Ca sĩ thần tượng: Bản sao Tuấn Hưng bị nhận xét làm thái quá, hát như... nhai mía

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 10/07/2019

Tuy nhiên, Thành Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong tập 7 "Ca sĩ thần tượng 2019".

Tập 7 "Ca sĩ thần tượng 2019" vừa lên sóng THVL1 vào tối qua (9/7). Quang Anh và Thành Nam là hai thí sinh có màn biểu diễn xuất sắc với hình tượng Tuấn Hưng, khiến giám khảo và khán giả trường quay phấn khích, không ngừng reo hò.

Ca sĩ thần tượng: Bản sao Tuấn Hưng bị nhận xét làm thái quá, hát như... nhai mía - Ảnh 1.

MC Khả Như - Minh Xù và 4 vị giám khảo

Mở màn đêm thi, hai thí sinh cùng với Thái Sơn (Đàm Vĩnh Hưng), Duy Hiếu (Đan Trường) hòa giọng với liên khúc "Đi về nơi xa – Đổi thay". Đến khi các thí sinh lộ diện và giới thiệu về bản thân thì thần thái, giọng nói của Tuấn Hưng như "nhập" vào cả Quang Anh và Thành Nam. Thành Nam đã từng được biết đến khi giả Tuấn Hưng trong những chương trình âm nhạc khác, anh tâm sự từ rất lâu cả bạn bè và gia đình đều nhận xét anh giống Tuấn Hưng từ cách nói chuyện cho đến khi cất tiếng hát. Quang Anh là một phát hiện mới khi nam thí sinh đến từ Hà Nội lần đầu tiên thử sức với hình tượng Tuấn Hưng. Nhiều khán giả nhận xét, Thành Nam là hình ảnh Tuấn Hưng lúc trẻ, sôi động, nhiều đam mê còn Quang Anh là hình ảnh Tuấn Hưng điềm đạm, đàn ông và trưởng thành sau này.

Ca sĩ thần tượng: Bản sao Tuấn Hưng bị nhận xét làm thái quá, hát như... nhai mía - Ảnh 2.

Mở đầu vòng Hóa thân, Thành Nam thể hiện ca khúc "Phải chia tay thôi" – một trong những hit của Tuấn Hưng. Vấn đề duy nhất của Thành Nam chính là sự thể hiện hơi thái quá về khẩu hình hát và bị Trấn Thành nhận xét như đang "nhai mía". Nam nghệ sĩ còn bày tỏ sự hoang mang: "Câu chuyện của bạn hiện nay là sự tiết chế. Khi bạn hát bạn có nhai mía không. Tôi sợ cho ông âm thanh, sợ bạn nhai luôn micro rồi thí sinh đằng sau không có để hát". Tuy nhiên, Trấn Thành khẳng định Thành Nam không chỉ giống ở giọng hát mà giống tinh thần, thái độ, con người, biểu cảm và cực kỳ ấn tượng với sự thể hiện của thí sinh. Minh Tuyết tiếp lời cho rằng Thành Nam cần để ý đến cách phát âm, nhả chữ để có được hình ảnh đẹp trên sân khấu.

Ca sĩ thần tượng: Bản sao Tuấn Hưng bị nhận xét làm thái quá, hát như... nhai mía - Ảnh 3.

Quang Anh cũng tạo được dấu ấn khi hóa thân thành Tuấn Hưng với ca khúc "Sẽ không còn nữa". Khác với Thành Nam còn chưa có sự tiết chế, Quang Anh điềm đạm, từng trải trong từng cử chỉ, từng câu hát và những cách luyến láy, xử lý đặc trưng của bản gốc. Các giám khảo khi theo dõi Quang Anh không ngừng phiêu theo giọng hát thí sinh và bày tỏ sự yêu thích với tài năng của anh. Cẩm Ly nhận xét: "Khi Quang Anh đi ra từ cánh gà là Ly nói Tuyết chắc chắn sẽ hay vì ngay trong dáng đi đã thấy có Tuấn Hưng rồi. Khi ra đây, ngay từ câu đầu tiên là giống y chang Tuấn Hưng về cái tình và sự lãng tử".

Ca sĩ thần tượng: Bản sao Tuấn Hưng bị nhận xét làm thái quá, hát như... nhai mía - Ảnh 4.

Phong độ đỉnh cao của Thành Nam và Quang Anh tiếp tục được duy trì trong tiết mục song ca "Không thể và có thể". Ca khúc quen thuộc đã từng được rất nhiều giọng đình đám thể hiện nhưng với hình tượng Tuấn Hưng thì mang màu sắc không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, Quang Anh nhận được nhiều lời khen vì giữ được sự bình tĩnh và thái độ của Tuấn Hưng, Thành Nam đôi chỗ vẫn không nắm được tiết tấu, chưa vào đúng nhịp.

Ca sĩ thần tượng: Bản sao Tuấn Hưng bị nhận xét làm thái quá, hát như... nhai mía - Ảnh 5.

Với kinh nghiệm hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng, Thái Sơn cũng mang đến một hình tượng ông hoàng nhạc Việt không lẫn vào đâu được, từng cách di chuyển, nhún nhảy đặc trưng giống đến 99%, Cẩm Ly quá thích Thái Sơn vì cách thể hiện quá giống bản gốc thời hoàng kim. Với ca khúc "Tình ơi xin ngủ yên", Cẩm Ly cho biết những ngày đầu đi hát thì Đàm Vĩnh Hưng hát y chang như vậy, sau này có nhiều sự từng trải và gai góc hơn nhưng chị Tư vẫn yêu quý Thái Sơn. Trấn Thành góp ý thí sinh nên chú ý làm những động tác đặc trưng "có hồn" hơn và hiểu được thần tượng của mình chứ không chỉ thể hiện cho giống.

Ca sĩ thần tượng: Bản sao Tuấn Hưng bị nhận xét làm thái quá, hát như... nhai mía - Ảnh 6.

Duy Hiếu hát lại ca khúc nhạc Hoa lời Việt nổi tiếng một thời của anh Bo là "Phong ba tình đời". Dù anh rất cố gắng thể hiện sát với bản gốc nhưng hình ảnh Đan Trường chỉ phảng phất được nửa bài đầu, nửa bài sau thì lại bị nhận xét giống cố nhạc sĩ Minh Thuận. Cẩm Ly là người bạn khá thân với Đan Trường lập tức "soi": "Anh Bo hát tròn trịa, vang, bạn thì phát âm không giống và tóc anh Trường thời gian đó còn bổ luống chứ không như bạn. Bạn hát nửa bài sau hoàn toàn không có sinh khí và năng lượng của anh Trường".

Ca sĩ thần tượng: Bản sao Tuấn Hưng bị nhận xét làm thái quá, hát như... nhai mía - Ảnh 7.

Hai thí sinh Duy Hiếu và Thái Sơn kết hợp trong ca khúc "Đà Lạt hoàng hôn". Thái Sơn duy trì phong độ ổn định, vẫn thể hiện hoàn hảo hình ảnh Mr. Đàm trong từng bước đi còn Duy Hiếu thì không giống với Đan Trường nữa. Trấn Thành đứng lên phụ họa ngay dáng đi chéo chân và thích thú vì "đã" với những gì Thái Sơn mang lại. Với Duy Hiếu thì Minh Tuyết góp ý thí sinh nên nghiên cứu kỹ hình tượng ca sĩ mình sẽ thể hiện vì hoàn toàn không giống với anh Bo, cô khuyên nếu có giả thì hãy chọn Minh Thuận hoặc Quốc Đại vì sự đồng điệu trong âm sắc giọng hát của Duy Hiếu.

Ca sĩ thần tượng: Bản sao Tuấn Hưng bị nhận xét làm thái quá, hát như... nhai mía - Ảnh 8.

"Ca sĩ thần tượng" tập 7 khép lại, xác định 2 cái tên đi tiếp gồm Quang Anh và Thái Sơn, Thành Nam và Duy Hiếu nói lời chia tay chương trình.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng