Black Friday cái gì cũng rẻ, nhưng đây là những thứ không đáng để mua

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 26/11/2016

Hãy tỉnh táo trong đợt bán "xả hàng" của các nhà bán lẻ nhân dịp Black Friday.

Không khí mua sắm tấp nập cùng với hàng ngàn giảm giá hấp dẫn trên các website đang ngập tràn trên khắp thế giới. Tuy nhiên, với những chiêu thức như nâng giá bán thực tế để áp dụng giảm giá, hoặc cơ bản là một thiết bị đã quá lỗi thời,... từ đó nhiều nhà bán lẻ đã dễ dàng khiến không ít người mờ mắt và sập bẫy trong dịp Black Friday năm nay. Và theo trang Mashable, đây là những thiết bị công nghệ mà người dùng cần lưu ý khi quyết định mua chúng hay không.

1. Samsung Galaxy Note 3 - Samsung

Trên website của mình, Samsung đang rao bán chiếc Galaxy Note 3 với giá chỉ 249.99 USD (khoảng 6 triệu đồng) và hãng này cũng quảng cáo là giảm đến 250 USD. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng là thiết bị này đã được ra mắt từ đầu năm 2013, đồng thời nó cũng đang chạy hệ điều hành Android 5.0 thực sự đã lỗi thời.

Black Friday cái gì cũng rẻ, nhưng đây là những thứ không đáng để mua - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, với số tiền 6 triệu đồng, chúng ta hoàn toàn có thể dư sức "tậu" được những smartphone tầm trung đời mới, với nhiều tính năng hữu ích, cũng như là ngoại hình bắt mắt hơn rất nhiều.

2. Apple iPhone 5S - Walmart

Black Friday cái gì cũng rẻ, nhưng đây là những thứ không đáng để mua - Ảnh 2.

Mặc dù ở năm 2013 đây là một siêu phẩm của Apple, nhưng ở thời điểm này nó đã quá lạc hậu. Trong dịp Black Friday năm nay, Walmart đang bán thiết bị này với giá 99 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) và chỉ có dung lượng 16 GB. Nhưng nên nhớ, nó đã ra mắt cách đây 3 năm và trên thị trường hiện tại cũng có nhiều smartphone mới trang bị nhiều tính năng hấp dẫn hơn.

3. Đầu phát DVD di động - Best Buy

Black Friday cái gì cũng rẻ, nhưng đây là những thứ không đáng để mua - Ảnh 3.

Trên trang Best Buy, những chiếc đầu phát DVD di động hiện đang được bán với giá chỉ 40 USD (khoảng 1 triệu đồng). Tuy nhiên, ở thời điểm này khi mang một thiết bị như thế bên mình quả thực rất cồng kềnh, trong khi nó lại không có quá nhiều chức năng, chưa kể thời lượng phát liên tục cũng chỉ 2,5 tiếng. Rõ ràng, đây là một thiết bị đem lại nhiều sự lãng phí, khó chịu hơn là sự hữu ích.

4. Gậy chụp hình tự sướng - Best Buy

Black Friday cái gì cũng rẻ, nhưng đây là những thứ không đáng để mua - Ảnh 4.

Đây tiếp tục là một ví dụ minh chứng cho việc các nhà bán lẻ đang cố gắng "xả" hết toàn bộ những sản phẩm tồn kho. Mặc dù đang được bán trên Best Buy với giá 25 USD (khoảng 600 nghìn đồng), thế nhưng nếu bạn đang thiếu một chiếc gậy selfie thì cũng không nên lãng phí. Bởi lẽ, ngay tại Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể mua được những sản phẩm tương tự với mức giá chỉ khoảng bằng 1/5 mà thôi.

5. Đĩa CD/DVD

Dạo quanh các trang mua bán lẻ, chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều cửa hàng đang chào bán đĩa CD/DVD phim và nhạc với mức giá rẻ bèo. Tuy nhiên, ở thời điểm mà chúng ta đã dễ dàng xem bất cứ những video này trên Youtube, hay các dịch vụ video streaming thì đây rõ ràng sẽ một sự lãng phí rất lớn. Bên cạnh đó, đĩa CD/DVD cũng chỉ cung cấp những video ở độ nét tiêu chuẩn, trong khi trên Youtube chúng ta đã có thể xem 4K.

6. Máy nghe nhạc MP3

Black Friday cái gì cũng rẻ, nhưng đây là những thứ không đáng để mua - Ảnh 5.

Ở thời điểm mà những chiếc smartphone đã hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc của chúng ta, thì có lẽ việc sở hữu một chiếc MP3 đã không còn cần thiết. Bên cạnh đó, những chiếc máy nghe nhạc dường như cũng không có bất kỳ sự đột phá nào về thiết kế cũng như công nghệ đi kèm, trong khi số tiền bỏ ra để sở hữu nó sẽ tương đương một chiếc smartphone có đầy đủ mọi chức năng cơ bản.

(Tổng hợp)