“Cao thủ bí ẩn” phái Thiếu Lâm tham gia trận chiến gây xôn xao làng võ Trung Quốc

TIỂU MÃ, Theo PL&BĐ 16:04 08/05/2021

Nhiều khả năng giải đấu này lại tạo ra những trận đấu gây chấn động giới võ thuật Trung Quốc.

Sáng 8/5, website 163.com (Trung Quốc) đăng tải bài viết với tiêu đề: "Dược Thủy Ca sẽ đấu ở Tung Sơn Thiếu Lâm tại Lễ hội Kungfu lần thứ 4 và Thiếu Lâm Tự đã xác nhận".

Theo đó, sự kiện "Kungfu Carnival" sẽ được tổ chức ngày 15/5 tới đây ở chùa Thiếu Lâm Tung Sơn. Sự kiện này có sự góp mặt của những võ sĩ không chuyên, trong đó có Dược Thủy Ca - người từng khóc sau trận thua Yi Long hồi 2020.

Vừa qua, theo thông tin từ phía ban tổ chức, đối thủ của Dược Thủy Ca ở sự kiện "Kungfu Carnival" ngày 15/5 tới là một võ sĩ được giới thiệu là "cao thủ" của Thiếu Lâm Tung Sơn. Hiện danh tính cụ thể của nhân vật này còn chưa được tiết lộ.

“Cao thủ bí ẩn” phái Thiếu Lâm tham gia trận chiến gây xôn xao làng võ Trung Quốc - Ảnh 1.

"Kungfu Carnival" sẽ diễn ra ở chùa Thiếu Lâm Tung Sơn

Hồi năm ngoái, Dược Thủy Ca đã thu hút sự chú ý của giới võ thuật nhờ trận đấu với Yi Long. Sau khi để thua, võ sĩ này đã khóc và còn… hôn Yi Long nhưng dư luận cho rằng trận đấu này không mang ý nghĩa chuyên môn mà chỉ thuần về thương mại.

Tại Trung Quốc, sự kiện "Kungfu Carnival" cũng là đấu trường từng tạo ra rất nhiều tranh cãi. Có lần, ban tổ chức còn sắp xếp cho 2 nữ võ sĩ nghiệp dư thi đấu với nhau trong những bộ trang phục không hề giống với các VĐV thi đấu đối kháng. Sau đó, trận đấu này trở thành trò cười cho dư luận bởi sự nghiệp dư "ngoài sức tưởng tượng" của cả hai nữ võ sĩ.

“Cao thủ bí ẩn” phái Thiếu Lâm tham gia trận chiến gây xôn xao làng võ Trung Quốc - Ảnh 2.

Dược Thủy Ca từng... hôn Yi Long sau trận đấu ở “Kungfu Carnival” năm 2020

“Cao thủ bí ẩn” phái Thiếu Lâm tham gia trận chiến gây xôn xao làng võ Trung Quốc - Ảnh 3.

Trận đấu gây tranh cãi gay gắt giữa hai nữ võ sĩ từng xảy ra ở “Kungfu Carnival”

Dư luận cho rằng, "Kungfu Carnival" chỉ mượn danh nghĩa là một sự kiện võ thuật để làm thương mại, thu hút lợi nhuận chứ không mang nhiều ý nghĩa chuyên môn. Năm nay, do bối cảnh dịch Covid-19 khiến nhiều giải đấu võ thuật chính thức ở Trung Quốc bị hoãn thì "Kungfu Carnival" càng tạo ra sức hút lớn với người hâm mộ và có thể giúp ban tổ chức thu về những khoản doanh thu lớn.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng các sự kiện như "Kungfu Carnival" có thể vi phạm một số quy chế của Liên đoàn wushu Trung Quốc trong việc siết chặt công tác quản lý các sự kiện võ thuật ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Không loại trừ khả năng, giải đấu sẽ bị "tuýt còi" bởi lực lượng chức năng trong những ngày tới.