Bóng đá Việt Nam quyết chơi lớn, bổ nhiệm HLV từng dự World Cup làm thuyền trưởng U18 Việt Nam

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 12:57 07/09/2019

Sau thất bại của U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết tâm vực dậy tinh thần của các cầu thủ trẻ bằng cách bổ nhiệm một chiến lược gia từng nổi danh thế giới.

Sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức HLV trưởng U18 Việt Nam, đã có nhiều cái tên được đồn đoán có thể lên thay vị chiến lược gia người Khánh Hòa như Guillaume Graechen hay Nguyễn Đức Thắng. Thế nhưng, VFF đã khiến tất cả phải bất ngờ với một cái tên thậm chí còn chất lượng hơn danh sách kể trên cho vị trí thuyền trưởng U18 Việt Nam.

Theo đó, được như hỗ trợ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, VFF đã mời ông Philippe Troussier trở thành HLV trưởng tiếp theo của đội tuyển U18 Việt Nam cho chiến dịch Vòng loại U19 Châu Á diễn ra vào tháng 11 tới đây ngay trên sân nhà. 

Bóng đá Việt Nam quyết chơi lớn, bổ nhiệm HLV từng dự World Cup làm thuyền trưởng U18 Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Troussier cũng đã có thời gian dài làm công tác đào tạo trẻ tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, HLV Philippe Troussier sẽ triệu tập 30 cầu thủ lên đội tuyển U18 Việt Nam vào ngày 12/9 tới đây để rà soát lực lượng và chuẩn bị cho mục tiêu giành quyền lọt vào VCK U19 Châu Á diễn ra vào năm sau. 

Dù chưa dẫn dắt bất kỳ một đội tuyển trẻ Việt Nam nào song vị HLV có biệt danh là "Phù thủy trắng" này lại khá am hiểu về bóng đá trẻ nước ta. Hiện tại, ông thầy 64 tuổi đang nắm giữ vai trò là Giám đốc kỹ thuật tại PVF. Và với việc các đội tuyển trẻ Việt Nam thường xuyên có những đợt tập huấn tại đây đã giúp HLV Troussier có cơ hội được chứng kiến các cầu thủ trẻ Việt Nam. Từ đó, có những cái nhìn sơ bộ về các cầu thủ trước khi chính thức bắt tay vào làm việc. 

Bóng đá Việt Nam quyết chơi lớn, bổ nhiệm HLV từng dự World Cup làm thuyền trưởng U18 Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Philippe Troussier được mệnh danh là “phù thủy trắng” của bóng đá Châu Á và Châu Phi, ông từng hai lần tham dự VCK World Cup với 2 đội tuyển khác nhau mà ấn tượng nhất là giúp đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 1/16 tại World Cup 2002, vô địch Asian Cup 2000 với Nhật Bản, Á quân Giải Vô địch châu Phi với Burkina Faso, Á quân FIFA World Cup U20 với U20 Nhật Bản, Top 4 Olympic Bóng đá nam với Olympic Nhật Bản,..

Tại vòng loại U19 Châu Á sắp tới, U19 Việt Nam nằm cùng bảng với Mông Cổ, Guam và Nhật Bản. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 6-10/11 trên SVĐ Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc thi đấu trên sân nhà được xem là một thuận lợi để các cầu thủ trẻ Việt Nam có thể giành quyền lọt vào VCK U19 Châu Á năm 2020