Bóng đá Indonesia chia tay người phụ nữ quyền lực nhất, từng là hình mẫu lý tưởng của cổ động viên nam

NHÂN VĂN, Theo Trí Thức Trẻ 15:23 14/04/2020

Bà Ratu Tisha đã chính thức xin rút khỏi vị trí Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và đăng tâm thư chia tay trên trang cá nhân vào ngày 13/4.

Ratu Tisha Destria là người phụ nữ đầu tiên làm Tổng thư ký PSSI sau 88 năm. Bà nhậm chức vào năm 2017 và được xem là người phụ nữ quyền lực nhất của bóng đá xứ vạn đảo. Thậm chí, trong một khảo sát của tờ Bola, Ratu Tisha được nhiều CĐV nam Indonesia xem là hình mẫu người vợ lý tưởng.

Bóng đá Indonesia chia tay người phụ nữ quyền lực nhất, từng là hình mẫu lý tưởng của cổ động viên nam - Ảnh 1.

Bà Ratu Tisha Destria là nữ Tổng thư ký PSSI đầu tiên sau 88 năm. Ảnh: IGNV.

Trong bức thư chia tay, bà Ratu Tisha viết: "Ngày 13/4/2020, tôi chính thức xin từ chức vị trí TTK PSSI. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội làm việc và trở thành một thành viên của PSSI. Tôi được phục vụ các cầu thủ, HLV, trọng tài, nhà quản lý và những người yêu bóng đá đất nước từ ngày 17/7/2017…

Tôi mong muốn rằng những ai lắng nghe được thông điệp của tôi sẽ không bao giờ ngừng hỗ trợ cho bóng đá Indonesia. Luôn có hy vọng cho những lời nguyện cầu, luôn có đủ thời gian cho những người kiên nhẫn và luôn có giải pháp cho những người không ngừng cố gắng.

Trong một lần đi chơi với bạn bè, tôi đã từng nói: "Nếu mổ trái tim tôi, bên trong chỉ chứa trái bóng tròn. Tôi đã yêu bạn 1000 năm và sẽ còn yêu bạn thêm ngàn năm nữa".

Bà Ratu Tisha không nêu rõ nguyên nhân xin từ chức. Tuy nhiên, những áp lực ở PSSI được cho rất lớn trong thời gian qua. Ở nhiệm kỳ của mình, bà Ratu Tisha đứng trước nhiều thách thức khi bóng đá Indonesia bị cấm tham gia thi đấu quốc tế do án phạt từ FIFA giai đoạn 2014 – 2015. Sau đó, các giải VĐQG cũng gặp nhiều vấn đề, còn đội tuyển quốc gia thì suy giảm vị thế ở khu vực.

Bóng đá Indonesia chia tay người phụ nữ quyền lực nhất, từng là hình mẫu lý tưởng của cổ động viên nam - Ảnh 2.

Nữ TTK PSSI được nhiều thành viên trong tổ chức yêu mến. Ảnh: IGNV.

Bóng đá Indonesia chia tay người phụ nữ quyền lực nhất, từng là hình mẫu lý tưởng của cổ động viên nam - Ảnh 3.

Bà chụp ảnh chung cùng HLV trưởng ĐTQG và U23 Indonesia, ông Shin Tae-yong. Ảnh: IGNV.

Những dấu ấn mà người phụ nữ này làm được cho bóng đá Indonesia được đánh giá cao nhất là giúp đưa FIFA U20 World Cup 2021 về xứ vạn đảo. Thứ hai là giúp Indonesia có một giải VĐQG nữ chất lượng hơn.

Dù chia tay PSSI nhưng bà Ratu Tisha vẫn sẽ công tác với vai trò Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và thành viên Uỷ ban Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Khi còn trẻ, Ratu Tisha Destria từng tham gia đội ngũ quản lý trực tiếp giải đấu sinh viên ở Tây Java và Persib. Sau này, bà đồng sáng lập Lab Bola, doanh nghiệp về lĩnh vực dịch vụ phân tích dữ liệu trong thể thao.

Năm 2013, Ratu Tisha trở thành 1 trong 28 người được FIFA lựa chọn từ 6.400 đơn đăng ký chương trình thạc sỹ của LĐBĐ thế giới. Thành tích của cô xếp thứ 7 trong lớp, hoàn thành các chứng chỉ về Nhân văn, Quản lý và Luật thể thao.

Nữ Tổng thư ký PSSI xúc động khi tiễn các cầu thủ U22 Indonesia đến SVĐ chơi trận chung kết SEA Games 2019. T/H: Hiếu Lương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày