Cách ly 3 sinh viên Trường ĐH Y-Dược Thái Bình liên quan tới ca bệnh Covid-19 số 251

Thanh Tuấn, Theo Người lao động 21:36 10/04/2020

Ngành y tế tỉnh Hà Nam đã thực hiện cách ly y tế 175 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh Covid-19 số 251 có dịch tễ phức tạp, trong đó có 3 sinh viên Trường Đại học Y-Dược Thái Bình.

Ngày 10-4, tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, liên quan tới trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 gây bệnh Covid-19 là ca bệnh số 251, đến hết ngày 9-4, ngành y tế đã rà soát được 774 người có liên quan tới ca bệnh này.

Cụ thể, xác định có 175 trường hợp tiếp xúc gần (F1), trong đó có 58 nhân viên y tế và 3 sinh viên Trường Đại học Y-Dược Thái Bình, những trường hợp này đã được cách ly tại các cơ sở y tế và đã lấy mẫu để xét nghiệm SARS-Cov-2 (đã có 96 mẫu âm tính, 79 mẫu đang chờ kết quả).

Cách ly 3 sinh viên Trường ĐH Y-Dược Thái Bình liên quan tới ca bệnh Covid-19 số 251 - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam mặc đồ bảo hộ làm việc để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Xác định 565 người (F2) có tiếp xúc với những người tiếp xúc gần với ca bệnh 251 , tất cả những trường hợp này đã được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương cho cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày theo quy định.

Liên quan tới ca bệnh này, đến ngày 10-4, ngành y tế Hà Nam vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm (F0) của ca bệnh số 251. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Y tế, trong số các bệnh nhân nằm cùng phòng với ca bệnh này có 1 trường hợp là ông L.V.M. (55 tuổi) có thời gian điều trị tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 2-3 đến ngày 9-3. Sau đó bệnh nhân ra viện về quê.

Đến ngày 23-3, bệnh nhân vào điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa và nằm cùng phòng với bệnh nhân 251 từ ngày 23-3 đến ngày 5-4. Hiện tại bệnh nhân M. có sức khỏe ổn định và đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2.

Bệnh nhân N.V.Đ. (64 tuổi, ngụ thôn 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã được Bộ Y tế công bố sáng ngày 8-4 là ca mắc Covid-19 thứ 251 tại Việt Nam. Từ ngày 20-3 đến nay, bệnh nhân điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm. Ngày 6-4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Ngày 7-4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hà Nam, bệnh nhân 251 sức khỏe yếu do nền tảng bệnh gout, xơ gan, viêm phổi, cứng khớp, teo cơ. Sáng ngày 9-4, bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam lên điều trị tại Khoa Y học lâm sàng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày