Chính phủ Malaysia đã chính thức nhất trí với công ty thám hiểm hàng hải Ocean Infinity để nối lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Đây là nỗ lực mới nhất sau nhiều năm không tìm thấy dấu vết của chiếc máy bay này.
Ngày 19/3, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke thông báo nước này đã chấp thuận các điều khoản của hợp đồng với Ocean Infinity, cho phép công ty bắt đầu hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển tại một khu vực mới rộng 15.000 km² ở Nam Ấn Độ Dương. Theo thỏa thuận, nếu tìm thấy máy bay, Ocean Infinity sẽ nhận được khoản thanh toán 70 triệu USD. Trường hợp không đạt kết quả, Chính phủ Malaysia vẫn giữ nguyên nguyên tắc "không tìm thấy, không trả phí", giống như cuộc tìm kiếm bất thành mà Ocean Infinity thực hiện vào năm 2018.
Bộ trưởng Loke cho biết, thỏa thuận có hiệu lực trong 18 tháng nhưng hiện chưa rõ quá trình tìm kiếm sẽ kéo dài bao lâu. Chính phủ Malaysia cũng cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin minh bạch cho gia đình các nạn nhân trên chuyến bay MH370.
Một phần của cánh máy bay MH 370 được tìm thấy. (Ảnh: TTXVN)
Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370, chở theo 239 người, đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây được coi là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại.
Trong suốt 10 năm qua, nhiều chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia đã được triển khai với chi phí lên đến hàng trăm triệu USD, nhưng vẫn không mang lại kết quả rõ ràng. Những nỗ lực đầu tiên của Ocean Infinity bắt đầu sau khi chiến dịch tìm kiếm kéo dài ba năm do Australia dẫn đầu phải dừng lại vào tháng 1/2017. Dù là cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhất trong lịch sử hàng không, đến nay MH370 vẫn "bặt vô âm tín".