Cảnh sát cùng chó nghiệp vụ vây bắt tên cướp dùng roi điện khống chế tài xế GrabBike ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 10:32 29/08/2018

Gần 50 cảnh sát cùng 10 chú chó nghiệp vụ đã tiến hành bao vây bãi cỏ sậy rộng gần 20 hecta truy bắt tên cướp dùng roi điện khống chế tài xế GrabBike ở Sài Gòn.

Ngày 29/8, Công an quận 9, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đồng (SN 1997, ngụ tỉnh Khánh Hoà) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". 

Theo điều tra sơ bộ, trưa 28/8, anh L.V.L. (SN 1990, ngụ tỉnh Nghệ An) là tài xế xe ôm công nghệ GrabBike điều khiển xe máy hiệu Exciter đi tới phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để chở khách là 1 nam thanh niên. 

Tên cướp và chiếc xe máy của tài xế GrabBike

Sau đó, nam thanh niên lên xe yêu cầu chở anh L. về khu công nghệ cao, quận 9, TPHCM. Đến 11h30 cùng ngày, khi xe của anh L. vừa đi tới đường D15 trong Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 gần Công ty Samsung thì bị vị khách ngồi phía sau dùng roi điện đưa vào cổ khống chế. 

Theo phản ứng anh L. dùng tay chống trả thì chiếc roi điện rơi xuống đường và hô "cướp, cướp,…". Tên cướp hoảng sợ vội bỏ chạy vào đám cỏ sậy rộng gần 20 hecta gần đó để tẩu thoát.

Cảnh sát cùng chó nghiệp vụ vây bắt tên cướp dùng roi điện khống chế tài xế GrabBike ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Khu vực bãi cỏ tên cướp lẩn trốn

Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ của khu công nghệ cao nghe tiếng hô chạy tới tìm cách truy tìm đối tượng và báo công an. Nhận tin báo, Công an có mặt phong toả tiến hành truy bắt tên cướp. Do bãi cỏ quá rộng nên lực lượng đã dùng đến xe Jeep và xe tải đi vào cày đám cỏ sậy. 

Công an đã huy động thêm gần 50 cán bộ lực lượng Trung đoàn cảnh sát cơ động và 10 chú chó nghiệp vụ đến hiện trường. Đến 21h cùng ngày, chó nghiệp vụ phát hiện đối tượng đang trốn dưới lớp cỏ sậy dày nên các cảnh sát hình sự ập vào khống chế bắt gọn đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Đồng và thừa nhận hành vi của mình. 

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.