Bose Frames - kính mát nghe nhạc thể thao và thời trang

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 07/04/2021

Khi chạy bộ, chơi thể thao hay đi du lịch, bạn sẽ không lo bị vướng dây, đau tai, không nghe được những âm thanh xung quanh… nếu dùng loại mắt kính phát nhạc Bose Frames Tempo và Bose Frames Soprano.

Chúng sẽ mang đến cho bạn sự thoải mái và tiện dụng đến không ngờ, với âm thanh chất lượng từ Tập đoàn âm thanh Bose hàng đầu thế giới. Tempo được thiết kế cho người yêu thích thể thao. Còn Soprano là lựa chọn phụ kiện thời trang - công nghệ tuyệt vời.

Cả hai chiếc kính được thiết kế tỉ mỉ, trông rất bắt mắt và ấn tượng, không thua kém các loại kính mát nổi tiếng. Tempo có thiết kế thể thao, phù hợp cho những hoạt động ngoài trời như chạy bộ, đạp xe, tập luyện thể thao… Còn Soprano với thiết kế Cat-eye thời trang, xứng đáng là một phụ kiện thời trang - công nghệ để bạn sử dụng hằng ngày.

Bose Frames - kính mát nghe nhạc thể thao và thời trang - Ảnh 1.

Với thiết kế trẻ trung và hiện đại, Bose Frames Soprano phù hợp với cả nam lẫn nữ, và nhiều hình dạng khuôn mặt

Gọng của 2 chiếc kính được làm từ vật liệu Nylon TR-90 siêu nhẹ, dẻo dai, đàn hồi tốt giúp tránh tình trạng nứt gãy, đặc biệt là va chạm khi vận động hay bị tai nạn khiến tổn thương đến mắt hay da mặt. Hai bên gọng kính là hệ thống mạch điện tử và 2 loa phát âm thanh hướng thẳng đến ống tai, tất cả chỉ nặng chưa tới 50g, giúp bạn hoàn toàn thoải mái khi đeo.

Bose Frames - kính mát nghe nhạc thể thao và thời trang - Ảnh 2.

Bose Frames Tempo là loại mắt kính phát nhạc dành cho người yêu thích thể thao, được thiết kế bền chắc, ôm sát vào mặt và đầu nhưng nặng chưa tới 50g

Nhẹ nhàng là vậy nhưng Frames rất ổn định, nhờ thiết kế phần đệm mũi phù hợp (Tempo còn có thêm đệm mũi mềm bằng Silicon, có thể thay đổi 3 kích cỡ), các đầu gọng kính linh hoạt và các khớp nối chắc chắn vừa đủ chặt để giữ kính cố định, nhưng đủ thoải mái để người dùng không bị khó chịu khi đeo.

Tròng kính trên cả Frames Tempo và Soprano đều là tròng phân cực cao cấp - chống chói, chống vỡ và trầy xước - giúp bảo vệ mắt khi ngăn đến 99% các tia cực tím UVA/UVB có hại, đồng thời giảm ánh sáng chói chang từ mặt trời gây căng thẳng và mệt mỏi cho mắt.

Ngoài khả năng bảo vệ mắt như những chiếc kính mát thông thường, âm thanh chất lượng từ Bose là điều khiến cho Bose Frames Tempo và Soprano khác biệt. Ứng dụng công nghệ âm thanh mở Bose Open Ear Audio, Tempo và Soprano giúp bạn vừa nghe được âm thanh trung thực, mạnh mẽ phát ra từ mắt kính, vừa nghe được âm thanh xung quanh như tiếng còi xe, tiếng phương tiện, tiếng thông báo hay tiếng nói của người đối diện… Điều này đặc biệt quan trọng trong một số trường hợp, giúp bạn an toàn hơn khi hoạt động, di chuyển ngoài trời, là điều mà những chiếc tai nghe không làm được.

Đi cùng với âm thanh chất lượng là khả năng kháng nước và mồ hôi, kết nối Bluetooth 5.1 mạnh mẽ và ổn định, cùng pin sạc để hoạt động liên tục đến 8 giờ (với Tempo) và đến 5,5 giờ (với Soprano) mỗi lần sạc đầy, đủ để sử dụng trong ngày. Nếu dùng nhiều hơn, ví dụ như khi đi du lịch, bạn có thể sạc pin khi dừng chân, Frames có hỗ trợ sạc nhanh nên chỉ sạc khoảng 1 giờ là đầy pin, rất ư tiện dụng. Kính có thể được điều khiển trực tiếp qua nút đa chức năng và phần cảm ứng tích hợp trên gọng, giúp nhận cuộc gọi, điều khiển bài hát, chỉnh âm lượng, truy cập trợ lý ảo trên điện thoại… Ngoài ra, Bose còn cung cấp ứng dụng Bose Music miễn phí để điều khiển và cá nhân hóa các chức năng cũng như nâng cấp phần mềm cho kính. Một tính năng thú vị là kính có trang bị cảm biến chuyển động, giúp tự tắt khi kính được lật úp.

Sự khác biệt giữa Bose Frames Tempo và Bose Frames Soprano

Như đã đề cập, Bose Frames Tempo được thiết kế cho người yêu thích tập luyện thể thao, còn Frames Soprano thì phù hợp để làm một chiếc kính mát thời trang sử dụng hàng ngày. Cả hai đều phù hợp với cả nam lẫn nữ và nhiều hình dạng khuôn mặt.

Bose Frames - kính mát nghe nhạc thể thao và thời trang - Ảnh 3.

Pin của Bose Frames Tempo sạc đầy trong 1 giờ, xài đến 8 giờ, đủ cho cả ngày dài, vừa chơi thể thao vừa nghe nhạc

Việc thay tròng cho loại kính mát phát nhạc này cũng rất đơn giản, do hình dáng khác nhau nên cách thay cũng hơi khác. Tuy nhiên, bạn chỉ mất khoảng vài giây là có thể tháo và thay tròng kính màu khác để làm mới chiếc kính, phù hợp với phong cách và mục đích sử dụng.

Âm thanh của Frames Tempo sẽ lớn hơn so với Frames Soprano. Pin của Frames Tempo cho đến 8 giờ sử dụng, dùng cổng USB Type-C, còn Frames Soprano là 5,5 giờ qua cổng sạc nam châm 4 chân. Do đó, kích thước gọng của Frames Tempo cũng lớn hơn, hầm hố hơn so với gọng của Soprano.

Đây chắc chắn là bộ đôi kính mát rất hiệu quả và tiện dụng, vừa là phụ kiện thời trang bảo vệ mắt không thể thiếu trong kỳ nghỉ hè sắp tới, vừa là thiết bị công nghệ giúp giải trí và đàm thoại rảnh tay mọi lúc, mọi nơi.

Bose Frames - kính mát nghe nhạc thể thao và thời trang - Ảnh 4.

Bose Frames Soprano bảo vệ mắt, giảm căng thẳng với âm nhạc từ 2 loa ở gọng kính, và nghe được âm thanh xung quanh