Cảnh sát đã bắt giữ Surat Lungtia, 45 tuổi, khi ông này đang đi khất thực tại thôn Khlong Hok, huyện Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani, sáng 6/8/2025 (Ảnh: Cảnh sát Thái Lan)
Chiến dịch do Cục Điều tra Trung ương (CIB) chỉ đạo, tập trung vào các nghi phạm liên quan đến các tội danh nghiêm trọng như tham ô, rửa tiền, lái xe khi say rượu, buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia. Nhiều nghi phạm trong số này được cho là đã xuất gia trở thành tu sĩ Phật giáo hoặc ẩn náu tại các khuôn viên chùa để tránh bị phát hiện.
Trong số 181 nghi phạm, 154 người được cho là đang núp bóng trong vai các nhà sư, bao gồm 1 trụ trì, trong khi 27 người đã hoàn tục trước khi chiến dịch diễn ra.
Một trong những vụ bắt giữ đáng chú ý diễn ra tại Wat Wan Boon, huyện Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani, nơi cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Surat Lungtia, 45 tuổi, được biết đến trong cộng đồng địa phương với pháp danh Phra Surat. Người này bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền cho một băng nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia.
Surat bị bắt khi đang đi khất thực vào buổi sáng và ngay sau đó bị tẩn xuất khỏi tăng đoàn tại Wat Wan Boon. Theo cảnh sát, Surat là người dân tộc thiểu số đến từ miền Bắc Thái Lan, đã sống như một nhà sư tại ngôi chùa này khoảng 10 năm. Cuộc điều tra cho thấy tài khoản ngân hàng đứng tên ông này đã được sử dụng để chuyển tiền cho một tổ chức ma túy quốc tế.
Trước cáo buộc, Surat khẳng định mình vô tội và cho biết một người khác đã "mượn" tài khoản của mình mà không nói rõ mục đích. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra cho thấy ông có liên quan trực tiếp đến vụ việc.
Chiến dịch lần này đã làm dấy lên nhiều tranh luận trong xã hội Thái Lan về đạo đức và trách nhiệm của giới tu hành cũng như vai trò của các chùa trong việc kiểm soát và thẩm tra lý lịch người xin xuất gia. Cảnh sát Thái Lan nhấn mạnh rằng việc giới tội phạm lợi dụng không gian tôn giáo như nơi trú ẩn là mối nguy nghiêm trọng đối với pháp luật và đạo hạnh tôn giáo. Hoạt động truy quét cũng khẳng định quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc duy trì công lý và bảo vệ sự trong sạch của Phật giáo.
Khi cuộc điều tra tiếp tục mở rộng, nhà chức trách Thái Lan cho biết họ sẽ đưa tất cả nghi phạm ra trước pháp luật, đồng thời kêu gọi các cải cách nhằm ngăn chặn việc biến chùa chiền thành nơi che giấu tội phạm, qua đó khôi phục niềm tin vào các giá trị linh thiêng của tăng đoàn Thái Lan.