Bố lục tung nhà tìm chiếc đinh vít, vừa biết ở đâu liền vội vã đưa con gái đến bệnh viện

Đinh Kim, Theo Người Đưa Tin 17:07 09/09/2021

Sự việc xảy ra với bé gái 2 tháng tuổi khiến ai nấy có một phen thót tim. Đây cũng là lời cảnh báo đối với các phụ huynh, đặc biệt là những người có con nhỏ.

Sự việc xảy ra với bé gái 2 tháng tuổi khiến ai nấy một phen thót tim. Đây cũng là lời cảnh báo đối với các phụ huynh, đặc biệt là những người có con nhỏ.

Theo trang Sohu, anh Lý hiện đang sinh sống tại Vũ Hán (Trung Quốc). Vợ chồng anh có với nhau hai cô con gái xinh xắn và đáng yêu. Cô con gái lớn của anh Lý năm nay 3 tuổi, tên Kiki, còn con gái thứ hai tên Lin Lin mới 2 tháng tuổi.

Sáng hôm xảy ra sự việc, anh Lý mang đồ nghề ra để sửa lại cánh cửa. Cô bé Kiki chơi ở gần đó, thấy chiếc đinh vít nên đã cầm lên chơi. Phát hiện chiếc đinh vít biến mất, anh Lý lo lắng, vội hỏi Kiki nhưng cô bé nói không nhìn thấy.

Lo sẽ xảy ra chuyện không may, anh Lý tìm kiếm chiếc đinh vít khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Bố của anh Lý biết con trai đang đi tìm chiếc đinh vít liền bảo nhìn thấy Kiki cầm vào trong phòng chơi với Lin Lin.

Anh Lý ý thức được nguy hiểm, hoảng hốt chạy vào kiểm tra cô con gái 2 tháng tuổi, sau đó nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện thăm khám. Kết quả chụp X-quang đã chứng minh suy nghĩ của anh Lý, chiếc đinh vít dài 3cm quả nhiên nằm ở vùng bụng dưới bên phải của Lin Lin. Theo bác sĩ, cô bé Kiki có thể đã vô tình nhét chiếc đinh vít vào miệng của em gái.

Bố lục tung nhà tìm chiếc đinh vít, vừa biết ở đâu liền vội vã đưa con gái đến bệnh viện - Ảnh 1.

Bé gái 2 tháng tuổi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy chiếc đinh vít ra khỏi bụng, hiện đã xuất viện (Ảnh: Sohu)

Sau nhiều ngày theo dõi, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy chiếc đinh vít ra khỏi bụng cho bé gái 2 tháng tuổi. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã cố gắng hết sức để tránh làm ảnh hưởng tới ngoại hình và sức khỏe của cô bé.

Sự việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo những người làm cha, làm mẹ. Các bậc phụ huynh cần quan tâm và chú ý nhiều hơn đến các con, đặc biệt khi có con nhỏ. Các bé rất hiếu động và nghịch ngợm, người lớn chỉ cần lơ là quan sát một chút, chuyện không may đã có thể xảy ra.

Cha mẹ cũng lưu ý không để các con còn quá nhỏ chơi cùng nhau mà không có sự giám sát của người lớn. Nguyên nhân là vì các bé đều ở độ tuổi còn nhỏ, chưa ý thức được hết những mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh.

Ngoài hai điều trên, cha mẹ cần lưu ý những việc sau để đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở nhà:

- Để những đồ vật có thể gây nguy hiểm cho trẻ như đinh vít, kẹp giấy, kéo, kim bấm ra xa khỏi tầm với của bé. Tránh mua cho trẻ những món đồ chơi có cạnh sắc nhọn hoặc kích thước quá nhỏ dễ khiến bé lầm tưởng là đồ ăn và cho vào miệng.

- Sử dụng bọc bảo vệ những ổ cắm điện gần sát đất, trong tầm với của trẻ để tránh trường hợp bé cho tay vào ổ cắm.

- Cần chú ý đến những đồ vật có thể khiến trẻ bị kẹp tay như khe cửa tủ, cánh cửa…

- Cất cẩn thận các loại chất tẩy rửa, hóa chất độc hại trong tủ có khóa.

- Để cốc hoặc bình nước nóng xa cạnh bàn, tránh để trẻ với để nghịch dẫn đến bị bỏng.

- Bọc vòi nước nóng lại để trẻ không vặn nước được, hoặc có thể lắp đặt van điều hòa nhiệt độ để tránh bị bỏng.

- Không để trẻ một mình ở trong phòng tắm, nhất là đối với trẻ sơ sinh và các bé còn quá nhỏ. Bên cạnh đó, không nên quá phụ thuộc vào chậu tắm vì nó không an toàn, trẻ có thể bị lật nhào.

- Không tích trữ nước trong các thùng, xô hay chậu. Trong trường hợp phải tích trữ nước thì cần đậy nắp cẩn thận, tránh để trẻ tò mò nghịch ngợm rồi dẫn đến tai nạn đáng tiếc.