BTS mới tung tracklist thôi mà đã có thuyết âm mưu "rùng mình": Bài chủ đề được hé lộ từ... 2016, con số 7 đóng vai trò giải mã loạt theory?

Khánh Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 22:30 19/02/2020

Các chàng trai BTS chưa bao giờ thôi khiến ARMY phải đau đầu với những theory hóc búa của mình, và tracklist lần này lại tiếp tục khiến người hâm mộ "rối như tơ vò".

Vào ngày 17/2 vừa qua, BTS đã hé lộ tracklist cho album sắp tới mang tên "MAP OF THE SOUL: 7". Bên cạnh màn “bắt tay” với Sia và Troy Sivan khiến fan cực kỳ phấn khích, thì những “hint” ẩn giấu trong tracklist này cũng khiến ARMY phải “nổi da gà”. 

Những “thuyết âm mưu” kỳ bí xoay quanh “vũ trụ BTS” qua mỗi lần comeback cũng không còn lạ lẫm gì đối với ARMY (fandom của BTS). Theory được cài cắm trong bài hát, MV, photo concept đã trở thành điều hết sức bình thường. Nhưng lần tái xuất này, ngay cả... tracklist cũng ẩn chứa đầy “hint” thế này, fan chỉ biết “tâm phục khẩu phục” vì sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của BTS và Big Hit, và lại tiếp tục trở thành những “thám tử” truy lùng dấu vết.

Jin từng “thả thính” trên Weverse về ca khúc “Moon” mà anh tham gia viết lời 

Jin đã từng đùa trên Weverse rằng khi một con gấu lăn tròn, nó sẽ trở thành mặt trăng. Những tưởng anh chàng “Kim Biển Cả” chỉ đang đùa “vô thưởng vô phạt”, nhưng sự thật thì... không hề! Trong tiếng Hàn, khi lật ngược chữ “gấu” theo chiều từ dưới lên trên sẽ được từ mới có phiên âm là “moon”, nghĩa là Mặt trăng trong tiếng Anh. 

BTS mới tung tracklist thôi mà đã có thuyết âm mưu rùng mình: Bài chủ đề được hé lộ từ... 2016, con số 7 đóng vai trò giải mã loạt theory? - Ảnh 1.

Màn chơi chữ "ngẫu hứng" của Jin...

Trong tracklist album “MAP OF THE SOUL: 7”, fan đã phát hiện ra một ca khúc có tựa đề là “Moon”, trong phần mô tả ca khúc có xuất hiện tên của Jin với vai trò người viết lời. Nhìn lại câu đùa tưởng như vu vơ kia, ARMY chỉ biết... sững sờ vì bất ngờ.

BTS mới tung tracklist thôi mà đã có thuyết âm mưu rùng mình: Bài chủ đề được hé lộ từ... 2016, con số 7 đóng vai trò giải mã loạt theory? - Ảnh 2.

...và cái kết khiến fan "ngã ngửa"!

Tại sao “MAP OF THE SOUL: PERSONA” không có outro? 

Trong buổi họp báo ra mắt album “MAP OF THE SOUL: PERSONA”, nhóm đã nhận được câu hỏi tại sao trong album không có một bài outro như thường lệ. Lúc bấy giờ, người hâm mộ chỉ đơn thuần cho rằng vì đây là một mini album, có lẽ không cần thiết phải có một track outro. Nhưng nếu sự thực là như vậy, chẳng phải BTS đang dần trở nên sơ sài trong âm nhạc hay sao, khi mà một track outro cũng không thể có? 

BTS mới tung tracklist thôi mà đã có thuyết âm mưu rùng mình: Bài chủ đề được hé lộ từ... 2016, con số 7 đóng vai trò giải mã loạt theory? - Ảnh 3.

BTS tại buổi họp báo khi được hỏi tại sao "MAP OF THE SOUL: PERSONA" lại không có outro...

Bí mật đã được bật mí khi Big Hit tung comeback trailer thứ 2 của BTS bằng một bản... outro “Ego” do j-hope thể hiện. Chưa comeback mà đã tung outro, tưởng BTS không hợp lý mà lại hợp lý không tưởng khi nhìn vào tracklist do Big Hit đăng tải: Intro của album chính là ca khúc “Persona” từ album trước còn outro chính là “Ego”. Điều này đồng nghĩa với việc album trước chỉ là một câu chuyện mở, và cái kết sẽ nằm trong “MAP OF THE SOUL: 7” sắp phát hành tới đây!

BTS mới tung tracklist thôi mà đã có thuyết âm mưu rùng mình: Bài chủ đề được hé lộ từ... 2016, con số 7 đóng vai trò giải mã loạt theory? - Ảnh 4.

...và câu trả lời là đây

“Interlude: Shadow” phiên bản album sẽ dài hơn phiên bản MV, còn điều gì chưa được hé lộ?

Các fan nhận ra rằng comeback trailer “Interlude: Shadow” do Suga thể hiện được đăng tải trên Youtube của Big Hit chỉ có thời lượng 3 phút, trong khi bài hát thực sự trong tracklist có độ dài đến 4 phút 20 giây, nghĩa là vẫn còn những phần khác của bài hát này mà người nghe chưa được thưởng thức. Liệu đây có phải là dụng ý gì của Big Hit và BTS? 

BTS mới tung tracklist thôi mà đã có thuyết âm mưu rùng mình: Bài chủ đề được hé lộ từ... 2016, con số 7 đóng vai trò giải mã loạt theory? - Ảnh 5.

MV "Interlude: Shadow" có độ dài 2 phút 59 giây...

BTS mới tung tracklist thôi mà đã có thuyết âm mưu rùng mình: Bài chủ đề được hé lộ từ... 2016, con số 7 đóng vai trò giải mã loạt theory? - Ảnh 6.

Nhưng phiên bản trong album lại dài 4 phút 20 giây, ẩn ý gì đây?

Album lần này đã được thực hiện từ... 4 năm trước? 

Có giả thuyết cho rằng album lần này có lẽ đã được thực hiện kể từ khi BTS ra mắt series album “The Most Beautiful Moment In Life” (Hoa Dạng Niên Hoa) vào năm 2016, tức là... 4 năm trước. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục bởi không có gì là không thể trong “vũ trụ BTS”. 

BTS mới tung tracklist thôi mà đã có thuyết âm mưu rùng mình: Bài chủ đề được hé lộ từ... 2016, con số 7 đóng vai trò giải mã loạt theory? - Ảnh 7.

"MAP OF THE SOUL: 7" đã được thực hiện từ... 4 năm trước?

Cụ thể, trong thời gian quảng bá cho album, thành viên j-hope được hỏi rằng “Nếu anh được lập một unit với Jungkook, tên của unit sẽ là gì và thể loại âm nhạc nào các anh muốn thực hiện?”. Chàng main dancer đã làm âm thành giống như tiếng khởi động của một cái máy và làm dấu tay như bật đèn rồi nói rằng: “ON. Urban style.” Không ít người cho rằng từ “ON” đó có liên quan tới ca khúc chủ đề cùng tên sắp tới, j-hope đã làm những dấu hiệu đáng ngờ như thế cơ mà! 

BTS mới tung tracklist thôi mà đã có thuyết âm mưu rùng mình: Bài chủ đề được hé lộ từ... 2016, con số 7 đóng vai trò giải mã loạt theory? - Ảnh 8.

Câu trả lời chứa từ "ON" của j-hope

Ca khúc “Time Difference” từng được Jungkook tung “hint” 

Jungkook từng để lại một lời nhắn trên Weverse vào ngày 15/1/2020 rằng: “Các ARMY bị lệch múi giờ hãy cố lên nha!”. Trong tiếng Anh, “lệch múi giờ” được dịch là “Time Difference”. Phải chăng đây chỉ là sự “trùng hợp” khi track thứ 9 của album “MAP OF THE SOUL: 7” cũng “vô tình” mang tên “Time Difference”! 

BTS mới tung tracklist thôi mà đã có thuyết âm mưu rùng mình: Bài chủ đề được hé lộ từ... 2016, con số 7 đóng vai trò giải mã loạt theory? - Ảnh 9.

Lời dặn dò dễ thương nhưng đầy... "toan tính" của Jungkook!

Con số 7 đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong lần comeback này

“Black Swan” là lead single được BTS phát hành nhằm mở đường cho album “MAP OF THE SOUL: 7”. Đáng nói, trong tracklist được Big Hit hé lộ, ca khúc cũng đứng ở vị trí thứ 7. Điều này một lần nữa chứng tỏ con số 7 quan trọng đối với lần comeback này đến nhường nào. Có thể nó sẽ là chìa khóa giải mã mọi theory trong đợt tái xuất này chăng? 

BTS - "Black Swan" Art Film

Tạm kết 

Những “thuyết âm mưu” xoay quanh thế giới âm nhạc của BTS chứng tỏ tinh thần làm nhạc trên cả tuyệt vời của các chàng trai. Việc xây dựng một “vũ trụ” riêng không chỉ đòi hỏi BTS cần đầu tư chất xám rất lớn, hơn nữa còn là chiếc cầu nối giúp fan và thần tượng gắn kết hơn với nhau. Điều này giải thích cho tinh thần đoàn kết, vững mạnh của ARMY - fandom hùng mạnh thiện chiến bậc nhất thế giới. Đây cũng là lý do fan luôn dốc sức giải mã các theory mà BTS cài cắm, như một sự đáp trả công sức mà các chàng trai đã bỏ ra, để họ biết rằng những thông điệp ý nghĩa mà mình cất công xây dựng đã không vô nghĩa!

BTS mới tung tracklist thôi mà đã có thuyết âm mưu rùng mình: Bài chủ đề được hé lộ từ... 2016, con số 7 đóng vai trò giải mã loạt theory? - Ảnh 11.

Giải mã theory là một cách giúp các chàng trai tin rằng việc làm nhạc của mình đã không vô nghĩa