Campuchia khoe SVĐ đẹp như mơ, fan Việt cay đắng: "Ô, lại hơn SVĐ Mỹ Đình rồi à?"

ĐOÀN DỰ, Theo PL&BĐ 07:51 11/09/2021

SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đang là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng nhất của ĐTQG Việt Nam. Đáng tiếc, điều kiện cơ sở vật chất ở đây đã xuống cấp, thua xa SVĐ mới xây của Campuchia.

Bạn muốn nhắn gửi điều gì tới đội tuyển Việt Nam ngay lúc này không? Gửi tại đây nhé!

Sau khi thắng nhọc Việt Nam với tỷ số 1-0 tối 7/9 vừa rồi, phía Australia nhiều lần chê bai mặt cỏ SVĐ Mỹ Đình. Trung vệ Trent Sainsbury nói:

"Độ ẩm ở đây khá cao, mặt sân cũng không thực sự tốt. Tôi có thể nói rằng mặt sân khá xốp. Về cơ bản là như vậy. Tôi nghĩ nếu được chơi trên mặt sân tốt, chúng tôi có thể vượt qua so với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Tôi muốn thi đấu trong điều kiện chất lượng như vậy, bởi khi đó đội có thể mang đến những màn trình diễn thú vị và có được những bàn thắng đẹp".

Gay gắt hơn, phóng viên Lee Gaskin của Australia còn chê mặt cỏ SVĐ Mỹ Đình như "bãi cỏ cho bò gặm".

Campuchia khoe SVĐ đẹp như mơ, fan Việt cay đắng: Ô, lại hơn SVĐ Mỹ Đình rồi à? - Ảnh 2.

Bỏ qua chuyện mặt sân thì phòng VAR ở SVĐ Mỹ Đình cũng khiến chính các fan Việt Nam phải ca thán rằng trông như quán... net cỏ, xấu hơn rất nhiều phòng VAR quốc tế.

Campuchia khoe SVĐ đẹp như mơ, fan Việt cay đắng: Ô, lại hơn SVĐ Mỹ Đình rồi à? - Ảnh 3.

Phòng VAR tại SVĐ Mỹ Đình

Campuchia khoe SVĐ đẹp như mơ, fan Việt cay đắng: Ô, lại hơn SVĐ Mỹ Đình rồi à? - Ảnh 4.

Phòng VAR quốc tế

Giữa lúc SVĐ Mỹ Đình gây nhiều tranh cãi về cơ sở vật chất, NHM Việt Nam được dịp trầm trồ vì LĐBĐ Campuchia khoe SVĐ mới của họ, SVĐ Quốc gia Morodok Techo.

Campuchia khoe SVĐ đẹp như mơ, fan Việt cay đắng: Ô, lại hơn SVĐ Mỹ Đình rồi à? - Ảnh 5.
Campuchia khoe SVĐ đẹp như mơ, fan Việt cay đắng: Ô, lại hơn SVĐ Mỹ Đình rồi à? - Ảnh 6.
Campuchia khoe SVĐ đẹp như mơ, fan Việt cay đắng: Ô, lại hơn SVĐ Mỹ Đình rồi à? - Ảnh 7.
Campuchia khoe SVĐ đẹp như mơ, fan Việt cay đắng: Ô, lại hơn SVĐ Mỹ Đình rồi à? - Ảnh 8.

SVĐ Morodok Techo được Trung Quốc tài trợ tiền (gần 160 triệu USD) và nhân lực (khoảng 340 kỹ sư), giúp Campuchia xây dựng kể từ năm 2017, vừa khánh thành hồi 5/2021. SVĐ này có sức chứa lên tới 75.000 chỗ ngồi, gần gấp đôi SVĐ Mỹ Đình.

SVĐ Morodok Techo được thiết kế giống như một chiếc thuyền buồm, để kỉ niệm quan hệ Campuchia-Trung Quốc, khi vào thời cổ đại người Trung Quốc thường viếng thăm Campuchia bằng thuyền buồm.

SVĐ này thuộc khu liên hợp thể thao Quốc gia Morodok Techo, chuẩn bị cho việc tổ chức SEA Games 2023.

Một trang facebook Việt Nam khi chia sẻ về SVĐ Morodok Techo đã nhanh chóng thu hơn 12.000 lượt like, hơn 2500 lượt bình luận và hơn 100 lượt chia sẻ, chỉ sau khoảng 15 tiếng. Trong đó, đa phần fan Việt Nam chua xót khi so sánh SVĐ Mỹ Đình với SVĐ Morodok Techo.

"Sân của Campuchia đẹp quá. Trung Quốc xây cho Campuchia sân xịn sò quá. Ngó lại thấy sân Mỹ Đình xuống cấp nhanh. Tường, sơn, kết cấu thép của sân Mỹ Đình bong tróc, nứt hết rồi. Mặt sân Mỹ Đình cỏ xấu, gồ ghề, nhìn như sân giải nghiệp dư".

"Mỹ Đình không bằng 1 góc của sân Campuchia".

"Ô thế lại hơn sân Mỹ Đình của chúng tôi à?".

"Thế mới thấy Mỹ Đình tồi tệ thế nào so với khu vực"...

Trong khu vực Đông Nam Á, rất nhiều quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Indonesia sở hữu các SVĐ đẹp hơn nhiều SVĐ Mỹ Đình. Trước đó, Campuchia có SVĐ Quốc gia phải sử dụng mặt cỏ nhân tạo nhưng giờ thì họ cũng đã xây mới một SVĐ rất "xịn"!