Cảnh sát biển Việt Nam liên tiếp bắt được tàu cá buôn lậu dầu DO

Tứ Quý, Theo Tổ quốc 15:57 19/02/2023

Trong 3 ngày gần nhất, lực lượng Cảnh sát biển liên tiếp phát hiện, bắt giữ các tàu cá buôn lậu khoảng 145.000 lít dầu DO trên vùng biển phía Nam.

Ngày 19/2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết vừa phát hiện, bắt giữ thêm một tàu cá buôn lậu dầu DO trên vùng biển tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, lúc 1h20 cùng ngày, khi đang tuần tra tại khu vực biển cách Nam Tây Nam mũi Hòn Thơm (thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) khoảng 17 hải lý, Tổ công tác của Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã phát hiện tàu vỏ gỗ (số hiệu KG 95945 TS) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Cảnh sát biển Việt Nam liên tiếp bắt được tàu cá buôn lậu dầu DO - Ảnh 1.

Tàu cá bị phát hiện buôn lậu dầu DO

Lực lượng chức năng phát hiện trên tàu đang có thuyền viên và chở khoảng 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Chiếc tàu do ông Nguyễn Minh Thạnh (SN 1982, trú tại xã Mỹ Long, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Làm việc với Cảnh sát biển, ông Thạnh không xuất trình được hoá đơn, cũng như chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số lượng dầu DO.

Bên canh đó, Cảnh sát biển cũng phát hiện thuyền viên không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Hiện tại Tổ công tác đã dẫn giải tàu vi phạm về cập cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (An Thới, Phú Quốc) an toàn; đồng thời củng cố hồ sơ, bàn giao cho Phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cảnh sát biển Việt Nam liên tiếp bắt được tàu cá buôn lậu dầu DO - Ảnh 2.
Cảnh sát biển Việt Nam liên tiếp bắt được tàu cá buôn lậu dầu DO - Ảnh 3.

Cảnh sát biển làm việc với thuyền viên trên tàu

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ 3 tàu cá vận chuyển khoảng 145.000 lít dầu DO không có hoá đơn chứng từ, nguồn gốc trên vùng biển phía Nam.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 14/2, tại vùng biển cách phía Đông Nam Côn Đảo khoảng 60 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã phát hiện, kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu TG93698TS đang vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu DO.

Lúc 22 giờ ngày 17/2, tại khu vực biển cách Tây mũi ông Đội (Phú Quốc) khoảng 37 hải lý, Tổ công tác của Đoàn trinh sát số 2 cũng đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ có số hiệu TG90338TS đang chở khoảng 70.000 lít dầu DO.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển phía Nam.