Các chiến binh samurai trẻ gây choáng váng ở U20 Thế giới: "Thêu hoa, dệt gấm" để hạ gục đối thủ sừng sỏ

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 11:20 27/05/2019

U20 Nhật Bản bất ngờ có màn trình diễn như "lên đồng" trong chiến thắng đậm 3-0 trước U20 Mexico để đặt một chân vào vòng knock-out, giải vô địch bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U20.

Màn trình diễn ấn tượng giúp U20 Nhật Bản thắng đậm U20 Mexico để tiến sát vé knock-out

Các chiến binh samurai trẻ gây choáng váng ở U20 Thế giới: Thêu hoa, dệt gấm để hạ gục đối thủ sừng sỏ - Ảnh 2.

Bị đánh giá thấp nhất bảng B, bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ xương xẩu như Italy, Ecuador hay Mexico nhưng U20 Nhật Bản lại đang thi đấu rất thành công. Ở lượt trận thứ 2, các chiến binh samurai trẻ gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng đậm 3-0 trước U20 Mexico.

Các chiến binh samurai trẻ gây choáng váng ở U20 Thế giới: Thêu hoa, dệt gấm để hạ gục đối thủ sừng sỏ - Ảnh 3.

Đây được xem là kết quả bất ngờ bởi trước khi VCK U20 thế giới khởi tranh ở Ba Lan, U20 Nhật Bản toàn thua cả 3 trận giao hữu và trình diễn bộ mặt khá nhạt nhòa.

Các chiến binh samurai trẻ gây choáng váng ở U20 Thế giới: Thêu hoa, dệt gấm để hạ gục đối thủ sừng sỏ - Ảnh 4.

Nhưng ngay khi bước vào ngày hội bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U20, đội bóng trẻ đến từ xứ Phù Tang như lột xác. Đặc biệt ở trận đấu với U20 Mexico, những Saito, Tagawa, Miyashiro... khiến giới chuyên môn, chính đối thủ và người hâm mộ choáng váng bởi phong độ như "lên đồng".

Các chiến binh samurai trẻ gây choáng váng ở U20 Thế giới: Thêu hoa, dệt gấm để hạ gục đối thủ sừng sỏ - Ảnh 5.

Bằng lối chơi rất tự tin, đan bóng tốc độ và kỹ thuật như "thêu hoa dệt gấm", U20 Nhật Bản hoàn toàn làm chủ thế trận và khiến đối thủ được đánh giá mạnh hơn lâm cảnh bất lực. Cú đúp của tiền đạo Miyashiro (21', 77') và pha lập công của người đá cặp Tagawa (52') giúp đội bóng của HLV Masanaga bất ngờ thắng dễ 3-0.

Các chiến binh samurai trẻ gây choáng váng ở U20 Thế giới: Thêu hoa, dệt gấm để hạ gục đối thủ sừng sỏ - Ảnh 6.

Rất nhiều ý kiến dành lời ngợi khen cho màn trình diễn của U20 Nhật Bản trước U20 Mexico.

Các chiến binh samurai trẻ gây choáng váng ở U20 Thế giới: Thêu hoa, dệt gấm để hạ gục đối thủ sừng sỏ - Ảnh 7.

Nụ cười tươi như hoa của tiền vệ Kota Yamada.

Các chiến binh samurai trẻ gây choáng váng ở U20 Thế giới: Thêu hoa, dệt gấm để hạ gục đối thủ sừng sỏ - Ảnh 8.

Toàn thua sau cả 2 lượt trận khiến cánh cửa đi tiếp gần như đã đóng sập với các cầu thủ trẻ U20 Mexico.

Các chiến binh samurai trẻ gây choáng váng ở U20 Thế giới: Thêu hoa, dệt gấm để hạ gục đối thủ sừng sỏ - Ảnh 9.

Các chiến binh samurai trẻ cúi đầu cảm ơn người hâm mộ. Với 4 điểm sau 2 lượt trận, U20 Nhật Bản chỉ cần không thua U20 Italy ở lượt trận cuối để chắc chắn có mặt ở vòng 1/8.

Các chiến binh samurai trẻ gây choáng váng ở U20 Thế giới: Thêu hoa, dệt gấm để hạ gục đối thủ sừng sỏ - Ảnh 10.

Cục diện bảng B sau 2 lượt trận.

VCK U20 thế giới 2019 đang diễn ra ở Ba Lan (từ 23/5 đến 15/6) là lần thứ 22, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U20 được tổ chức. 24 đội bóng đến từ 6 châu lục được chia làm 6 bảng. Đội nhất và nhì mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/8.

Ở VCK lần này, ngoài Nhật Bản, châu Á còn 3 đại diện khác là Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar nhưng cả 3 đều chưa giành được điểm số nào sau lượt trận đầu tiên.

Ảnh: Getty Images.