Các nước Đông Nam Á bắt đầu kế hoạch mở cửa sau khi dần kiểm soát dịch

Hữu Hưng, Theo VTV 10:12 08/10/2021

Các nước Đông Nam Á đã và đang chuẩn bị lộ trình mở cửa, tùy theo điều kiện của nước mình để chọn cách thức phù hợp nhằm mở cửa nhưng vẫn an toàn.

Có thể thấy, tiền đề chung để các nước Đông Nam Á đi đến quyết định mở cửa là tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát tốt, phần lớn dân số đã được tiêm vaccine COVID-19. Đặc biệt, các điểm du lịch dự kiến sẽ mở cửa đầu tiên. Đối tượng khách du lịch mà các quốc gia hướng đến là những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine, tạm gọi là đã có "hộ chiếu vaccine" và phải tuân thủ đầy đủ các quy định giãn cách phòng chống dịch.

Một số nước như Thái Lan mở cửa theo hình thức "hộp cát du lịch" như ở đảo Phuket hay Koh Samui và đã cho thấy khá thành công. Du khách đến đây phải tuân thủ đầy đủ các quy trình xét nghiệm, giãn cách và sau thời gian 7 ngày xét nghiệm âm tính, họ được đến các hòn đảo khác; nếu vẫn âm tính sau 14 ngày, họ có thể tới bất cứ đâu ở Thái Lan. Có thể nói, đây là mô hình đáng được tham khảo.

Các nước Đông Nam Á bắt đầu kế hoạch mở cửa sau khi dần kiểm soát dịch - Ảnh 1.

Thái Lan mở cửa theo hình thức "hộp cát du lịch" (Ảnh: AP)

Singapore chọn cách mở cửa theo hình thức "làn xanh vaccine" với khách du lịch đến từ những nước kiểm soát tốt dịch, bắt đầu là Đức và Brunei. Với hình thức này, hành khách sau khi đến Singapore được làm xét nghiệm PCR khi đến, nếu có kết quả âm tính sẽ được tự do ra ngoài mà không cần cách ly thêm.

Theo báo cáo cập nhật vừa được Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô AMRO công bố, GDP của riêng khu vực ASEAN năm nay chỉ đạt 2,7%, giảm mạnh so với dự báo trước đó là 4,9%. Nguyên nhân chủ yếu do các nước trong khu vực này phải thực hiện những biện pháp giãn cách xã hội để đối phó với làn sóng dịch COVID-19 mới bùng phát.

Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo, trong năm 2022, khi các nước cơ bản đạt được các mục tiêu tiêm chủng và dần mở cửa kinh tế, tăng trưởng GDP của khu vực ASEAN sẽ tích cực hơn, dự báo tăng trưởng 5,8%. Vấn đề còn lại là các nước ASEAN cần có sự chia sẻ thông tin, đồng bộ các quy trình kiểm soát dịch liên quan đến mở cửa hay tiến tới có một "hộ chiếu vaccine" chung của ASEAN, qua đó tạo điều kiện hơn nữa cho mở cửa và phục hồi kinh tế khu vực.