Bộ 3 siêu trí nhớ đối đầu cực gay cấn: Thanh Liêm gây ấn tượng khi “ẵm” giải thưởng vinh danh trí tuệ 3 Miền “khủng”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 06/01/2021

Chàng Á quân Siêu trí nhớ Thanh Liêm một lần nữa khiến khán giả "ná thở" với màn rượt đuổi đầy gay cấn khi đối đầu cặp chị em "cao thủ ghi nhớ" Thu Hiền - Phương Trinh trong tập 7, Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 vừa lên sóng.

"Vã mồ hôi" với thử thách siêu cấp độ khó

Không nằm ngoài dự đoán, màn đối đầu "cân tài, cân sức" được mong chờ nhất của bộ 3 siêu trí nhớ Thanh Liêm - Thu Hiền và Phương Trinh vừa diễn ra đầy kịch tính và bất ngờ. Trận đấu lịch sử này hội tụ 3 tài năng siêu trí tuệ vô cùng xuất sắc với khả năng ghi nhớ đỉnh cao, cống hiến các phần thi vô cùng ấn tượng tới khán giả Siêu trí tuệ Việt Nam trong cả 2 mùa diễn ra.

Bộ 3 siêu trí nhớ đối đầu cực gay cấn: Thanh Liêm gây ấn tượng khi “ẵm” giải thưởng vinh danh trí tuệ 3 Miền “khủng” - Ảnh 1.

Màn đối đầu giữa Thanh Liêm - Thu Hiền - Phương Trinh

Trong vòng tuyên chiến lần này, bộ 3 siêu trí nhớ sẽ cùng đối đầu với thử thách mang tên Hoán Đổi. Theo đó, trên sân khấu của chương trình sẽ có 250 con búp bê Nga trong 50 bộ búp bê (5 con/bộ) được khắc họa với các chi tiết hoa văn khác nhau vô cùng tinh xảo mà không bị trùng lặp. Ban giám khảo sẽ xáo trộn số lượng búp bê và số thứ tự dựa theo vị trí tương ứng. Nhiệm vụ của Thanh Liêm - Thu Hiền - Phương Trinh là trong thời gian 40 phút phải ghi nhớ tất cả số lượng búp bê theo đúng thứ tự, vị trí của chúng. Sau đó cả ba sẽ chính thức bước vào 2 vòng thi.

Trong vòng 1, ban giám khảo sẽ tùy chọn 1 con búp bê bất kỳ, trong thời gian 5 phút cả 3 tuyển thủ phải xác định được vị trí hiện tại của 5 con thuộc bộ búp bê đó, có tổng cộng 3 lượt thi. Vòng 2 là màn tranh tài của 2 tuyển thủ có số điểm cao nhất với khả năng truy xuất tốc độ. Ban giám khảo sẽ chọn ngẫu nhiên 10 con búp bê, 2 tuyển thủ lần lượt bấm chuông giành quyền trả lời để xác định vị trí chính xác của chúng. Ở mỗi lượt bấm chuông, tuyển thủ có 3 giây để đưa ra đáp án, nếu không đưa ra đáp án hoặc trả lời sai, điểm sẽ thuộc về người còn lại. Người có điểm số cao hơn sẽ giành chiến thắng.

Thanh Liêm khởi động vô cùng xuất sắc

Đứng trước 2 đối thủ nữ của mình, Thanh Liêm cho biết dù nhìn ngoại hình của Thu Hiền - Phương Trinh nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng lại vô cùng "nặng ký". Thanh Liêm cũng cho rằng thử thách Hoán Đổi lần này với khối lượng ghi nhớ thật sự rất nhiều, không chỉ ghi nhớ thứ tự của 250 con búp bê mà còn "nạp" một lượng lớn các họa tiết, hoa văn cùng kích thước của từng con búp bê, đây là điểm rất dễ bị xao nhãng, nhầm lẫn về thị giác.

Để vượt qua 2 đối thủ nữ "ngang tài, ngang sức", Thanh Liêm cũng có chiến lược thi đấu cho riêng mình. Anh chàng vừa ghi nhớ vừa sắp xếp các bộ búp bê lại với nhau, đồng thời tạo ra 50 chiếc tủ khác nhau, mỗi tủ có 50 ngăn và sẽ đặt các con búp bê trong từng ngăn tủ tương ứng.

Với đề số 1, Thanh Liêm thi đấu vô cùng tự tin và nhanh chóng chiếm ưu thế dẫn đầu với phần ghi nhớ và chốt đáp án ở thời gian nhanh nhất. Số thứ tự các con búp bê đưa ra hoàn toàn chính xác đã giúp anh chàng nhận về 3 điểm đầu tiên. Theo sau là Phương Trinh với 2 điểm và Thu Hiền 1 điểm.

Tuy nhiên, với đề số 2 Thanh Liêm đã rơi vào "điểm mù trí nhớ" khi có phần thi chưa thực sự xuất sắc với thời gian lâu nhất cùng đáp án chưa chính xác, mang về 1 điểm. Ngược lại, Phương Trinh đã kịp lấy lại phong độ chốt đáp án trước để giành trọn 3 điểm, theo tiếp sau là Thu Hiền.

Bộ 3 siêu trí nhớ đối đầu cực gay cấn: Thanh Liêm gây ấn tượng khi “ẵm” giải thưởng vinh danh trí tuệ 3 Miền “khủng” - Ảnh 2.

Thanh Liêm tập trung cho phần thử thách Hoán Đổi

Bứt phá nhanh hơn ở đề số 3, Thanh Liêm gây bất ngờ khi tiếp tục là người bấm chuông đầu tiên và đưa ra đáp án nhanh nhất. Tuy nhiên, anh chàng chỉ nhận về 1 điểm vì vị trí búp bê số 5 đưa ra không trùng khớp với đáp án. Sai lầm nhỏ của Thanh Liêm khiến kết quả của cuộc thi thay đổi. Phương Trinh giành tiếp 3 điểm, tổng số điểm cao nhất vòng 1 đã chính thức bước vào vòng 2. Trong khi đó, Thanh Liêm và Thu Hiền cùng đạt 5 điểm và bước vào vòng thi phụ để giành suất đi tiếp.

Dù lấy lại được phong độ và sự tự tin nhưng vòng thi phụ Thanh Liêm đã bị áp đảo bởi Thu Hiền khi cô nàng nhanh chóng chớp thời cơ cùng sự may mắn của mình để sở hữu tấm vé cuối cùng bước vào vòng 2, đối đầu trực tiếp cùng em gái Phương Trinh.

Bộ 3 siêu trí nhớ đối đầu cực gay cấn: Thanh Liêm gây ấn tượng khi “ẵm” giải thưởng vinh danh trí tuệ 3 Miền “khủng” - Ảnh 3.

Thanh Liêm dừng bước tại vòng 2 với nhiều tiếc nuối

Như vậy, sau những màn thi đấu rượt đuổi đầy kịch tính, Thanh Liêm đã chính thức dừng cuộc chơi để nhường tiếp phần đấu trí giữa cặp chị em Thu Hiền - Phương Trinh. Dù phải dừng bước khá sớm nhưng Thanh Liêm đã cống hiến hết mình trong loạt thử thách mà chương trình đưa ra, nhiều lần khiến khán giả trầm trồ, thán phục. Giám khảo Lại Văn Sâm nhận xét: "Hôm nay Thanh Liêm thua có lẽ là thua về tâm lý chứ bạn ấy cũng là người rất giỏi".

Bộ 3 siêu trí nhớ đối đầu cực gay cấn: Thanh Liêm gây ấn tượng khi “ẵm” giải thưởng vinh danh trí tuệ 3 Miền “khủng” - Ảnh 4.

Ấn tượng với phần thi của Thanh Liêm, nhà tài trợ mì 3 Miền đã dành tặng giải thưởng vinh danh trí tuệ Việt 3 Miền trị giá 50 triệu đồng

Với những gì đã thể hiện cùng quyết tâm thi đấu của mình, nhà tài trợ mì 3 Miền (UNIBEN) đã dành tặng giải thưởng Vinh danh trí tuệ Việt 3 Miền trị giá 50 triệu đồng cùng bộ quà tặng sản phẩm 3 Miền - Tinh túy ẩm thực Việt gửi tới Thanh Liêm. Đây là phần thưởng xứng đáng khích lệ tinh thần ham học hỏi và không ngừng phấn đấu dành cho các Siêu trí tuệ Việt Nam trên khắp 3 miền.

Chung cuộc, Phương Trinh đã có màn "lội ngược dòng" khi bỏ xa người chị Thu Hiền để giành chiến thắng đầy thuyết phục. Cả hai chị em đều nhận được giải thưởng vinh danh trí tuệ Việt từ nhà tài trợ chính mì 3 Miền với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng hiện kim cùng bộ sản phẩm 3 Miền - Tinh túy ẩm thực Việt.

Bộ 3 siêu trí nhớ đối đầu cực gay cấn: Thanh Liêm gây ấn tượng khi “ẵm” giải thưởng vinh danh trí tuệ 3 Miền “khủng” - Ảnh 5.

Thương hiệu mì 3 Miền (UNIBEN) tự hào khi được đồng hành cùng các Siêu trí tuệ Việt Nam tỏa sáng và phát huy tài năng, đồng thời mong muốn tiếp tục tìm kiếm, vinh danh những tài năng trẻ, mang trí tuệ Việt 3 miền vươn tầm quốc tế. Tự hào hơn khi thương hiệu mì 3 Miền không chỉ tôn vinh tinh hoa trí tuệ Việt mà còn luôn giữ gìn, phát huy "Tinh túy ẩm thực Việt" trong mỗi sản phẩm với nước cốt đậm đà, thêm chất thịt, thơm ngon, đẳng cấp.

Uniben sở hữu 2 nhà máy thực phẩm lớn và hiện đại bậc nhất, với các thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là 3 Miền, Reeva, JOCO và BONCHA. Trong đó, mì 3 Miền tiên phong với gói nước cốt đậm đà, thêm chất thịt là nhãn hiệu được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều hàng đầu liên tục từ 2015 đến nay với thị phần trên 27.5% (theo Kantar Worldpanel - Rural).

Reeva là thương hiệu với các dòng sản phẩm mì, phở ăn liền cao cấp, thơm ngon, bổ dưỡng từ nguyên liệu tự nhiên với nấm thật 100%, đã được người tiêu dùng trong nước đón nhận rộng rãi và xuất khẩu sang hơn 16 quốc gia trên thế giới, trong đó có những quốc gia với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

JOCO & BONCHA là hai thương hiệu nước giải khát mang đến trải nghiệm khác biệt, tiên phong phá cách hương vị, đa dạng hóa các sản phẩm tốt cho sức khỏe. Nước trái cây JOCO với miếng trái cây tươi dai giòn sần sật, ngon lan tỏa - thỏa chất riêng. Trà mật ong BONCHA là sự hòa trộn nhịp nhàng từ trà nguyên lá, cùng mật ong nguyên chất 100%, mang đến thức uống giải khát tốt cho hệ tiêu hóa & tăng cường miễn dịch.