"Bóc" trailer mới của Loki: Tháp Avengers sụp đổ và hàng loạt tình tiết dễ bỏ qua

SIXTEENTEN, Theo Trí Thức Trẻ 08:30 07/04/2021

Chỉ kéo dài 2 phút 17 giây, thế nhưng đoạn trailer mới của Loki vẫn hé lộ loạt tình tiết đáng chú ý.

Là một trong những nhân vật được yêu thích bậc nhất MCU, Loki (Tom Hiddleston) nhanh chóng được Marvel Studios phát triển một loạt phim độc quyền trên Disney+, theo chân hành trình của nhân vật này sau khi tẩu thoát thành công trong Avengers: Endgame. Sau lần đầu lộ diện tại sự kiện của Disney diễn ra vào tháng 11/2020, mới đây, một đoạn trailer của Loki đã được tung ra, hé lộ thêm cốt truyện của loạt phim.

Trailer Loki

Chỉ kéo dài 2 phút 17 giây, thế nhưng, đoạn giới thiệu mới của Loki hé lộ loạt tình tiết đáng chú ý, trong đó có cả những chi tiết mà rất có thể bạn đã bỏ qua nếu chỉ xem một lần. Cùng lật lại toàn bộ đoạn trailer, khám phá những gì mà Marvel Studios đã bí mật đưa vào trong nhé.

Tổ chức Time Variance Authority

Loạt phim Loki lấy bối cảnh sau chuyến du hành thời gian của các siêu anh hùng trong Endgame, sau khi họ để lọt khối Tesseract vào tay Loki. Với việc đã làm quen với viên đá vô cực này từ trước, "thần lừa lọc" dễ dàng sử dụng nó để dịch chuyển tức thời và phá vỡ quy luật của đa vũ trụ. Thật không may, có vẻ như khoảng thời gian tự do tự tại của Loki sẽ nhanh chóng chấm dứt khi anh bị TVA - một tổ chức chuyên giám sát dòng thời gian, bắt tận tay. Điểm thú vị là Loki biết TVA là những ai và có thể trước đây, người Asgardia đã gặp tổ chức này.

Bóc trailer mới của Loki: Tháp Avengers sụp đổ và hàng loạt tình tiết dễ bỏ qua - Ảnh 2.

Loki biết rõ TVA dù vừa mới bị bắt, chứng tỏ người Asgardia đã từng gặp tổ chức này

Một tù nhân (hoặc đặc vụ) Skrull xuất hiện tại trụ sở của TVA

Trong Avengers: Endgame, Ancient One đã tiết lộ sơ qua về tầm quan trọng của các viên đá vô cực, thứ kiểm soát "dòng chảy của thời gian" và điều gì sẽ xảy ra nếu các viên đá không được đặt đúng chỗ. Tuy nhiên, dường như bậc thầy phù thủy này đã đơn giản hóa quá mức những hiểm nguy xảy ra nếu các quy tắc của dòng thời gian vô tình bị phá vỡ, bởi nếu không có gì nghiêm trọng xảy ra thì một tổ chức như TVA chắc chắn sẽ không cần tồn tại. Hơn nữa, Loki có thể không phải là tù nhân duy nhất bị TVA bắt giữ. Nếu nhìn kỹ, có một Skrull đã xuất hiện tại trụ sở của TVA, nhưng không rõ đây là tù nhân hay là một đặc vụ.

Bóc trailer mới của Loki: Tháp Avengers sụp đổ và hàng loạt tình tiết dễ bỏ qua - Ảnh 3.

Skrull xuất hiện trong trailer của Loki (góc phải)

Sự xuất hiện của Thẩm phán Renslayer

Trước đó, Marvel đã xác nhận Gugu Mbatha-Raw sẽ vào vai Thẩm phán Renslayer - một nhân vật rất quen thuộc với người hâm mộ của Marvel Comic. Trong truyện tranh, Ravonna là một công chúa sinh ra và lớn lên ở thế kỷ 40, người không may lọt vào mắt xanh của Kang the Conqueror - một trong những nhân vật phản diện tầm cỡ nhất Marvel. Sau này, Ravonna được đưa đến vương quốc Limbo (trong MCU là Vương quốc lượng tử) để du hành thời gian. 

Bóc trailer mới của Loki: Tháp Avengers sụp đổ và hàng loạt tình tiết dễ bỏ qua - Ảnh 4.

Judge Renslayer xuất hiện và là người phán tội cho Loki

Được biết, Jonathan Majors đã được chọn vào vai Kang the Conqueror trong Ant-Man & the Wasp: Quantumania, vì vậy, rất có thể Renslayer sớm muộn cũng sẽ lộ diện thân phận thật sự trong MCU. Hãy để ý biểu tượng ba đầu đằng sau Renslayer, đây có thể là tượng trưng cho ba khía cạnh của Living Tribunal, người chịu trách nhiệm duy trì toàn bộ đa vũ trụ.

Loki phải sửa lại những lỗi lầm do chính bản thân gây ra

Như đã nói ở trên, Loki đã phá vỡ quy tắc của dòng thời gian sau khi đánh cắp khối Tesseract và tạo ra một dòng thời gian mới, mặc dù công bằng mà nói, đây chỉ là Loki đang tự tạo cơ hội trốn thoát cho mình. Có vẻ như hành động của "thần lừa lọc" đã tạo ra nhiều nhánh mới trong dòng thời gian và TVA đang cố gắng sửa chữa lại sự cố này. Từ nhánh thời gian vừa mới được tạo ra, nhiều phiên bản của Loki đã sinh ra đời và chính vì vậy, TVA đã đưa Loki vào kế hoạch: Để Loki tự đánh gục Loki.

Bóc trailer mới của Loki: Tháp Avengers sụp đổ và hàng loạt tình tiết dễ bỏ qua - Ảnh 5.

Loki tự sửa lại những sai lầm trong "quá khứ"

Loki trong loạt phim mới là một "biến thể"

Vì được tạo ra từ một dòng thời gian phân nhánh, Loki trong loạt phim mới được mô tả là một "biến thể". Cụm từ này cũng được dùng để miêu tả phiên bản Thanos đã tấn công Avengers ở hồi cuối Avengers: Endgame, vì hắn cũng xuất hiện từ một dòng thời gian nhánh được tạo ra khi Avengers du hành trở lại năm 2014.

Bóc trailer mới của Loki: Tháp Avengers sụp đổ và hàng loạt tình tiết dễ bỏ qua - Ảnh 6.

Sau khi tẩu thoát, Loki đã được coi là một "biến thể"

New York hoang tàn, tháp Avengers sụp đổ

Đoạn trailer mới của Loki đã tiết lộ em trai của Thần Sấm sẽ có cơ hội đi "du lịch" rất nhiều dòng thời gian khác nhau, nhưng trong đó, cảnh quay thú vị nhất là khi Loki ghé thăm thành phố New York hoang tàn - có thể là tàn tích của một vụ xâm chiếm nào đó, phía đằng sau là tòa tháp Avengers sụp đổ. Không rõ đây là dòng thời gian nào, nhưng có vẻ như trong loạt phim riêng, Loki sẽ hóa siêu anh hùng, giải cứu thế giới thoát khỏi tận thế.

Bóc trailer mới của Loki: Tháp Avengers sụp đổ và hàng loạt tình tiết dễ bỏ qua - Ảnh 7.

Loki đến dòng thời gian nơi New York trở thành một bãi hoang tàn và tháp Avengers sụp đổ

Loki trên ngai vàng Asgard

Trong một dòng thời gian, Loki đã nhìn thấy một phiên bản khác của bản thân đang ngồi trên ngai vàng Asgard - điều mà anh đã từng ao ước kể từ khi mới xuất hiện trong MCU. Thế nhưng, nhiệm vụ lúc này của Loki là phải giải thích lý do tại sao hắn có thể làm được điều trên và liệu đó có phải là những gì hắn "thu hoạch" được sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một kẻ phản diện nào đó?

Bóc trailer mới của Loki: Tháp Avengers sụp đổ và hàng loạt tình tiết dễ bỏ qua - Ảnh 8.

Loki ngồi trên ngai vàng Asgard

Nguồn ảnh: Marvel