Càng gần đến dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ga Metro số 1 trở nên đông đúc chưa từng có. Hàng nghìn lượt hành khách đổ về mỗi ngày khiến các khu vực nhà ga luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất. Có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ khi tuyến metro này vận hành, người dân chứng kiến một cảnh tượng náo nhiệt đến vậy.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, đơn vị vận hành đã nâng tổng số chuyến tàu chạy trong ngày từ 200 lên 240 chuyến. Tàu hoạt động liên tục từ 4 giờ 30 sáng đến 11 giờ đêm, với tần suất từ 8 đến 12 phút mỗi chuyến. Dù vậy, lưu lượng hành khách vẫn vượt ngoài dự đoán, đặc biệt tại các nhà ga lớn như Bến Thành, Nhà Hát Thành Phố và Ba Son, nơi gần khu vực tổ chức các hoạt động tổng duyệt, diễn tập và sự kiện chính thức.
Nguồn: @Duyệt
Vào giờ cao điểm, cảnh hành khách đứng chật kín nhà ga, xếp hàng nối dài từ khu vực kiểm soát vé đến tận cầu thang, hành lang, không còn là chuyện hiếm. Một số người thậm chí phải chạy vội để kịp lên tàu, tránh tình trạng chờ đợi chuyến sau quá lâu. Nhiều phụ huynh dắt con nhỏ, khách du lịch, người lớn tuổi đều phải kiên nhẫn chen chân từng bước để kịp lịch trình.
Một số hành khách chia sẻ, quá trình quét mã vé và kiểm tra an ninh diễn ra khá chậm, dẫn đến việc ùn tắc cục bộ ngay từ cổng vào. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lựa chọn metro vì đây là phương tiện di chuyển nhanh chóng, tránh được tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên mặt đất, nhất là trong bối cảnh nhiều tuyến đường trung tâm bị hạn chế hoặc cấm lưu thông để phục vụ công tác tổ chức lễ 30 tháng 4.
Dự kiến trong các ngày cao điểm từ 28 đến 30 tháng 4, lượng người đi metro sẽ còn tăng mạnh. Đặc biệt trong các khung giờ tổ chức sự kiện chính như diễu hành, bắn pháo hoa hoặc chương trình nghệ thuật lớn, nhà ga có thể rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Người dân và du khách được khuyến cáo nên chủ động sắp xếp thời gian, chuẩn bị tinh thần xếp hàng lâu, đồng thời tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn và trật tự.
Ảnh: @dulichngaymua
H. Trang