Cần có một nghiên cứu khẩn cấp về biến thể Delta Plus

Nguyễn Hà - Quang Duy, Theo VTV 14:47 19/10/2021

Nghiên cứu để tìm hiểu liệu có phải biến thể này lây truyền mạnh hơn và phần nào có khả năng kháng miễn dịch hay không.

Đây là nhận định của cựu Ủy viên Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) Scott Gottlieb.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh hôm 17/10, Anh ghi nhận 45.140 ca mắc mới COVID-19, mức tăng ca mắc hàng ngày cao nhất kể từ giữa tháng 7.

Cần có một nghiên cứu khẩn cấp về biến thể Delta Plus - Ảnh 1.

Bức tường tưởng niệm các nạn nhân của COVID-19 ở London, Anh (Ảnh: EPA)

FDA Mỹ cho phép tiêm mũi vaccine tăng cường khác loại

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ cho phép tiêm trộn các loại vaccine khác nhau khi tiêm mũi tăng cường để phòng COVID-19, thông tin được đăng tải trên tờ New York Times.

Bài báo hé lộ FDA vẫn sẽ ưu tiên mũi tăng cường là vaccine cùng loại với các liều trước đó. Dự kiến thông tin chính thức sẽ được FDA thông báo vào giữa tuần này.

Cần có một nghiên cứu khẩn cấp về biến thể Delta Plus - Ảnh 2.

Một phụ nữ được tiêm liều vaccine tăng cường của Pfizer/BioNTech tại bang Michigan, Mỹ ngày 29/9 (Ảnh: Reuters)

Tháng trước, FDA đã cho phép tiêm mũi tăng cường của hãng dược Pfizer/BioNTech, 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai.

Ấn Độ mở trung tâm tiêm chủng cho trẻ nhỏ

Gấu bông và những bức tranh tường ấn tượng... Đó là trung tâm tiêm chủng mới mở dành cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên tại New Delhi, Ấn Độ. Tuần trước, Ấn Độ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm trẻ từ 2 đến 18 tuổi, trong nỗ lực nhằm tăng độ phủ vaccine ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Hãng dược Covaxin của Ấn Độ đã thử nghiệm vaccine cho trẻ em từ tháng 6 vừa qua và cho thấy các kết quả khả quan.