"Bóc" sạch cái kết Wonder Woman 1984: Kẻ phản diện sẽ trở lại, phút cuối phim hé lộ chi tiết lịch sử của DC!

Hiếu Đồng, Theo Trí Thức Trẻ 13:53 29/12/2020

Liệu bạn đã thực sự hiểu tường tận cái kết của bom tấn Wonder Woman 1984?

Chú ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim!

Bom tấn cuối năm Wonder Woman 1984 sau khi ra mắt đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều liên quan tới nội dung, kỹ xảo. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng thắc mắc về những gì đã xảy ra ở cái kết của bộ phim. Trong bài viết này, hãy điểm qua một số điểm nổi bật và đọc ngay lời giải thích về phần phim post-credit cực kỳ bất ngờ nhé!

Liệu Steve Trevor có thể quay trở lại trong phần tiếp theo của Wonder Woman không?

Trong phần phim này, Wonder Woman đã sử đụng viên đá thần kỳ Dreamstone để khiến người tình Steve Trevor sống lại. Tuy nhiên, cô đã nhận ra bài học rằng bản thân phải chấp nhận sự ra đi của người tình, không thể mãi giữ anh ở bên dù biết mọi thứ chỉ là một màn kịch. Chính vì vậy, Wonder Woman đã lựa chọn từ bỏ điều ước của mình để bóng hình của Steve Trevor được ra đi mãi mãi.

Bóc sạch cái kết Wonder Woman 1984: Kẻ phản diện sẽ trở lại, phút cuối phim hé lộ chi tiết lịch sử của DC! - Ảnh 1.

Như vậy, nhân vật mỹ nam này nhiều khả năng sẽ không còn quay lại trong phần 3 của Wonder Woman nữa - bởi vì nếu điều này xảy ra thì nó sẽ phá hỏng toàn bộ kịch bản cũng như ý nghĩa mà Wonder Woman 1984 muốn truyền tải.

Phản diện Maxwell Lord dùng... vệ tinh để ban điều ước cho mọi người, liệu có logic hay không?

Nguyên tắc của viên đá Dreamstone yêu cầu mọi người phải chạm vào nó khi đặt ra điều ước của mình. Tuy nhiên, chi tiết phản diện Maxwell Lord sử dụng... đường truyền vệ tinh để ban tặng điều ước cho mọi người trên thế giới đã khiến nhiều khán giả phải phàn nàn về mức độ logic.

Bóc sạch cái kết Wonder Woman 1984: Kẻ phản diện sẽ trở lại, phút cuối phim hé lộ chi tiết lịch sử của DC! - Ảnh 2.

Theo bộ phim, bởi lẽ truyền thông có khả năng "chạm" tới mọi người, thì việc áp dụng sức mạnh của viên đá qua đó cũng là hợp lý. Dẫu sao, đây cũng là một pha xử lý khá cồng kềnh và thiếu sức thuyết phục - nhất là khi khán giả có kỳ vọng rất lớn vào Wonder Woman 1984.

Bóc sạch cái kết Wonder Woman 1984: Kẻ phản diện sẽ trở lại, phút cuối phim hé lộ chi tiết lịch sử của DC! - Ảnh 3.

Thông điệp mà Wonder Woman đã cất công nói với thế giới là gì?

Trong cao trào của phim, thay vì vung ra nắm đấm thì Wonder Woman đã lựa chọn sử dụng Dây thừng sự thật để quấn vào người Maxwell Lord, phát sóng cho cả thế giới "nhìn thấy" sự thật sau những lời lừa dối của hắn. Đồng thời, cô cũng phát biểu: "Thế giới này rất đẹp đẽ, trước giờ luôn như thế. Bạn không thể có tất cả được. Bạn chỉ có thể có sự thật mà thôi. Bạn không phải là người duy nhất phải chịu đựng, có khát khao đạt được nhiều hơn, có mong muốn mang người mình thương quay lại, không muốn phải sợ hãi hay cô độc hay yếu đuối... Bạn không phải là người duy nhất mong chờ một thế giới khác tốt đẹp hơn... Nhưng cái giá của nó là gì? Bạn có nhận ra sự thật không?".

Bóc sạch cái kết Wonder Woman 1984: Kẻ phản diện sẽ trở lại, phút cuối phim hé lộ chi tiết lịch sử của DC! - Ảnh 4.

Mặc dù thông điệp rất ý nghĩa nhưng chị lại bị nhiều người gọi là... "nữ hoàng đạo lý"

Thực chất, thông điệp của Wonder Woman 1984 đã nhắm thẳng vào những lời lừa lọc của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tiêu dùng. Những mong muốn để "có nhiều hơn", mọi thứ "tốt đẹp hơn" đều đi kèm với một cái giá đắt đỏ phải trả, và những lời dối trá để mời gọi chúng ta sẽ luôn giấu nhẹm cái giá đó đi.

Phản diện Cheetah có "tự hủy" điều ước của mình hay không? Câu trả lời thực sự rất mơ hồ!

Sau khi Diana đã vạch trần lời dối trá của những điều ước, nhiều người đã lên tiếng đòi hủy bỏ điều ước của mình. Khán giả cũng được thấy phản diện Cheetah không còn ở trong hình hài báo gấm nữa. Tuy nhiên, liệu cô ta đã hủy bỏ khát khao quyền lực của mình chưa thì khán giả không hề được nhìn thấy. Chính đạo diễn Patty Jenkins cũng đã xác nhận sự "mập mờ" này là chủ ý của bà. Như vậy, có khả năng nhân vật này sẽ còn quay trở lại trong vũ trụ DC ở tương lai - đặc biệt khi Cheetah là một trong những đối thủ sừng sỏ của Wonder Woman.

Bóc sạch cái kết Wonder Woman 1984: Kẻ phản diện sẽ trở lại, phút cuối phim hé lộ chi tiết lịch sử của DC! - Ảnh 5.

Nhân vật này hoàn toàn có khả năng trở lại, nhất là khi phần 3 của Wonder Woman vừa chính thức được xác nhận!

Nhân vật xuất hiện ở phần post-credit: Một gương mặt không ai ngờ nhưng lại là một phần tuyệt đẹp của vũ trụ DC!

Sau khi dòng danh đề phim xuất hiện, người xem Wonder Woman 1984 đã được xem một cảnh phim khác. Một nhân vật nữ xuất hiện, giơ tay đỡ chiếc cột đang đổ xuống khu chợ cực kỳ dễ dàng. Khi bà quay lại cũng là lúc nhiều người phải thốt lên sửng sốt: Đây chính là Asteria, và đáng chú ý hơn nữa là người thủ vai nhân vật này chính là Lynda Carter.

Bóc sạch cái kết Wonder Woman 1984: Kẻ phản diện sẽ trở lại, phút cuối phim hé lộ chi tiết lịch sử của DC! - Ảnh 6.

Asteria xuất hiện ở phần post-credit của phim

Nếu nhiều người không nhớ, thì Asteria chính là chủ nhân đầu tiên của bộ giáp vàng chóe mà Wonder Woman đã mặc trong phim. Bà là người đã hy sinh bản thân ở lại thế giới loài người để dân tộc của mình có thể bỏ trốn. Tuy nhiên, có vẻ như bà đã sống sót. 

Bóc sạch cái kết Wonder Woman 1984: Kẻ phản diện sẽ trở lại, phút cuối phim hé lộ chi tiết lịch sử của DC! - Ảnh 7.

Nữ diễn viên Lynda Carter cũng từng là tượng đài sắc đẹp khi thủ vai Wonder Woman nhiều thập kỷ trước

Nữ diễn viên Lynda Carter cũng chính là người đã từng thủ vai Wonder Woman rất thành công trong bộ phim truyền hình từ năm 1975 đến 1979. Việc bà xuất hiện lại trong phim với vai trò "cụ tổ" của Wonder Woman không chỉ là một chi tiết đẹp mà còn là cách DCEU trân trọng những người đã làm nên lịch sử của mình.

Nguồn ảnh: Warner Bros.

Bóc sạch cái kết Wonder Woman 1984: Kẻ phản diện sẽ trở lại, phút cuối phim hé lộ chi tiết lịch sử của DC! - Ảnh 8.