Trong lịch sử, mỗi triều đại đều có thời kỳ hoàng kim và triều đại nhà Thanh cũng vậy. Tuy nhiên, là thời kỳ phong kiến cuối cùng tại Trung Quốc, thời kỳ nhà Thanh được ví như một bức tranh giao thoa đặc biệt giữa những giá trị cũ và những bước tiến mới được mang đến từ phương Tây.
Cũng nhờ chiếc máy ảnh hiện đại, thực trạng xã hội lúc bấy giờ mới được ghi lại một cách rõ nét, giúp hậu thế có cơ hội được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng xã hội trong một thời kỳ chuyển giao vô cùng đặc biệt qua những bức ảnh.
Là một người nổi tiếng thích lưu lại hình ảnh của mình nhưng ít ai biết rằng Từ Hi Thái hậu ban đầu không hề thích bị chụp ảnh. Tuy nhiên, bà đã tăng dần niềm yêu thích với nhiếp ảnh nên kể từ đó, rất nhiều hình ảnh của bà cùng các phi tần, người hầu trong cung được lưu lại.
Nếu như thời phong kiến, việc phụ nữ được đi học là vô cùng hiếm hoi thì vào cuối thời kỳ nhà thanh, một ngôi trường nữ sinh đã được mở cửa. Hình ảnh cho thấy xã hội đã dần biến chuyển và thay đổi rất nhiều.
Sài Kim Hoa, một trong ba kỹ nữ nổi tiếng nhất vào cuối triều đại nhà Thanh. Dù đã trải qua nhiều năm, bức chân dung của nhân vật này vẫn khiến nhiều người xuýt xoa trước vẻ đẹp diễm lệ của bà.
Trong hình có sự xuất hiện của Trác Phúc tấn Lưu Giai Thị (ngồi ghế) và phi tần, cách cách khác. Đứa trẻ ăn mặc sang trọng bên trái được cho là nhiếp Chính vương Tái Phong, cha của Hoàng đế Phổ Nghi sau này.
Nguồn: Sohu