Buổi lễ Công Phượng ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense: Thời gian, địa điểm đã được rõ ràng

GG, Theo Trí Thức Trẻ 12:05 02/07/2019

Ngày 05/07 tới, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng thi đấu cho CLB Sint-Truidense trong vòng 1 năm. Buổi lễ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thế, vào lúc 10h sáng ngày 5/7 tại khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), Công Phượng sẽ ký hợp đồng thi đấu 1 năm cho đội bóng đang chơi tại giải vô địch Quốc gia Bỉ, CLB Sint-Truidense V.V. Buổi lễ có sự góp mặt của Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức. 

Đây là lần thứ 2 bầu Đức trực tiếp tham dự một buổi lễ ký hợp đồng của Công Phượng với đội bóng mới. Trước đây, khi tiền đạo sinh năm 1995 sang Nhật thi đấu, ông Đoàn Nguyên Đức cũng là người chủ trì buổi lễ ký hợp đồng. 

Chi tiết của bản hợp đồng nhiều khả năng sẽ được đôi bên giữ kín. Khi tới Bỉ thi đấu, Công Phượng cũng sẽ được hỗ trợ toàn diện về chỗ ở, phương tiện đi lại như những gì được đãi ngộ tại Hàn Quốc khi anh còn khoác áo Incheon United hồi đầu mùa.

Buổi lễ Công Phượng ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense: Thời gian, địa điểm đã được rõ ràng - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ đầu quân cho CLB Sint-Truidense trong vòng 1 năm.

Giải vô địch Quốc gia Bỉ có thể coi là tấm vé thông hành để đưa các cầu thủ châu Á tới gần hơn với cơ hội thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu như Đức, Ý hay Pháp. Luật pháp ở Bỉ quy định khá cởi mở trong vấn đề lao động ngoài EU. Bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới cũng dễ dàng nhận giấy phép chơi bóng tại Bỉ cùng thị thực châu Âu. Ngoài ra, khi đăng ký một cầu thủ ngoài EU, CLB chỉ mất khoản phí khoảng 80.000 euro, chưa bằng 1/3 so với láng giềng Hà Lan. 

Hiện tại có tới 17 cầu thủ châu Á đang thi đấu tại giải vô địch Quốc gia Bỉ, trong đó có tới 11 người có quốc tịch Nhật Bản. CLB Sint-Truidense, bến đỗ mới của Công Phượng cũng có chủ sở hữu là công ty giải trí DMM của Nhật Bản.