Bỏ con ở nhà một mình để đi lấy đồ ship, người mẹ suýt "ngừng tim" khi nhìn thấy cảnh tượng sau đó

Đông, Theo Phụ nữ mới 22:53 13/08/2024
Chia sẻ

Chuyện gì đã xảy ra với 2 mẹ con?

Chăm sóc con cái là một nhiệm vụ khó khăn mà hầu hết các bậc cha mẹ đều phải đối mặt. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng nhân ái và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Mỗi đứa trẻ là một cá thể đặc biệt với những nhu cầu và mong muốn riêng biệt, điều này có nghĩa là không có một cách tiếp cận trong việc chăm sóc con nào là phù hợp cho tất cả. Cha mẹ cần phải lắng nghe, quan sát và học hỏi từ con để có thể hiểu và đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của chúng.

Ngoài ra, việc giáo dục con cái không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn bao gồm cả việc phát triển tinh thần, đạo đức và trí tuệ. Việc dạy cho trẻ biết cách hòa nhập với xã hội, phát triển các kỹ năng sống cần thiết và tạo dựng nhân cách là hành trình dài hơi đòi hỏi sự nhất quán và gương mẫu từ người lớn. Sự chăm sóc và giáo dục con cái cũng phải thích ứng với sự thay đổi của thời đại, bởi công nghệ và thông tin liên tục phát triển. Cha mẹ cần phải cập nhật kiến thức và kỹ năng để có thể hỗ trợ con cái học hỏi và phát triển một cách toàn diện nhất. Cuối cùng, tình yêu thương, sự động viên và khích lệ từ cha mẹ sẽ là nguồn động viên quan trọng giúp con trẻ tự tin bước đi trên con đường của mình.

Tiểu Tĩnh là một bà nội trợ "full time" ở Trung Quốc. Chồng của cô bận rộn suốt ngày với công việc. Vì không nhận được sự giúp sức của 2 bên nội ngoại, vậy nên sau khi sinh con gái, Tiểu Tĩnh đã quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con cái hết lòng.

Mặc dù bản thân Tiểu Tĩnh thật sự không muốn nghỉ việc, nhưng cô biết rằng việc chăm sóc con cái là điều quan trọng nhất vào lúc này. Sau khi nghỉ việc, Tiểu Tĩnh chuyên tâm chăm sóc và dạy dỗ con cái. Con gái tôi năm nay mới 3 tuổi, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Tiểu Tĩnh, đứa trẻ hiếm khi bị ốm vặt và được phát triển trong môi trường an toàn.

Tuy nhiên vào một ngày nọ, Tiểu Tĩnh tình cờ nhận được một cuộc điện thoại xuống sảnh để nhận hàng chuyển phát nhanh. Lúc này, vì con gái đang ngủ nên Tiểu Tĩnh quyết định nhanh chóng xuống sảnh nhận hàng rồi lên luôn. Thật ra lúc đầu cô khá do dự, bình thường cô không bao giờ để con gái ở nhà một mình, nhưng lần này cô nghĩ rằng sẽ chỉ mất khoảng 5 phút để nhận hàng mà thôi, và sẽ không có vấn đề gì.

Khi Tiểu Tĩnh cầm gói hàng chuyển phát nhanh trở về nhà, cảnh tượng trước mắt gần như khiến tim cô ngừng tim. Theo đó, trên người con gái của Tiểu Tĩnh dính đầu những thứ màu đỏ như máu, và trong vài phút đầu tiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô đã thật sự nghĩ nó là máu. Phản ứng đầu tiên của người mẹ là vội vàng bế con gái lên.

Lúc này, cô con gái từ từ mở mắt ra, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ và nói với mẹ: "Mẹ, mẹ đã ở đâu? Con chán quá, nên con chơi với thỏi son của mẹ, nhưng con không ngờ nó ở vấy bẩn ở khắp mọi nơi, mẹ ơi, mẹ đừng trách con".

Bỏ con ở nhà một mình để đi lấy đồ ship, người mẹ suýt

Bỏ con ở nhà một mình để đi lấy đồ ship, người mẹ suýt

Nghe xong những lời này, cuối cùng Tiểu Tĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra "máu" trên người con gái là màu đỏ từ thỏi son mà con đã bôi lên. Trải qua vụ việc này, dù chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng Tiểu Tĩnh rất sợ hãi, và sau này cô không dám để con gái ở nhà một mình.

Bỏ con ở nhà một mình để đi lấy đồ ship, người mẹ suýt

Hóa ra, tất cả nguyên nhân là do thỏi son

Cha mẹ không bao giờ được để con nhỏ ở nhà một mình

Câu chuyện của Tiểu Tĩnh là một sự cố hài hước song bài học rút ra từ đó đòi hỏi các bậc phụ huynh phải hết sức nghiêm túc. Cha mẹ không bao giờ được lơ là trong việc đảm bảo an toàn cho con cái, đặc biệt là khi để con ở nhà một mình, bởi lẽ rất nhiều mối hiểm nguy có thể rình rập. Trước hết, những đứa trẻ khi ở một mình có thể trở nên hoảng sợ và không biết phải xử lý như thế nào khi gặp phải tình huống bất ngờ. Sự cô đơn, lo lắng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của trẻ, khiến chúng trở nên sợ hãi và bất an.

Kế đến, các nguy cơ tai nạn như hỏa hoạn, ngạt thở, hoặc té ngã có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi trẻ không có sự giám sát của người lớn. Trẻ nhỏ thường tò mò về mọi thứ, chúng có thể tự mình mở các thiết bị điện, sử dụng dụng cụ sắc nhọn mà không ý thức được hậu quả của những hành động đó. Ngoài ra, trẻ có thể tiếp xúc với những nguồn thông tin không lành mạnh trên internet hoặc bị lạm dụng bởi những người có ý đồ xấu qua mạng xã hội.

Bỏ con ở nhà một mình để đi lấy đồ ship, người mẹ suýt

Một vấn đề khác là tình trạng trẻ bị bỏ rơi cảm xúc khi thường xuyên ở nhà một mình, điều đó có thể dẫn đến các hành vi phản xã hội. Sự thiếu vắng tình thương và sự quan tâm của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy không được đánh giá cao và không có giá trị, làm suy giảm lòng tự trọng và khả năng phát triển cảm xúc lành mạnh.

Hơn nữa, việc để trẻ ở nhà một mình không chỉ đặt trẻ vào nguy cơ từ những tai nạn thường ngày mà còn tạo điều kiện cho kẻ gian có cơ hội lợi dụng. Kẻ trộm hoặc những người có ý đồ xấu khác có thể dễ dàng nhận biết một đứa trẻ sống một mình và lên kế hoạch gây hại hoặc xâm phạm không gian cá nhân của trẻ. Trẻ nhỏ không có khả năng tự vệ cao và có thể không biết cách phản ứng phù hợp khi đối mặt với nguy hiểm.

Bỏ con ở nhà một mình để đi lấy đồ ship, người mẹ suýt

Cuối cùng, cha mẹ cần có trách nhiệm cung cấp một môi trường an toàn, yêu thương và chăm sóc cho con cái của mình. Điều này không chỉ bao gồm việc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ một cách toàn diện mà còn bao gồm việc bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn trong cuộc sống hàng ngày. Việc để trẻ ở nhà một mình không phải là một quyết định khôn ngoan và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tình cảm và tâm lý.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày