Cập nhật: 11 tỉnh thành thay đổi lịch nghỉ học của học sinh, nhiều tỉnh chưa thông báo thời gian quay lại trường

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 13:44 12/03/2020

Các tỉnh, thành này đều có phương án kéo dài thêm thời gian nghỉ học so với thông báo trước đó do Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, trong ngày hôm qua và sáng nay (11 & 12/3), UBND các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận kiến nghị của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà để có những phương án ứng phó kịp thời. Cụ thể nhiều tỉnh, thành đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ của học sinh trên địa bàn nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ bùng phát dịch. Theo đó các địa phương đã có những thay đổi như sau:

1.Quảng Ninh: Tỉnh này cũng cho học sinh, sinh viên các cấp trên địa bàn tiếp tục nghỉ bắt đầu từ 16/3 đến 29/3 để đảm bảo tốt công tác chống dịch Covid-19

2. Long An:  UBND đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT cho phép trẻ em mầm nn, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học thêm 2 tuần so với thông báo trước đó tức là đến 28/3. Còn học sinh THPT sẽ được nghỉ học tuần sau tức từ 16/3 đến 21/3.

3. Đà Nẵng: UBND đã chấp thuận kiến nghị của Sở GD&ĐT Thành phố cho phép tất cả học sinh, học viên các khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm, học thêm đựơc nghỉ tới ngày 29/3. Tuy nhiên thời gian đi học lại chưa được ấn định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

4. Quảng Bình: UBND tỉnh Quảng Bình quyết định lùi thời gian nhập học của học sinh toàn tỉnh. Theo đó các khối THPT và GDTX được nghỉ từ 16/3 đến 22/3, khối THCS trở xuống tiếp tục nghỉ đến 22/3

5. Vĩnh Long: Học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX, học viên các trung tâm ngoại ngữ - tin học, dạy thêm toàn tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục nghỉ học kể từ ngày 16/3 cho đến khi có thông báo mới.

6. Đồng Tháp: Học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, GDTX, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nghỉ từ 13/3 đến 29/3. Trong thời gian này, các trường tiến hành khử trùng lớp học để chuẩn bị đón học sinh, sinh viên trở lại trường.

7. Bình Thuận: UBND tỉnh đã có thông báo đến học sinh các cấp từ mầm non đến THPT nghỉ học từ 11/3 cho đến khi có thông báo mới. Thông báo này được phát đi khi Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân dương tính với Covid-19.

8. Đồng Nai: Vào hôm qua, theo đề xuất của ngành giáo dục tỉnh nhà, UBND Đồng Nai cũng cho phép học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ đến 4/4. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước cho học sinh các cấp học này nghỉ tới tháng 4.

9. Hậu Giang: Sở GD-ĐT Hậu Giang quyết định sẽ kéo dài thời gian nghỉ học của các cấp mầm non, tiểu học, THCS (từ lớp 6 đến lớp 8) cho đến khi có thông báo mới. Riêng học sinh lớp 9 và cấp THPT, GDTX sẽ tiếp tục duy trì đến lớp như tuần qua.

10. Khánh Hòa:UBND Khánh Hòa cũng vừa thống nhất trong ngày hôm này để học sinh toàn tỉnh bắt đầu nghỉ học tiếp từ 13/3 cho đến khi thông báo mới được đưa ra. Như vậy, sau gần 2 tuần trở lại trường, học sinh khối THPT lại tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.

11. Kiên Giang: Tỉnh Kiên Giang cũng vừa thông báo cho học sinh từ mầm non,, tiểu học và các lớp 6,7,8 được nghỉ học tiếp cho đến 31/3. Học sinh lớp 9 sẽ bắt đầu trở lại trường từ thứ hai tuần sau, còn cấp THPT đã đi học lại từ hôm 2/3 và vẫn sẽ suy trì việc này.

Cập nhật: 11 tỉnh thành thay đổi lịch nghỉ học của học sinh, nhiều tỉnh chưa thông báo thời gian quay lại trường - Ảnh 1.

Cùng với đó nhiều địa phương cũng trình kiến nghi lên UBND các tỉnh, thành phố để kéo dài thời gian nghỉ, đảm bảo an toàn trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 như Long An, TP.HCM và đang chờ xem xét.

Cập nhật: 11 tỉnh thành thay đổi lịch nghỉ học của học sinh, nhiều tỉnh chưa thông báo thời gian quay lại trường - Ảnh 3.