Bình Dương: Ô tô 7 chỗ ngửa bụng sau va chạm, người dân lật xe để cứu nhiều trẻ em bị mắc kẹt

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 19:20 31/05/2020

Vụ va chạm mạnh khiến ô tô 7 chỗ lật ngửa khiến nhiều trẻ em và người lớn bị mắc kẹt kêu cứu. Lúc này người dân gần đó cùng nhau lật lại xe rồi phá cửa giải cứu nạn nhân.

Đến 18h ngày 31/5, lực lượng chức năng đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa 2 ô tô khiến nhiều người mắc kẹt trong đó có trẻ em.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h30 cùng ngày tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Lý Thái Tổ, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Bình Dương: Ô tô 7 chỗ ngửa bụng sau va chạm, người dân lật xe để cứu nhiều trẻ em bị mắc kẹt - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn có nhiều trẻ em mắc kẹt.

Thời điểm này xe ô tô (BKS tỉnh Đồng Nai) lưu thông trên đường trung tâm thành phố mới Bình Dương, khi đến giao lộ trên thì bất ngờ va chạm với ô tô (BKS ở TP. HCM) đang chuyển hướng.

Vụ va chạm cực mạnh khiến cả hai ô tô lật ngang đường, trong đó ô tô (BKS ở TP. HCM) lật ngửa bụng, trong xe có 4 người gồm 2 người lớn và 2 trẻ em gào khóc kêu cứu. Còn trên ô tô (BKS tỉnh Đồng Nai) có 8 người bị mắc kẹt, trong đó có 5 trẻ em cũng bị mắc kẹt gào khóc thảm thiết.

Bình Dương: Ô tô 7 chỗ ngửa bụng sau va chạm, người dân lật xe để cứu nhiều trẻ em bị mắc kẹt - Ảnh 2.

Ô tô lật ngửa khiến nhiều người mắc kẹt kêu cứu.

Bình Dương: Ô tô 7 chỗ ngửa bụng sau va chạm, người dân lật xe để cứu nhiều trẻ em bị mắc kẹt - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng đến xử lý vụ tai nạn.

Lúc này người dân gần đó cùng nhau đẩy ô tô ngửa bụng trở lại bình thường rồi phá cửa giải cứu nạn nhân mắc kẹt, đồng thời giải cứu các nạn nhân trên ô tô còn lại.

Vụ tai nạn khiến 2 ô tô bị hư hỏng nặng. Thống kê ban đầu có 10 người trên 2 phương tiện bị thương, trong đó có một bà cụ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày