Bức ảnh trong vở bài tập tiếng Việt của học sinh lớp 1 gây tranh cãi: Đây là con gì?

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ Việt Nam 06:55 18/10/2023

Hàng loạt phụ huynh đưa ra đủ ý kiến khi được một bà mẹ nhờ xem "con này là con gì".

Chương trình lớp 1 chỉ toàn ABC, với người lớn dễ thì có dễ thật đấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những kiến thức khiến bố mẹ đau đầu. Chẳng hạn mới đây, một bà mẹ "đăng đàn" xin tư vấn về bài tập của con. Chị thắc mắc:

"Các mẹ cho em hỏi con vật khoanh tròn này là con gì ạ. Em nhìn ra con muỗi với con ruồi nên không tìm ra đáp án".

Trong bài tập yêu cầu nói tên từng sự vật và khoanh theo mẫu, hình thứ hai có cho một con vật cùng chữ cái đi kèm là t hoặc đ. Học sinh sẽ phải nhận diện đó là con gì mới tìm ra được chữ cái tương ứng. Nếu theo suy luận của phụ huynh thì "muỗi" (bắt đầu bằng chữ m) và "ruồi" (bắt đầu bằng chữ r) thì không lựa chọn được đáp án nào hợp lý. Được biết, đây là bài tập trong cuốn Vở Thực hành Tiếng Việt 1 tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bức ảnh trong vở bài tập tiếng Việt của học sinh lớp 1 gây tranh cãi: Đây là con gì? - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh cũng cho biết, màu hình ảnh kiểu... "sương khói mờ nhân ảnh" khiến họ khá mông lung, nhìn mãi không ra con gì cho phù hợp. Một số ý kiến nhận định, đây có thể là con xén tóc, một loài côn trùng thuộc họ bọ cánh cứng với thân hình dài và dẹt, đôi râu dài đặc trưng. Số khác lại khẳng định đây là con thiêu thân (cách gọi chung cho tất cả những loài bọ, có cánh nửa, thường bay vào ánh sáng vào ban đêm). Hay một bà mẹ khác gợi ý, chữ "đ" ở đây có thể là viết tắt của từ "động vật", để phân biệt với thực vật.

Tuy nhiên, nhiều người tinh ý nhận ra, phía đuôi của con vật này có phát sáng. Vì vậy, đa số đồng tình với đáp án chính là Con đom đóm.

Bức ảnh trong vở bài tập tiếng Việt của học sinh lớp 1 gây tranh cãi: Đây là con gì? - Ảnh 2.

Đáp án chính là con đom đóm.

Hầu hết phụ huynh đều nhận định, hiện nay có nhiều cuốn sách mà hình ảnh bên trong in ấn chưa được tốt, khiến ngay cả phụ huynh cũng không thể đoán ra đáp án mà phải suy luận một hồi mới ra. Những bài tập với hình ảnh như vậy với trẻ em chẳng khác nào đánh đố.

"Làm tiếng Việt và Toán lớp 1 mà đôi khi phụ huynh còn áp lực hơn con. Nhiều hình không đoán được, không có chữ cho trước mình cũng chịu. Có nhiều con còn chưa nhìn thấy bao giờ. Sao mà trả lời được", một phụ huynh để lại bình luận.

Hay một phụ huynh khác cũng cảm thán: "Phụ huynh nào suy luận được phần phát sáng giỏi thật. Ai không tinh mắt chỉ nghĩ đó là đống đất hoặc cái bóng. Các con đoán ra được cũng tài".