BXH trường có nhiều cựu sinh viên là tỷ phú nhất Trung Quốc được công bố, "hot girl trà sữa" đưa Thanh Hoa vào top

Chi Chi, Theo Phụ nữ số 20:13 08/01/2024

Bảng xếp hạng trường có nhiều cựu sinh viên là tỷ phú nhất Trung Quốc vừa được công bố cách đây không lâu.

Ngày 7/1, Danh sách Hiệp hội cựu sinh viên 2023 do Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (Trung Quốc) - hay được biết đến với cái tên quốc tế là Hurun, công bố đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đây là bảng xếp hạng thường niên, ghi danh cách tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc. Điểm khác biệt của nó là thống kê trường đại học của các vị tỷ phú để lọc ra những ngôi trường "đào tạo tỷ phú" tốt nhất Trung Quốc. Đây thậm chí còn là xếp hạng thể hiện sự thành công thực tiễn nhất của các trường đại học.

Năm nay, trong danh sách có hơn 1.500 doanh nhân. Trong số đó, có 2 ngôi trường cùng đứng đầu bảng vàng với 32 cựu sinh viên là tỷ phú với ngưỡng tài sản 5 tỷ USD. Không có gì ngạc nhiên khi đó là Đại học Thanh Hoa và Đại học Chiết Giang, 2 ngôi trường rất danh tiếng và lâu đời tại đất nước tỷ dân.

Đáng chú ý, một trong những cái tên đưa Thanh Hoa vào top không phải ai khác mà chính là "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên (SN 1993). Sau khi kết hôn với đại gia công nghệ Lưu Cường Đông, Chương Trạch Thiên cùng chồng phát triển "đế chế" Jingdong - hãng thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc, đồng thời phát triển thêm sự nghiệp riêng. Năm 2020, người đẹp từng lọt danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc.

BXH trường có nhiều cựu sinh viên là tỷ phú nhất Trung Quốc được công bố, hot girl trà sữa đưa Thanh Hoa vào top - Ảnh 1.

Đại học Thanh Hoa và Chiết Giang là "hiệp hội cựu sinh viên giàu có nhất" Trung Quốc

BXH trường có nhiều cựu sinh viên là tỷ phú nhất Trung Quốc được công bố, hot girl trà sữa đưa Thanh Hoa vào top - Ảnh 2.

"Hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên là một trong những cựu sinh viên nổi tiếng của Đại học Thanh Hoa

Cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh - ngôi trường đối thủ lâu năm với Thanh Hoa góp mặt trong danh sách với 22 người, đứng thứ 3; cựu sinh viên Đại học Giao thông Thượng Hải có tên trong danh sách với 21 người, đứng thứ 4; cựu sinh viên Đại học Vũ Hán có tên trong danh sách với 17 người, đứng thứ 5.

Bên cạnh đó còn có 58 trường đại học (45 trường đại học Trung Quốc và 13 trường đại học ở nước ngoài) đều có ít nhất 3 cựu sinh viên trong bảng vàng. Ngoài ra còn có 16% doanh nhân trong danh sách đã học đại học nhưng không biết trường cụ thể.

Nhưng đây vẫn chưa phải là những thống kê gây bất ngờ nhất. 58% doanh nhân trong Danh sách người giàu nhất Trung Quốc 2023 có bằng đại học, sau đại học hoặc thậm chí là tiến sĩ. Nhưng "trường đại học" đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thực chất vẫn không phải Thanh Hoa hay Chiết Giang. 42% tỷ phú xuất thân từ "Đại học Xã hội", tức không hề đi học đại học. Tỷ phú Chung Thiểm Thiểm, người giàu nhất trong danh sách chính là đến từ "Đại học Xã hội" này.

Được biết, xét về ngành mà nhóm doanh nhân không học đại học này tham gia thì phần lớn họ tham gia vào lĩnh vực bất động sản, sau đó là công nghiệp thực phẩm, thứ ba là ngành hóa chất.

Ở chiều ngược lại, trong số các doanh nhân của Đại học Thanh Hoa, 12% tham gia vào ngành bán dẫn, tiếp theo là ngành dịch vụ đời sống (9%).

Trong số các doanh nhân được Đại học Chiết Giang liệt kê, 10% tham gia vào ngành dược phẩm, tiếp theo là thương mại điện tử, công nghệ tài chính và đầu tư (mỗi loại 7%).

Trong số các doanh nhân trong danh sách của Đại học Bắc Kinh, 14% hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tiếp theo là bất động sản, đầu tư và dịch vụ thông tin mạng (mỗi lĩnh vực 10%).

BXH trường có nhiều cựu sinh viên là tỷ phú nhất Trung Quốc được công bố, hot girl trà sữa đưa Thanh Hoa vào top - Ảnh 3.

Không học cao vẫn có thể thành tỷ phú, nhưng ngành nghề có thể rất khác biệt

Chủ tịch kiêm giám đốc nghiên cứu Viện nghiên cứu Hồ Nhuận bày tỏ hy vọng rằng báo cáo này sẽ cho phụ huynh, học sinh, trường học và công chúng nói chung có cái nhìn toàn cảnh về các trường đại học của Trung Quốc. Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng, không nhất định phải học đại học mới có thể thành công, nhưng cái cách đi đến thành công của họ có thể khá khác biệt so với những người học đại học.

Nguồn: Sohu