Mới đây, Bộ Tài chính đã phát đi thông báo cảnh báo người dân và doanh nghiệp về một fanpage Facebook giả mạo có dấu tích xác minh (tích xanh), mạo danh cơ quan chức năng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, trang Facebook có tên “Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo” bị phát hiện sử dụng hình ảnh, thông tin trái phép của Bộ Tài chính. Fanpage này tự nhận là đơn vị đại diện Bộ thực hiện nhiệm vụ “thu hồi tiền” cho người dân bị lừa đảo trên mạng.
Dù có tích xanh nhưng đây không phải là fanpage của Bộ Tài chính.
Dù có dấu tích xanh và thường xuyên đăng bài dưới danh nghĩa cơ quan nhà nước, nội dung các bài viết và bình luận trên fanpage này chứa nhiều dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, trang yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền dưới danh nghĩa “lệ phí” hoặc “chi phí xử lý” để được hỗ trợ lấy lại tiền đã mất. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, fanpage không thực hiện bất kỳ thao tác hỗ trợ hay phản hồi nào với người dùng.
Bộ Tài chính khẳng định fanpage “Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo” là giả mạo, không liên quan đến bất kỳ đơn vị chức năng chính thống nào thuộc Bộ. Bộ cũng không có chủ trương thu hồi hay hoàn trả vốn dưới hình thức cá nhân liên hệ người dân qua mạng xã hội như nội dung fanpage nêu.
Thông tin Chính phủ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo hướng dẫn từ các fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội tự xưng là cơ quan nhà nước khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần tố giác ngay đến cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được xử lý kịp thời, tránh thiệt hại đáng tiếc.
Trước đó, Bộ Tài chính cũng từng ghi nhận nhiều vụ giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ, thậm chí là các website có giao diện giống thật để đánh lừa người dân. Phổ biến nhất là giả mạo giấy xác nhận ủy quyền, cam kết tất toán, hoặc thông báo yêu cầu chuyển tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, Bộ Tài chính và Thông tin Chính phủ kêu gọi người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, không để bị lợi dụng danh nghĩa cơ quan công quyền để phục vụ hành vi trục lợi bất chính.