Cận cảnh Công Phượng tiếc nuối vì bị thủ môn tuyển Thái Lan từ chối bàn thắng thứ 2 trên đất Bỉ

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 23:15 07/11/2019

Công Phượng đã được thi đấu 73 phút trong trận đấu tập giữa Sint-Truidense V.V (STVV) với OH-Leuven vào ngày 5/11. Anh có cơ hội đối đầu với thủ môn Kawin Thamsatchanan của Thái Lan.

Highlights Sint-Truidense V.V thua 1-2 OH-Leuven ở trận đấu tập. Nguồn: OHLTV.

Tình huống đáng chú ý nhất của Công Phượng là pha phá bẫy việt vị, nhận đường chọc khe của đồng đội trước khi đối mặt với Kawin. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền đạo 24 tuổi không đủ khó để đánh bại thủ thành nằm trong biên chế đội tuyển Thái Lan.

Sau pha bóng ấy, Công Phượng có hành động biểu lộ sự tiếc nuối. Đây cũng là cơ hội tốt nhất mà Công Phượng có được trong suốt 73 phút có mặt trên sân. Ở trận này, STVV để thua OH-Leuven với tỷ số 1-2.

Cận cảnh Công Phượng tiếc nuối vì bị thủ môn tuyển Thái Lan từ chối bàn thắng thứ 2 trên đất Bỉ - Ảnh 2.

Công Phượng đối mặt nhưng không dứt điểm đánh bại được Kawin. Nguồn: OHLTV.

Công Phượng và Kawin có lần chạm trán đặc biệt trên đất Bỉ. Ảnh: OHL Thailand.

Bàn thắng đầu tiên của Công Phượng trên đất Bỉ là ở trận đấu giữa đội dự bị STVV với Club Brugge vào ngày 26/8. Trước đó, anh có pha kiến tạo đầu tiên ở Bỉ trong trận giao hữu giữa STVV và Sporting Charleroi vào ngày 5/8. Người ghi bàn là tiền đạo Yuma Suzuki (Nhật Bản).

Kawin Thamsatchanan sinh năm 1990, anh đặt chân đến Bỉ từ năm 2017, đầu quân cho OH-Leuven, thi đấu tại Giải hạng Nhất. Giữa năm 2019, Công Phượng mới chuyển sang thi đấu cho STVV ở hạng đấu cao nhất của Bỉ.

Công Phượng và Kawin đang gặp tình cảnh chung khi ít được thi đấu cho CLB chủ quản. Tiền đạo sinh năm 1995 mới có 1 lần ra sân cho STVV ở Giải VĐQG Bỉ, và đang có 9 trận liên tiếp không được đăng ký thi đấu ở đội hình 1. Trong khi đó, Kawin cũng chưa có trận bắt chính nào ở Giải hạng Nhất mùa này.

Cả hai sẽ trở về đầu quân cho đội tuyển quốc gia từ ngày 10/11. Ngày 19/11, Công Phượng cùng đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Thái Lan với sự góp mặt của Kawin trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trên SVĐ Mỹ Đình.