Bóng rổ so với bóng đá: Giống và khác

Hải My/ Clip: Quang Đức, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 04/08/2022

Trong khi bóng đá được coi là môn thể thao vua thì bóng rổ hiện tại mới đang dần phổ biến hơn ở Việt Nam.

Sau 2 năm vắng bóng, giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA 2022 chính thức trở lại với hình thức thi đấu sân nhà - sân khách. Cũng chính bởi điều này mà đã lâu rồi, những người hâm mộ bóng rổ mới có dịp đến sân để trực tiếp hoà vào không khí của trận đấu. Điều này vô tình tạo ra một "cơn sốt" bóng rổ trong thời gian gần đây. Rất nhiều bạn trẻ cho rằng đây là xu hướng mới, tò mò đến xem một lần và cảm thấy thích thú.

Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, bóng rổ tại Việt Nam mới chỉ đang ở mức được nhiều người quan tâm, biết đến hơn chứ chưa thực sự phổ biến giống như bóng đá.

Bóng rổ và bóng đá khác nhau như thế nào?

Không phải tự nhiên, bóng đá được gọi là môn thể thao vua. Bởi bộ môn này mang tính quần chúng cao, chơi được ở mọi cấp độ từ "tay mơ" đến chuyên nghiệp. Chưa kể, luật chơi và dụng cụ để có thể chơi đá bóng cũng rất đơn giản, gần gũi. Chẳng hạn, chỉ cần một quả bóng nhựa, một đôi giày đơn giản hay thậm chí là chạy chân trần cũng có thể đá bóng.

Thế nhưng, bóng rổ thì phải cần nhiều yêu cầu, phụ kiện hơn. Chơi bộ môn này, bắt buộc phải sắm ít nhất một quả bóng có độ nảy, một chiếc cột rổ cao. Ngoài ra, bóng rổ cũng cần phải có giày chuyên dụng, phù hợp dù chỉ là chơi vui để tránh gây đến chấn thương.

Bóng rổ và bóng đá: Đều khiến giới trẻ say mê, nhưng quả bóng cam có sức hút khác biệt gì? - Ảnh 1.

Dàn cầu thủ bóng rổ gây ấn tượng với chiều cao "khủng" (Ảnh: Quý Nguyễn)

Hơn nữa, từ trước đến nay, nhiều người vẫn cho rằng chơi bóng rổ phải cần có chiều cao mới dễ ném, còn bóng đá thì không có bất cứ yêu cầu nào. Cũng bởi vậy mà bộ môn trái bóng cam này tiếp cận đến mọi người chậm hơn và không quá rộng rãi như bóng đá.

Giới trẻ thích bóng đá hay bóng rổ?

Thế nhưng, đó chỉ là những vấn đề của những người chơi bóng, còn người hâm mộ, khán giả đi xem thì dù là bóng đá hay bóng rổ, tất cả đều được chào đón như nhau. Khi được hỏi so sánh về cảm xúc giữa đi xem một trận đá bóng và một cuộc chạm trán dưới rổ, nhiều bạn trẻ tỏ ra băn khoăn, khó lựa chọn bởi mỗi bộ môn lại có một sức hút riêng.

Bạn Thành cho biết: "Mình chơi bóng rổ nên nếu để lựa chọn đương nhiên mình sẽ thấy bộ môn này hấp dẫn hơn. Không bàn về kỹ thuật vì mình thấy nó khập khiễng nhưng điều mình thích khi đi xem bóng rổ đấy là mọi người có thể nhìn rõ cầu thủ.

So với sân vận động của các cầu thủ bóng đá, nhà thi đấu bóng rổ nhỏ hơn nên dù ngồi xa bạn vẫn có thể theo dõi được tất cả. Một điều đặc biệt nữa, sau khi kết thúc trận đấu, người hâm mộ sẽ được xuống dưới sân để chụp ảnh, tương tác với thần tượng của mình. Mình nghĩ đây là điều khác biệt lớn nhất và cũng được nhiều bạn trẻ thích nhất".

Bóng rổ và bóng đá: Đều khiến giới trẻ say mê, nhưng quả bóng cam có sức hút khác biệt gì? - Ảnh 2.

Thành là một người chơi bóng rổ nên anh chàng cảm thấy bộ môn này hấp dẫn hơn bóng đá (Ảnh: Hải My)

Trong bóng đá, khoảnh khắc ăn mừng không phải lúc nào cũng có trong suốt 90 phút thi đấu, Còn ở bóng rổ, có luật giới hạn thời gian nên nhịp đấu diễn ra nhanh, hai đội chơi giành nhau ghi điểm liên tục, tạo ra sự phấn khích cho người xem. Điều này khiến một người mới toanh, không biết gì về bóng rổ khi trực tiếp tham dự cũng cảm thấy hào hứng.

Giống như Hiếu Shyn, fan "cứng" của bóng đá lần đầu tiên đi xem bóng rổ cho biết: "Mình hay xem bóng đá và vốn yêu thích bóng đá hơn. Nhưng mình phải công nhận, nhịp đấu của bóng rổ dồn dập hơn, các cầu thủ chạy vị trí nhanh thoăn thoắt. Dù mình chưa hiểu rõ luật nhưng cũng dễ xem và vui".

Hai cô bạn xinh đẹp Gấm Kami và Quỳnh Alee cũng thường xuyên góp mặt trong các trận cầu của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trong một lần thử đi xem bóng rổ, hai cô nàng cũng có cảm nhận tương tự: "Lần đầu đi xem nhưng mình đã cảm thấy "ghiền". Các cầu thủ đẹp trai, chơi hay, đoàn kết. Mình thấy cảm xúc khi xem bóng đá hay bóng rổ cũng khá giống nhau. Mọi người đều rất vui và cuồng nhiệt. Hai đứa mình vốn đều yêu thích thể thao, tinh thần thể thao luôn hừng hực nên dù là bóng đá hay bóng rổ tụi mình đều thích".

Người hâm mộ so sánh cảm xúc khi xem bóng đá và bóng rổ

Fan nữ bóng rổ và bóng đá: Xinh đẹp, tràn đầy tinh thần thể thao

Dù có nhiều điểm khác biệt nhưng ai phải công nhận, 2 bộ môn thể thao này có những điểm chung: Tinh thần thể thao gắn kết và rất nhiều người hâm mộ nữ xinh đẹp. Trên khán đài, không khó để bắt gặp những cô nàng cuốn hút và cuồng nhiệt.

Nhiều người cho rằng, bóng đá và bóng rổ chỉ con trai mới hiểu luật còn các bạn nữ đến sân chỉ với mục đích "sống ảo". Tuy nhiên đáp trả lại nhận định này, cô nàng Pô cho hay: "Dù mình không quá hiểu bóng rổ nhưng khi đến xem bất cứ bộ môn thể thao nào, mình đều tìm hiểu để hiểu luật hoặc chí ít cũng phải biết mình đến để cổ vũ cho ai. Còn trong trận, mình cũng hoà mình vào không khí, hò hét khản cổ mỗi khi các cầu thủ yêu thích ghi điểm. Nên mình nghĩ, yêu thể thao là không phán xét và bất cứ ai cũng có thể xem và dành tình yêu cho bộ môn nào đó".

Fan nữ bóng đá vô cùng xinh đẹp (Ảnh: Hoàng Anh, Hải My)

Fan bóng rổ sở hữu visual xuất sắc không kém

Bóng rổ và bóng đá: Đều khiến giới trẻ say mê, nhưng quả bóng cam có sức hút khác biệt gì? - Ảnh 6.
https://kenh14.vn/bong-ro-so-voi-bong-da-giong-va-khac-20220803170912989.chn