Quyết giành vàng SEA Games, Thái Lan thuyết phục bằng được tân HLV người Nhật dẫn dắt cả đội tuyển U23

GN, Theo Trí Thức Trẻ 09:26 02/07/2019

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã dành nhiều giờ đồng hồ để thuyết phục tân HLV trưởng đội tuyển Quốc gia, ông Akira Nishino đảm nhận thêm công việc tại U23 Thái Lan với mục tiêu không gì khác là đoạt huy chương vàng SEA Games và tiến sâu tại VCK U23 Châu Á 2020.

Vào ngày hôm nay (02/07), Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ công bố bản hợp đồng với tân HLV trưởng đội tuyển Quốc gia, ông Akira Nishino. Đáng chú ý, khác so với các HLV tiền nhiệm, vị chiến lược gia người Nhật sẽ phải kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ tại đội tuyển U23 Thái Lan. Mục tiêu của FAT đặt ra không gì khác đó là giành huy chương vàng SEA Games 2019 để lấy lại vị thế ở khu vực đồng thời tiến sâu tại VCK U23 Châu Á như những gì Việt Nam đã làm được vào năm 2018.

Theo trang Siam Sports, HLV Akira Nishino đã rất băn khoăn khi phải dẫn dắt cả hai đội tuyển nhưng nhận được mức lương không được như mong muốn. Vị chiến lược gia từng tham dự World Cup cùng ĐT Nhật Bản muốn nhận 30 triệu baht/năm (khoảng 980.000 USD/năm), tuy nhiên Liên đoàn bóng đá Thái Lan chỉ đồng ý chi trả 20 triệu baht (khoảng hơn 650.000 USD)/năm).

Quyết giành vàng SEA Games, Thái Lan thuyết phục bằng được tân HLV người Nhật dẫn dắt cả đội tuyển U23 - Ảnh 1.

Ông Nishino tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Ảnh: Siam Sports

Cuối cùng, sau 4 giờ đàm phán, ông Nishino đã đồng ý với các điều khoản và ký vào bản hợp đồng với FAT. Như vậy, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn đối đầu thú vị giữa ông Nishino và HLV Park Hang-seo, những người từng tham dự World Cup, ngay tại sân chơi dành cho bóng đá trẻ cấp khu vực.

Việc dẫn dắt cả ĐTQG và U23 là điều khá xa lạ với những vị chiến lược gia đến từ nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước đây, vào đầu năm 2019, HLV Park Hang-seo cũng từng bày tỏ ý muốn ngừng đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt U23 Việt Nam để có thể tập trung cho nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, sau khi được các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam thuyết phục và hiểu về tầm quan trọng của việc giành vàng tại SEA Games 2019, thầy Park đã đồng ý dẫn dắt U23 Việt Nam cho tới khi hết năm 2019.

Hiện tại, vị chiến lược gia người Hàn Quốc và VFF vẫn đang tiến hành đàm phán cho một bản hợp đồng mới. Việc chỉ làm nhiệm vụ tại ĐTQG hay kiêm nhiệm cả U23 Việt Nam là một điều khoản rất đáng lưu ý khi hai bên làm việc với nhau.

HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc chạm trán thú vị với ông Nishino ngay tại SEA Games 2019.