Cảm ơn mẹ vì không thu tiền lì xì: Bài học quan trọng đầu đời của 1 vị chuyên gia tài chính!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 23/07/2022

Chuyên gia chỉ ra quan điểm sai lầm của các bậc phụ huynh khi dạy con cái về tiền bạc.

Hồi còn bé, chắc hẳn ai cũng từng gửi tiền vào "ngân hàng mẹ", điển hình chính là những khoản lì xì đầu tiên. Nào là viết giấy nợ, đến 1 ngày nào đó khi đã lớn, 18 tuổi, với hy vọng được nhận lại số tiền đó. Tuy nhiên, mẹ cầm hộ 1 lần và mãi mãi không thấy được khoản tiền đó nữa. 

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng việc biết đến khái niệm tiền bạc khi còn nhỏ là điều không nên, dễ bị "hư". Song đã có nhiều nghiên cứu và báo cáo phản bác rằng điều này hoàn toàn không đúng. 

Trong chương trình Tự do tài chính số 30 với chủ đề "MỞ QUỸ ĐỂ QUỸ MỞ", 2 khách mời là chuyên gia Anh Nguyễn Sang Lộc – CFA, Trưởng phòng Quản lý Danh mục đầu tư Qũy DCBC cùng Anh Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), CEO của AFA Capital đều kể là lúc còn bé đều không gửi tiết kiệm cho ngân hàng mẹ. 

Cảm ơn mẹ vì không thu tiền lì xì: Bài học quan trọng đầu đời của 1 vị chuyên gia tài chính! - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Tuấn

Anh Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ rằng ngay từ nhỏ bản thân đã rất ít tiền mừng tuổi. Bên cạnh đó, khi có tiền, vị chuyên gia này đã có kế hoạch chi tiêu cho nó, lúc đó tầm lớp 3 - 10 tuổi. Sinh ra ở chợ Đồng Xuân, có nhiều tương tác với giao thương, cho nên ngay từ nhỏ anh Minh Tuấn đã có ý thức về tiền bạc. 

"Thật ra tôi rất cảm ơn mẹ tôi về việc không thu tiền. Vì như vậy ngay từ nhỏ tôi đã có ý thức về những cái gì mình kiếm được, giá trị của đồng tiền cũng như là cách tiêu tiền". 

Cũng giống anh Nguyễn Minh Tuấn, anh Nguyễn Sang Lộc được mẹ hướng dẫn cách tiêu tiền từ khi còn bé. "Mẹ hay đưa ra những so sánh. Ví dụ như hôm nay con có 1 đồng, con xài hết thì ngày mai sinh nhật bạn con sẽ không có tiền mua món quà. Cũng từng bước, từ tiền mừng tuổi, bắt đầu từ số tiền nhỏ đó hướng dẫn từng bước". 

Cũng từ đây, host Ngọc Trinh nhấn mạnh rằng, câu chuyện mất tiền, rơi tiền hay tiêu tiền không đúng đều là những rủi ro mà nếu như 1 bạn trẻ chưa học được giá trị và cách dùng tiền, thể nào cũng gặp phải. 

Thông qua câu nói "Đưa tiền về cho mẹ", chương trình muốn nói lên 2 điều. Một, tiền từ túi mình đưa cho người khác thì chắc chắn nhà đầu tư đã phải có niềm tin. Thế nhưng, nếu không có kiến thức với tiền thì tiền của bạn chỉ có bớt chứ không có thêm. Đứa trẻ cũng chính là hình ảnh của những nhà đầu tư khi chọn điểm đến cho đồng tiền của mình, họ đặt niềm tin tuyệt đối. Vì vậy có 1 sản phẩm đầu tư là quỹ mở, có những người thay bạn quản lý số tiền của mình sao cho khoa học nhất. 

Cảm ơn mẹ vì không thu tiền lì xì: Bài học quan trọng đầu đời của 1 vị chuyên gia tài chính! - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Sang Lộc

Tuy nhiên, đầu tư vào quỹ mơ vẫn là một khái niệm khá mơ hồ đối với nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ. Anh Nguyễn Minh Tuấn đã đưa ra hình ảnh ẩn dụ giúp nhà đầu tư dễ hiểu hơn. 

"Giả sử như tôi và Trinh đều cùng muốn đi từ đây đến TP Hồ Chí Minh. Chúng ta có 2 cách đi. Một là Trinh rất giỏi, biết lái xe, xe xịn, nhiều xăng, hiểu luật, quyết định đi 1 mình. Đấy giống như là bạn đang tự giao dịch cổ phiếu. Còn tôi thích ngồi trên xe, có người lái, trong thời gian đó, tôi đọc sách, nghe nhạc. Tôi đang cùng những người khác trên 1 con xe, người ta gọi đấy là quỹ mở. Tôi và cả Trinh ai đến trước thì cũng chưa biết. Tôi sẽ được những người lái xe rất nhiều kinh nghiệm, có hiểu biết và không bị phạt giao thông. Trinh tự lái có thể đến rất nhanh, cũng có thể gặp nhiều trở ngại trên con đường của mình". 

Ảnh: Moneytalk

https://kenh14.vn/cam-on-me-vi-khong-thu-tien-li-xi-bai-hoc-quan-trong-dau-doi-cua-1-vi-chuyen-gia-tai-chinh-2022072311385773.chn