Các nước cởi bỏ gánh nặng, tưng bừng đón năm mới 2023

Xuân Mai, Theo Người Lao Động 23:55 31/12/2022

Người dân ở các trung tâm thành phố lớn trên khắp châu Á - Thái Bình Dương đã đón năm mới 2023 mà không có các hạn chế phòng dịch COVID-19, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020.

Các quốc gia đã dỡ bỏ phần lớn các yêu cầu kiểm dịch, hạn chế đối với du khách trong năm 2022. Tại Công viên Du lịch phía Tây ở Hoài An, tỉnh Giang Tô - Trung Quốc, màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng thu hút hàng ngàn du khách.

Các nước cởi bỏ gánh nặng, tưng bừng đón năm mới 2023 - Ảnh 1.

Pháo hoa và màn trình diễn ánh sáng ở Hoài An, tỉnh Giang Tô - Trung Quốc. Ảnh: Alamy Live News

Hàng ngàn người dân ở Tokyo - Nhật Bản và Seoul - Hàn Quốc đã chào đón năm mới bằng màn pháo hoa rực rỡ. Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước đầu tiên ở châu Á đón năm mới 2023.

Các nước cởi bỏ gánh nặng, tưng bừng đón năm mới 2023 - Ảnh 2.

Người dân đón giao thừa ở trung tâm Seoul - Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Các nước cởi bỏ gánh nặng, tưng bừng đón năm mới 2023 - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Các nước cởi bỏ gánh nặng, tưng bừng đón năm mới 2023 - Ảnh 4.

Các vũ công biểu diễn trong cuộc diễu hành văn hoá, đón giao thừa tại một con đường chính ở Denpasar, Bali - Indonesia. Ảnh: EPA-EFE

Các nước cởi bỏ gánh nặng, tưng bừng đón năm mới 2023 - Ảnh 5.

Ảnh: EPA

Các nước cởi bỏ gánh nặng, tưng bừng đón năm mới 2023 - Ảnh 6.

Ảnh: EPA

Các nước cởi bỏ gánh nặng, tưng bừng đón năm mới 2023 - Ảnh 7.

Người dân đổ về Cổng Ấn Độ của thủ đô New Delhi - Ấn Độ để đón mừng năm mới 2023. Ảnh: Times Of India