Xuân ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay từ 12 - 22 giờ ngày 7/9/2024.

08:50 ngày 06/09/2024

Hồi 7 giờ ngày 06/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 12.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

CẬP NHẬT: Bão số 3 gây mưa dông cho khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình- Ảnh 13.

Dự báo tác động của bão

Gió mạnh

Trên biển:

- Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

- Từ khoảng trưa ngày 6/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Từ tối và đêm 6/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Trên đất liền:

- Từ đêm 6/9 và gần sáng ngày 7/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 07/9).

Nước dâng, sóng lớn

Sóng biển:

- Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7,0-9,0m, vùng gần tâm siêu bão 10,0-12,0m. Biển động dữ dội.

- Từ trưa ngày 06/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) sóng cao 2,0-4,0m, sau tăng lên 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão đi qua 6,0-8,0m.

- Từ đêm 06/9 và gần sáng ngày 07/9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá sóng cao 2,0-3,0m, sau tăng lên 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m.

Nước dâng/rút do bão:

Khu vực ven biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5m (Thanh Hoá)-1,8m (Quảng Ninh) vào chiều và đêm ngày 07/9 và nước rút do bão, khoảng 0,5m (Thanh Hoá)-1,0m (Quảng Ninh) xuất hiện vào sáng ngày 07/9.

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng/rút do bão.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn.

Mưa lớn

Trong ngày hôm nay (6/9) ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hoá-Thừa Thiên Huế có mưa dông do tác động vành ngoài hoàn lưu bão số 3.

Từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm (mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 07/9; phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 7/9 đến đêm 8/9).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dông, lốc xoáy

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày