Ca sĩ Hoàng Bách: "U22 Việt Nam muốn vô địch phải biết cách vượt sóng lớn"

Thùy Trâm, Theo Trí Thức Trẻ 16:21 15/10/2019

U22 Việt Nam rơi vào bảng "tử thần" ở SEA Games 30 khi có nhiều đội bóng mạnh trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Singapore... Tuy nhiên, ca sĩ Hoàng Bách cho rằng nếu muốn trở thành nhà vô địch, U22 Việt Nam phải học cách đối đầu với sóng lớn.

U22 Việt Nam muốn vô địch không ngại những con sóng lớn

Sáng 15/10, theo kết quả bốc thăm môn bóng đá Nam SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm ở bảng B, bảng đấu có 6 đội bóng gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào, Brunei và Việt Nam.

Nhiều người cho rằng U22 Việt Nam rơi vào bảng "tử thần", đây là bảng đấu khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhưng với riêng ca sĩ Hoàng Bách, không có bảng đấu nào dễ, nếu chúng ta muốn vô địch.

Ca sĩ Hoàng Bách: U22 Việt Nam muốn vô địch phải biết cách vượt sóng lớn - Ảnh 1.

Ca sĩ Hoàng Bách luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam ở sân chơi khu vực cũng như châu lục. Ảnh: Fabook nhân vật.

"Về cá nhân Bách thì bảng càng nặng xem càng thích, thắng như vậy mới vinh quang. Nếu bạn muốn là nhà vô địch, bạn không sợ đối thủ nào, bảng đấu nào. Bóng đá Việt Nam luôn hướng đến mục tiêu cao nhất đó là chiến thắng, thắng tất cả các đối thủ. Bảng B, gặp Thái Lan, thắng Thái Lan lại là một điều rất tuyệt vời.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta tạo ra áp lực cho các cầu thủ buộc phải thắng. Tuy nhiên, đã chơi thể thao, chơi bóng đá mục tiêu của chúng ta là phải thắng tất cả, muốn đạt được vinh quang thì chúng ta không ngại sóng lớn. Bóng đá Việt Nam ở các kỳ SEA Games, huy chương đồng, huy chương bạc không thiếu nữa rồi, chỉ còn thiếu huy chương vàng nữa thôi", nam ca sĩ Hoàng Bách có sự kỳ vọng lớn về U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30.

Nói về những trở ngại, khó khăn của U22 Việt Nam ở SEA Games 30, ca sĩ Hoàng Bách tiếp tục tâm sự. "Với bóng đá trẻ thì chưa thể nói trước được điều gì, đây mới là lứa cầu thủ U22 – U23 thôi. Tâm lý là điều cực kỳ quan trọng với bóng đá trẻ, mà thực tế không phải bóng đá trẻ mà bóng đá đỉnh cao cũng thế.

Ca sĩ Hoàng Bách: U22 Việt Nam muốn vô địch phải biết cách vượt sóng lớn - Ảnh 2.

Nếu U22 Việt Nam muốn vô địch, chúng ta không ngại bất kỳ đối thủ hay bảng đấu nào ở SEA Games 30. Ảnh: Thùy Trâm.

Nếu tự tin, tâm lý ổn định thì Hy Lạp hay Bồ Đạo Nha vẫn có thể lên ngôi vô địch. Mất tinh thần, thiếu tự tin Brazil có thể thua Đức 0-7 ngay trên sân nhà cũng là điều bình thường. U22 Việt Nam ở bảng đấu nào của SEA Games 30 cũng vậy, muốn vô địch phải thắng tất cả các đối thủ, dù đó là Thái Lan, Indonesia hay chủ nhà Philippines cũng thế thôi.

Ngược lại, nếu mình chơi không thật sự thuyết phục, không đúng sức hoặc thiếu may mắn chúng ta không thể đạt được mục tiêu cao nhất đó cũng là điều bình thường. Như Bách đã từng khẳng định, bóng đá nó chỉ là cuộc chơi, nếu chơi hết mình, chơi cống hiến thì người hâm mộ sẽ luôn ở bên đội bóng. Với những gì HLV Park Hang-seo đã và đang làm cho bóng đá Việt Nam, Bách cũng như hàng triệu người hâm mộ khác có niềm tin, có quyền hy vọng U22 Việt Nam sẽ giành huy chương vàng ở SEA Games 30 này".

ĐT Việt Nam sẽ thắng dễ Indonesia 3-1

Ngoài những phân tích, nhận định về U22 Việt Nam ở SEA Games 30, nam ca sĩ đã từng thể hiện rất thành công ca khúc "Phút giây mong manh" quan tâm đặc biệt đến trận đấu lúc 18h30 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.

"Theo cá nhân Bách thì đây không phải là trận đấu khó với ĐT Việt Nam khi đối đầu với Indonesia. Thật sự Indonesia là đất nước yêu bóng đá chẳng khác gì Việt Nam. Nếu bạn để ý Indonesia luôn chơi bóng đá đẹp, cầu thủ của họ mạnh mẽ và kỹ thuật cá nhân cực kỳ tốt. Thế nhưng sự bất ổn về chính trị khiến bóng đá nước này không phát triển đúng tầm. Vậy nên, ở thời điểm này họ thua kém các đội bóng khu vực.

Ca sĩ Hoàng Bách: U22 Việt Nam muốn vô địch phải biết cách vượt sóng lớn - Ảnh 3.

Với những gì thầy trò HLV Park Hang-seo đã thể hiện, ĐT Indoneisa sẽ không phải đối thủ quá mạnh với chúng ta. Ảnh: Thùy Trâm.

Thực tế, ĐT Việt Nam hiện tại nếu được thang điểm 10, thì Indonesia chỉ được 7. Nhiều người nói Indonesia có điểm tựa sân nhà và trong thế không còn gì để mất họ sẽ chơi mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Tuy nhiên, bản thân Bách cho rằng Indonesia, đang nhận áp lực cực lớn sau những thành tích không tốt. Bên cạnh đó những cầu thủ nhập tịch, nếu hay chơi tốt, họ đã đi nơi khác chứ không ở vũng trũng như bóng đá Đông Nam Á".

Nhận định về kết quả trận đấu, ca sĩ Hoàng Bách cho biết thêm: "Về tỉ số, Bách nghĩ Việt Nam sẽ thắng cách biệt, có thể Việt Nam sẽ ghi bàn trước và đối phương có bàn gỡ. Có thể tỉ số sẽ là 3-1 nghiêng về phía Việt Nam".