Bóng hơi hình bộ ngực khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên các tòa nhà lớn khắp thành phố London

Chan, Theo Helino 17:00 02/04/2019

Những người dân sống ở London, Anh cuối tuần qua đã bắt gặp cảnh tượng những "bộ ngực" khổng lồ nằm trên nóc các tòa nhà lớn trong thành phố để khích lệ các mẹ thoải mái cho con bú nơi công cộng.

Gần đây, những du khách và người dân tản bộ dọc London vào ngày cuối tuần chắc hẳn đã có một phen ngại ngùng khi nhìn thấy những quả bóng hơi khổng lồ hình bộ ngực được trưng bày ở những địa điểm bắt mắt nhất trong thành phố.

Được biết, việc đặt những quả bóng hơi xung quanh khu vực Shoreditch là dự án do công ty Elvie thực hiện, mang tên #FreeTheFeed, với mục đích kỷ niệm ngày của mẹ và hi vọng xóa bỏ những kỳ thị xã hội xung quanh việc các bà mẹ lấy sữa và cho con bú nơi công cộng.

Bóng hơi hình bộ ngực khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên các tòa nhà lớn khắp thành phố London - Ảnh 1.

"Bộ ngực" bóng hơi được đặt tại những địa điểm bắt mắt nhất

Trên trang web của công ty Elvie nói về hoạt động ý nghĩa này như sau: "Mọi phụ nữ đều có quyền quyết định cách thức và địa điểm mà họ chăm sóc con mình mà không phải cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ gì cả. #FreeTheFeed là lời khích lệ với tất cả những phụ nữ cảm thấy bị gò bó, xấu hổ khi cho con bú hoặc lấy sữa ở nơi công cộng. 

Chúng tôi muốn khiến cho tất cả những người phụ nữ nơi đây cảm thấy an toàn và thoải mái khi cho con bú hoặc lấy sữa ở nơi công cộng và khuyến khích người dân Anh hỗ trợ và tạo điều kiện cho họ được thực hiện thiên chức làm mẹ của mình. Những "bộ ngực" khác nhau để thể hiện sự đa dạng về cơ thể của mỗi người phụ nữ".

Những quả bóng hơi hình bộ ngực này có chiều cao từ 3-6m, được đặt rải rác trong thành phố. Rất nhiều người qua đường cảm thấy kì lạ nên đã chụp lại và đăng tải lên MXH, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng về mục đích chúng xuất hiện ở London.

Bóng hơi hình bộ ngực khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên các tòa nhà lớn khắp thành phố London - Ảnh 2.

Cũng theo Tania Boler - Giám đốc điều hành Elvie cho biết, ngực là bộ phận quan trọng khi có khả năng nuôi dưỡng và an ủi những sinh linh nhỏ bé, dễ bị tổn thương ngay trong những năm tháng quý giá đầu đời. Vì vậy, thật ngạc nhiên khi đến nay, mọi người vẫn tỏ ra lúng túng, ngại ngùng khi nhìn thấy một bà mẹ cho con bú nơi công cộng. Điều đó như thể việc cô ấy đang làm thật đáng xấu hổ và phải che giấu nó đi vậy.

Hiện tại, chiến dịch #FreeTheFeed vẫn tiếp tục được phát động, nhiều người bày tỏ ủng hộ Elvie vì đã mang những quả bóng hơi này đến thủ đô với ý nghĩa tốt đẹp. Hy vọng rằng điều này sẽ khiến mọi người thay đổi suy nghĩ về việc cho con bú tại nơi công cộng trong tương lai và những người phụ nữ sẽ không còn phải ngại ngùng khi thực hiện thiên chức làm mẹ của mình.

(Theo Unilad)