Campuchia bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc về tội buôn bán người

Phùng Kiên, Theo VOV 20:32 30/08/2022

Cảnh sát Campuchia ngày 29/8 đã tiến hành bắt giữ 4 người nước ngoài vì tình nghi buôn bán người.

Vụ bắt giữ được thực hiện vào lúc 17h15 ngày 29/8 tại khu vực đèn giao thông trên Quốc lộ 4, Làng Chumpouvorn 1, huyện Khan Por Senchey, Phnom Penh.

Campuchia bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc về tội buôn bán người - Ảnh 1.

Ảnh: Khmer Times

Theo nhà chức trách, 4 nghi phạm bị bắt đều là người Trung Quốc, họ đã bị cơ quan chức năng của Campuchia nghi ngờ có liên quan tới hoạt động buôn bán người và tiến hành theo dõi từ Sihanoukville.

Hiện các nghi phạm đang được giam giữ tại huyện Khan Por Senchey, chờ các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia tới thẩm vấn và điều tra thêm.

Trước tình trạng buôn bán người, cưỡng bức lao động và nô lệ tình dục diễn ra ngày càng phức tạp trên cả nước, Campuchia đã cam kết tiến hành nhiều hoạt động nhằm trấn áp các loại tội phạm này, bao gồm đề ra các nguyên tắc, kế hoạch và biện pháp thực hiện công tác phòng, chống mua bán người, trong đó có kế hoạch hành động với những nội dung quan trọng liên quan đến giáo dục tiếp cận cộng đồng.

Gần đây nhất, vào ngày 26/8 vừa qua, sau cuộc họp với các quan chức cấp cao, các tỉnh trưởng bàn bạc về kế hoạch trấn áp nạn buôn người và buôn bán tình dục, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng đã kêu gọi người dân trong nước và cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay hỗ trợ và cung cấp thông tin liên quan đến buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia cho các cơ quan chức năng Campuchia để ngăn chặn và trấn áp kịp thời.