Bỏ 652 triệu đồng mua hàng hiệu, thanh niên 17 tuổi đăng đàn tố bị cô gái 2k1 bán cho toàn đồ fake Quảng Châu

Hoàng Tuân, Theo Helino 00:51 28/06/2018

Sau khi phát hiện mua phải toàn đồ nhái, anh Hồ Gia Phú cùng em trai có đến tận nhà tìm nhưng nhận được câu trả lời là bạn gái bán hàng đã đi du học.

Mới đây, một tài khoản có tên Hồ Gia Phú có đăng lên mạng xã hội câu chuyện về hành vi "treo đầu dê, bán thị chó" của một bạn nữ 17 tuổi chuyên bán đồ hiệu. Theo lời Phú, thì em cậu ta mua hàng của bạn gái này vì tin tưởng. Trong khi đó, trên Facebook bạn nữ này luôn quảng cáo quần áo mình bán là hàng chính hãng nhưng đến khi mua về, một thời gian mới phát hiện đó chỉ là hàng fake (nhái).

Bỏ 652 triệu đồng mua hàng hiệu, thanh niên 17 tuổi đăng đàn tố bị cô gái 2k1 bán cho toàn đồ fake Quảng Châu - Ảnh 1.

Bạn Hồ Gia Phú đã đăng nhiều hình ảnh, kèm theo lời chia sẻ như sau: 

''Mọi chuyện bắt đầu từ 1 năm trước, em mình quen biết bạn này qua mạng, sau đó khi biết được bạn ấy cũng ở chung 1 quận nhà cũng khá giả. Trong giao tiếp bạn ấy tỏ ra là một người rất am hiểu và chuyên bán đồ hiệu, khi biết thằng nhóc em mình nhà khá giả, bạn ấy chào bán nhiều loại hàng đồ hiệu. Vì chơi cũng khá thân, và biết Oanh nổi tiếng trên MXH nên cũng tin tưởng rồi mua nhiều món đồ hiệu SLP, GUCCI, YEEZY...

Vì tin tưởng nên em mình mua rất nhiều, chủ yếu để sưu tầm, thời gian đầu thằng em mình không biết cho đến khi mặc ra ngoài đường bị người ta nói fake, nó mới ta hỏa đem những món đồ bạn này bán nhờ chuyên gia uy tín check thì phát hiện ra tất cả đều là đồ đồ giả.

Sau đó em mình cũng hẹn bạn kia ra xử lý, lúc gặp bạn kia khóc và kêu bị người nước ngoài lừa. Mình hỏi bị lừa như thế nào? thì mình sẽ hỗ trợ được việc nào hay việc đó. Thì bạn đó kêu lỡ rồi, muốn xử lý thôi không cần truy cứu. Bên mình đồng ý, cho ký giấy từ 20/4 với một nửa số tiền (như giấy là 300 triệu hơn) đến 20/6 phải trả. Nhưng đến nay, bạn ấy đã khóa facebook, điện thoại và mọi thông tin liên lạc, gia đình thì nói bạn ấy đi du học.

Chưa hết, sau khi điều tra bên mình còn phát hiện bạn này chuyên mua hàng của một shop bán đồ fake, sau đó bán lại vậy nói là cố ý lừa đảo chứ chẳng phải bị lừa. Tổng số tiền em mình bị lừa là 652.000.000 triệu''. 

Bỏ 652 triệu đồng mua hàng hiệu, thanh niên 17 tuổi đăng đàn tố bị cô gái 2k1 bán cho toàn đồ fake Quảng Châu - Ảnh 2.

Bạn nữ bị tố bán đồ fake.

Liên lạc với anh Hồ Gia Phú, anh khẳng định những gì mình chia sẻ trên trang cá nhân là hoàn toàn đúng sự thật. Khi gần đến ngày phải trả tiền, bạn nữ bán hàng đã khóa facebook, zalo và chặn mọi liên lạc. Khi tìm đến gia đình bạn nữ này, anh Phú cùng em trai nhận được câu trả lời là bạn nữ bán hàng đã đi du học. Nhưng theo tìm hiểu của anh Phú, bạn bè và một số người thân của cô gái này cho biết hiện cô ấy vẫn ở Việt Nam. 

Bỏ 652 triệu đồng mua hàng hiệu, thanh niên 17 tuổi đăng đàn tố bị cô gái 2k1 bán cho toàn đồ fake Quảng Châu - Ảnh 3.

Sau khi phát hiện sự việc, hai bên đã ngồi lại nói chuyện với nhau và bạn nữ xác nhận trả lại 300 triệu.

Bỏ 652 triệu đồng mua hàng hiệu, thanh niên 17 tuổi đăng đàn tố bị cô gái 2k1 bán cho toàn đồ fake Quảng Châu - Ảnh 4.

Chiếc áo fake mua với giá 30 triệu đồng

Bỏ 652 triệu đồng mua hàng hiệu, thanh niên 17 tuổi đăng đàn tố bị cô gái 2k1 bán cho toàn đồ fake Quảng Châu - Ảnh 5.

Một chiếc áo xịn được mang ra so sánh

Bỏ 652 triệu đồng mua hàng hiệu, thanh niên 17 tuổi đăng đàn tố bị cô gái 2k1 bán cho toàn đồ fake Quảng Châu - Ảnh 6.

Nhiều đôi giày Fake được bạn nữ kia bán với giá ít nhất 10 triệu đồng 1 đôi.

Sau khi chia sẻ lên trang cá nhân, bài viết đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Facebook nhất là những tín đồ hàng hiệu. Thế nhưng, chỉ sau vài tiếng đồng hồ trang cá nhân của anh Hồ Gia Phú bị tấn công, hiện bài viết đã bị xóa khỏi Facebook. Đa phần mọi người đều khuyên anh Phú và em trai mình nên báo cơ quan chức năng vì số tiền vài trăm triệu cũng không phải nhỏ.