Các thành viên gia tộc Samsung cùng bán lại 29,8 triệu cổ phiếu tập đoàn, chuyện gì đã xảy ra với gia tộc giàu nhất Hàn Quốc?

Thanh Tâm, Theo Phụ nữ mới 15:13 12/01/2024

Các thành viên chủ chốt của gia đình cố Chủ tịch Lee Kun-hee đã bán lại 29,8 triệu cổ phiếu của Samsung Electronics vào ngày 11/01 vừa qua.

Theo các nguồn tin trong ngành, hôm 11/01 vừa qua, ba trong số những thành viên gia đình của cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee đã bán ra số lượng lớn cổ phiếu của mình tại Tập đoàn Samsung Electronics thông qua một thỏa thuận khối.

Được biết, những thành viên tham gia việc bán cổ phiếu tập đoàn này bao gồm bà Hong Ra-hee, vợ của cố Chủ tịch Lee Kun kee, và hai cô con gái Lee Boo-jin và Lee Seo-hyun.

Các thành viên gia tộc Samsung cùng bán lại 29,8 triệu cổ phiếu tập đoàn, chuyện gì đã xảy ra với gia tộc giàu nhất Hàn Quốc? - Ảnh 1.

Cố Chủ tịch Lee Kun-hee của Tập đoàn Samsung cùng vợ Hong Ra-hee (phải), con gái Lee Boo-jin (ngoài cùng bên phải) và con gái Lee Seo-hyun (trái)

Các nguồn tin cho biết cả ba đã bán tổng cộng 29,8 triệu cổ phiếu có giá trị lên tới 2,16 nghìn tỷ won (khoảng 37 nghìn tỷ VNĐ) của Samsung Electronics. Trong đó, bà Hong Ra-hee là người bán số lượng lớn nhất với 19,32 triệu cổ phiếu (0,32% cổ phần) của công ty. Cô con gái thứ ba Lee Seo-hyun bán 8,1 triệu cổ phiếu (0,14% cổ phần) còn người được mệnh danh là "Đại công chúa Samsung" Lee Boo-jin đã bán lại 2,4 triệu cổ phiếu (0,04% cổ phần).

Việc bán ra hàng loạt cổ phiếu của các thành viên gia tộc giàu có nhất Hàn Quốc được các chuyên gia đánh giá là động thái nhằm giúp các thành viên gia đình có thể trả được khoản thuế thừa kế khổng lồ sau cái chết của ông Lee Kun-kee vào tháng 10 năm 2020.

Các thành viên gia tộc Samsung cùng bán lại 29,8 triệu cổ phiếu tập đoàn, chuyện gì đã xảy ra với gia tộc giàu nhất Hàn Quốc? - Ảnh 2.

Ba thành viên gia đình bán đi cổ phiếu của mình để trả thuế thừa kế khổng lồ

Được biết, với khối tài sản thừa kế khổng lồ mà người đứng đầu gia tộc Samsung sở hữu, tổng thuế thừa kế của các thành viên trong gia tộc này sẽ lên tới khoảng 12 nghìn tỷ won. Nguồn tin cho biết, những thành viên nhà Samsung sẽ nộp thuế thừa kế theo từng đợt trong khoảng thời gian 5 năm bắt đầu từ tháng 4/2021.

Theo Korea Times, tỷ lệ thuế thừa kế 50% tại Hàn Quốc được cho là cao hơn nhiều so với mức trung bình 25% của OECD và là quốc gia thứ cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau 55% của Nhật Bản. Do đó, không có gì lạ khi các thành viên gia đình chaebol của Hàn Quốc buộc phải bán cổ phiếu hoặc thậm chí thế chấp cổ phần của mình trong tập đoàn để tạo khoản vay nhằm nộp thuế thừa kế.

Nguồn: Korea Times