Các thành viên "cố đấm ăn xôi" cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop

Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 10:21 07/08/2016

Trong các nhóm nhạc nữ Kpop đều tồn tại một vài thành viên không thể tìm được ánh hào quang cho riêng mình và thậm chí "ngụp lặn" giữa đội hình các đồng đội nổi tiếng.

Đều là những thành viên bị lu mờ trong các nhóm nhạc nữ Kpop không hiểu vì lý do gì, một vài là giọng ca chính của nhóm, một vài đảm nhiệm vai trò phụ trong nhóm nhưng cũng từng tham gia rất nhiều chương trình tạp kỹ nổi tiếng, thậm chí có người còn được công ty quản lý sắp xếp cho cả một chương trình thực tế riêng. Tuy nhiên, dù có nỗ lực đến thế nào thì những nữ thần tượng này vẫn chỉ là những thành viên kém nổi nhất trong nhóm, sở hữu lượng người hâm mộ ít ỏi và không được truyền thông ưu ái.

Hyoyeon (SNSD)

Từ lúc SNSD còn là đội hình 9 người cho đến nay khi nhóm tạo được chỗ đứng riêng trong làng giải trí thế giới, Hyoyeon vẫn luôn bị "chìm nghỉm" trong sự nổi tiếng của các thành viên khác. Phải thừa nhận rằng ánh hào quang của SNSD là do tất cả thành viên tạo dựng, nhưng nếu xét riêng về độ nổi tiếng của từng cá nhân thì Hyoyeon bị yếu thế hơn hẳn.

Thời gian gần đây, nữ thần tượng đã được truyền thông chú ý hơn khi ngoại hình của cô ngày càng cải thiện. Hyoyeon còn được tham gia show truyền hình riêng, góp mặt trong các chương trình làm đẹp và tham gia nhiều sự kiện lớn, nhưng dường như tất cả những nỗ lực này vẫn không thể giúp cô trở thành ngôi sao hạng A như các thành viên khác.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 1.

Jihyun (4minute)

Jihyun từng có mặt trong danh sách trưởng nhóm bất tài của Kpop, và không ít khán giả đồng tình với ý kiến này. Được giao cho vị trí đại diện cho một nhóm nhạc, nhưng Jihyun luôn là thành viên lu mờ nhất. Mặc dù đã từng nỗ lực trải nghiệm các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, cụ thể là đóng phim, nhưng nữ thần tượng này vẫn "ngụp lặn" trong đám đông idol tài năng cùng lứa và idol tân binh tiềm năng.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 2.

Wendy (Red Velvet)

Wendy có mặt trong danh sách các thành viên kém nổi tiếng nhất trong đội hình Red Velvet của Allkpop. Nhiều ý kiến cho rằng, việc tân binh tài năng nhà SM xuất hiện trong danh sách này là không hề chính xác bởi cô luôn năng nổ tham gia mọi hoạt động lại còn sở hữu giọng ca vàng được đánh giá cao trong làng nhạc nước nhà. Một số người khác chỉ ra rằng, Seulgi mới là thành viên lu mờ nhất nhóm, bởi nữ ca sĩ này quá rụt rè trước công chúng.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 3.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 4.

Luna f(x)

Thuở ban đầu, Luna chính là một trong những thành viên đầu tiên được chú ý nhất trong f(x) bên cạnh KrystalSulli. Giọng hát nội lực của Luna từng nhiều lần được khán giả công nhận qua các bản nhạc phim, qua chương trình hát giấu mặt, và loạt chương trình thi hát khác, nhưng hiện giờ sự nghiệp của Luna vẫn dường như bị chững lại.

Thay đổi ngoại hình bị "ném đá" và chỉ trích là phẫu thuật thẩm mỹ, tách ra solo thì không nhận được thành công như mong đợi, đóng phim thì bị chê bai, Luna đã nỗ lực tìm mọi cách để tiến đến thành công nhưng dường như mọi bước đường của cô đều đi liền với thị phi.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 5.

Min (Miss A)

Cũng tương tự như Luna, Min cũng từng được chú ý đầu tiên nhờ khả năng vũ đạo, giọng ca nội lực. Nhưng thay vì đi lên như thành viên Suzy, cô cùng Fei và Jia đều dần tuột dốc trên con đường sự nghiệp. Sở hữu kỹ năng điêu luyện và có tiềm năng nghệ thuật hơn các thành viên khác, nhưng Min dường như chưa thật sự nỗ lực và tìm được cơ hội phát triển bản thân. Giờ đây, ngoài những đợt comeback của Miss A, Min vẫn chỉ là cái tên hiếm hoi mới có 1 lần xuất hiện trên các trang báo nước nhà.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 6.

Namjoo (A Pink)

Khéo léo, xinh xắn, biết cách "diễn sâu" trước ống kính, sở hữu giọng hát tốt thứ 3 trong nhóm, nhưng dường như Namjoo vẫn luôn là "người vô hình" trong A Pink. Cô còn rất nỗ lực và chăm chỉ tham gia các hoạt động để quảng bá hình ảnh cá nhân như tham gia chương trình thực tế, làm MC, nhưng lượng fan đến với Namjoo vẫn vô cùng ít ỏi. Cô còn từng khiến khán giá trầm trồ với giọng hát của mình tại "King of Mask Singer", nhưng câu chuyện sau đó cũng dần chìm vào quên lãng khi Namjoo chưa có đất thể hiện trong đội hình chung.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 7.

Dasom (SISTAR)

Mới đầu khi SISTAR ra mắt, Dasom đã bị gọi là thành viên "bất tài" của nhóm so với 2 giọng ca vàng Hyorin, Soyu và rapper tài năng Bora. Ngoại hình của Dasom thuở mới đầu cũng kém cạnh so với đội hình chung. Tuy nhiên, từ khi thay đổi phong cách thành sexy, quyến rũ với mái tóc ngắn cá tính, Dasom đã được chú ý hơn và thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình về làm đẹp. Tuy nhiên, đến nay cô vẫn bị đánh giá thấp về chuyên môn, và bị gọi là "lỗ hổng" của SISTAR.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 8.

Chanmi (AOA)

Sở hữu ngoại hình bình thường, giọng hát yếu, Chanmi thường xuyên bị fan Kpop chê bai vì quá kém sắc. Âu cũng bởi Seolhyun và Hyejeong quá xinh đẹp, ChoA sở hữu giọng ca nội lực, Jimin nổi tiếng qua chương trình thi đấu dành cho rapper, còn Chanmi cùng 2 thành viên khác lại quá đỗi bình thường. Tuy công ty chủ quản FNC Entertainment vẫn "cố đấm ăn xôi" khi ưu ái cho Chanmi cùng Hyejeong và Yuna tách ra thành nhóm nhỏ AOA CREAM, nhưng sự thất bại thảm hại của single đầu tiên đã khiến Chanmi càng bị netizen Hàn "ném đá" nhiều hơn.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 9.

Hyerin (EXID)

Nhìn vào đội hình chung của EXID có thể thấy rằng, hầu hết các thành viên đều chuộng phong cách quyến rũ, sexy. Tuy nhiên, vẻ ngây thơ và tomboy của Hyerin lại không mấy "ăn nhập" với đội hình. Hani đã quá hot trong cộng đồng fan Kpop, LE là một trong những rapper nữ cá tính có điểm nhấn trong Kpop, giọng ca vàng của Solji đã sớm được công nhận, Junghwa cũng sở hữu khá nhiều fan nhờ vẻ đáng yêu của em út, có vẻ chỉ còn Hyerin là chưa khẳng định được bản thân mình dù cô là giọng ca tốt thứ nhì chỉ sau Solji trong EXID.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 10.

Wheein (MAMAMOO)

Thêm một cái tên gây tranh cãi trong bảng danh sách này, đó chính là giọng ca đẹp của MAMAMOO - Wheein. Cô nàng thần tượng sinh năm 1995 này phải nói là một nhân tố lạ trong đội hình vốn đã rất lạ - MAMAMOO - của làng giải trí Hàn. Bởi không chỉ sở hữu chất giọng đẹp hiếm, phong cách trình diễn hóm hỉnh mà tính cách ngoài đời và chất "hài" trong con người Wheein đều khiến khán giả bất ngờ mỗi lần cô nàng xuất hiện. Ngoại trừ mỹ nhân Solar, có lẽ Wheein cũng là một thành viên sở hữu lượng fan đông đảo. Khá khó hiểu khi Wheein lại bị xếp vào danh sách kém nổi này của Allkpop.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 11.

Sowon (G-Friend)

Khởi đầu khó khăn, G-Friend chỉ thật sự giành được ánh hào quang khi sự cố trượt ngã 8 lần trên sân khấu được cả thế giới biết đến. Tuy nhiên, sau đó chỉ có những thành viên là giọng ca chủ đạo của nhóm mới được chú ý. Thậm chí, thành viên xấu xí nhất Kpop - Umji - còn được xuất hiện trên mặt báo nhiều hơn mỹ nhân của nhóm là Sowon. Vốn lu mờ trong nhóm, Sowon còn "rước" thêm antifan khi vướng phải scandal thái độ trên sân khấu. Trong G-Friend, Allkpop đánh giá Sowon là thành viên kém nổi bật nhất.

Các thành viên cố đấm ăn xôi cũng không thể nổi tiếng được trong nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 12.

Nguồn: Allkpop